Nộp ngân sách 2,2 tỷ từ bán đấu giá than nhập lậu

VOV.VN - Số tang vật than nhập lậu bị tịch thu sau đó bán đấu giá sung công quỹ với số tiền thu được gần 2,2 tỷ đồng.

Ngày 14/8 vừa qua, hơn 1.000 tấn than chứa trong 39 container được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 phối hợp với cục Hải quan TP Hải Phòng tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách Nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu mang số hiệu NĐ-2388 36 đang vận chuyển 36 container than từ cảng Cái Lân (Quảng Ninh) về cảng Tân Vũ (Hải Phòng). Trong quá trình kiểm tra, chủ hàng là Công ty CP đầu tư Hải Thành Phát có trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh đã xuất trình một bộ hóa đơn để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Cảnh sát biển bắt giữ nguồn than không giấy tờ nguồn gốc.
(Ảnh minh họa: KT)
Tuy nhiên, qua kiểm tra giấy tờ hàng hóa và lời khai của các thuyền viên trên tàu, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều điểm nghi vấn về lô hàng nên đã quyết định tạm giữ tang vật và áp tải phương tiện về khu vực Bến Gót thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng để tiến hành mở rộng điều tra, xác minh.

Sau gần 1 tháng xác minh thông tin của lô hàng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 3 container than cũng của Công ty CP đầu tư Hải Thành Phát đang tập kết tại cảng Cái Lân để chờ tiêu thụ.

Sau khi điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc của lô hàng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 và Cục Hải quan TP Hải Phòng xác định toàn bộ số than chứa trong 39 container, với tổng trọng lượng trên 1.108 tấn có nguồn gốc bất hợp pháp.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát sát biển 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư Hải Thành Phát số tiền hơn 78 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tang vật và bán đấu giá sung công quỹ với số tiền thu được gần 2,2 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu giữ 4000 tấn than lậu đang chuẩn bị xuất sang Trung Quốc
Thu giữ 4000 tấn than lậu đang chuẩn bị xuất sang Trung Quốc

VOV.VN -Ngày 23/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng vừa thu giữ 4000 tấn than không rõ nguồn gốc đang trên đường đi Trung Quốc tiêu thụ.

Thu giữ 4000 tấn than lậu đang chuẩn bị xuất sang Trung Quốc

Thu giữ 4000 tấn than lậu đang chuẩn bị xuất sang Trung Quốc

VOV.VN -Ngày 23/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng vừa thu giữ 4000 tấn than không rõ nguồn gốc đang trên đường đi Trung Quốc tiêu thụ.

Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc
Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc

Đường dây buôn lậu than cám này do bị can Lương Ngọc Tâm (SN 1969), thành viên HĐQT Cty Cổ phần Đầu tư phát triển 324 (trụ sở tại Quảng Ninh) cầm đầu.

Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc

Truy tố đường dây buôn lậu than sang Trung Quốc

Đường dây buôn lậu than cám này do bị can Lương Ngọc Tâm (SN 1969), thành viên HĐQT Cty Cổ phần Đầu tư phát triển 324 (trụ sở tại Quảng Ninh) cầm đầu.

Bắt giữ tàu chở 80 tấn than lậu
Bắt giữ tàu chở 80 tấn than lậu

VOV.VN -Qua kiểm tra, tàu không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bắt giữ tàu chở 80 tấn than lậu

Bắt giữ tàu chở 80 tấn than lậu

VOV.VN -Qua kiểm tra, tàu không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.