PVN hợp tác khai thác dầu khí tại Azerbaijan

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ký hợp tác với Tập đoàn Socar của Azerbaijan để tiến hành khai thác một mỏ dầu khí ở nước này.

Tập đoàn Socar, công ty dầu khí quốc gia của Azerbaijan và PVN hôm qua (18/5) đã ký dự thảo thỏa thuận hợp tác khai thác dầu khí tại Azerbaijan, Socar cho biết.

Theo đó, PVN và đối tác sẽ cùng thăm dò và phát triển khai thác dầu khí tại khu vực Muradxanli Cafarli-Zardab. Được phát hiện vào năm 1971, ước tính khu vực này có 1,8 triệu tấn dầu và 36 triệu mét khối khí đốt tự nhiên, theo Socar.

Azerbaijan, nước sản xuất dầu lớn thứ ba thuộc Liên Xô cũ sau Nga và Kazakhstan, khai thác 45,6 triệu tấn dầu và 25,8 tỷ mét khối khí đốt năm 2011./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên