Nhiều đơn nhập khẩu hàng Việt Nam ngay tại hội chợ Mexico

VOV.VN -Có 48 doanh nghiệp Mexico đã có đơn hỏi hàng nhập khẩu các loại hàng hoá của Việt Nam tại hội chợ vừa diễn ra tại Mexico.

Thương vụ Việt Nam tại Mexico cho biết, ngay tại Hội chợ hàng khuyến mại và quà tặng, vừa  được tổ chức tại thủ đô Mexico, gian hàng Việt đã được nhiều khách hàng thăm, tìm hiểu mẫu mã, thủ tục nhập khẩu các loại hàng hóa Việt Nam.


Doanh nghiệp Mexico ghi thông tin đặt hàng của Việt Nam (Ảnh: MOIT)

Tại đây, trong số khách thăm quan, có 48 doanh nghiệp Mexico đã có đơn hỏi hàng nhập khẩu các loại hàng hoá của Việt Nam, bao gồm: Văn phòng phẩm, USB, bút chiếu Power Point; Hàng điện tử - điện lạnh: linh kiện máy vi tính, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, lò vi sóng, máy rửa bát đĩa, tủ giữ lạnh cho rượu; Hàng nông sản-thực phẩm: bánh kẹo, gạo; Nguyên liệu sản xuất hàng mỹ phẩm; Phụ kiện trang trí Noel; Hàng thể thao: Tennis; Túi xách siêu thị; Ba lô học sinh; Bao bì (đựng gạo); Quà tặng các loại (mũ, ví, khăn…); Đồ gốm – sứ - thủy tinh; Hàng dệt-may; Giày dép…, trong đó đơn hàng cao nhất là 100.000 chiếc bao bì đựng gạo.

Việt Nam là nước duy nhất có Thương vụ tham gia Hội chợ, trưng bày hàng mẫu và catalogue sản phẩm của nhiều doanh nghiệp trong nước gửi sang. Đặc biệt đã có 9 đơn hàng nhập khẩu đối với 5 doanh nghiệp gửi hàng mẫu trưng bày tại Hội chợ.

Mexico là một trong các thị trường xuất siêu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2014 ta xuất khẩu qua Mexico đạt: 1,03 tỷ USD, nhập khẩu từ Mexico: 264,53 triệu USD, xuất siêu vào thị trường này 772,40 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 1,30 tỷ USD, tăng 34,85% so với năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Khi người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

VOV.VN - Hiện, tỷ lệ người dân Thành phố Hồ Chí Minh biết đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " đã đạt khoảng 96%.

Khi người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Khi người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

VOV.VN - Hiện, tỷ lệ người dân Thành phố Hồ Chí Minh biết đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " đã đạt khoảng 96%.

Chợ Hàng Việt về nông thôn gắn kết doanh nghiệp với người dân
Chợ Hàng Việt về nông thôn gắn kết doanh nghiệp với người dân

VOV.VN -Phiên chợ còn củng cố thêm niềm tin của bà con với các mặt hàng, sản phẩm do Việt Nam sản xuất.

Chợ Hàng Việt về nông thôn gắn kết doanh nghiệp với người dân

Chợ Hàng Việt về nông thôn gắn kết doanh nghiệp với người dân

VOV.VN -Phiên chợ còn củng cố thêm niềm tin của bà con với các mặt hàng, sản phẩm do Việt Nam sản xuất.

522 doanh nghiệp nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
522 doanh nghiệp nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

VOV.VN -Đây là năm thứ 19 Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao tôn vinh các doanh nghiệp trong nước được người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn. 

522 doanh nghiệp nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

522 doanh nghiệp nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

VOV.VN -Đây là năm thứ 19 Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao tôn vinh các doanh nghiệp trong nước được người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn. 

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 31%
Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 31%

VOV.VN -2 tháng qua, xuất khẩu cao su của nước ta giá trị đạt 202 triệu USD, tăng 30,5% về khối lượng nhưng giảm 6,3% về giá trị.

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 31%

Giá cao su xuất khẩu giảm hơn 31%

VOV.VN -2 tháng qua, xuất khẩu cao su của nước ta giá trị đạt 202 triệu USD, tăng 30,5% về khối lượng nhưng giảm 6,3% về giá trị.

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD
Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Giá dầu giảm khiến ngân sách của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Arab thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015.

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Giá dầu giảm khiến ngân sách của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Arab thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015.

Cộng đồng kinh tế ASEAN không làm hàng Việt yếu thế
Cộng đồng kinh tế ASEAN không làm hàng Việt yếu thế

VOV.VN - Mỗi quốc gia đều đã tính tới lợi thế và có lộ trình để vừa phù hợp với quá trình hội nhập vừa bảo vệ thị trường trong nước.

Cộng đồng kinh tế ASEAN không làm hàng Việt yếu thế

Cộng đồng kinh tế ASEAN không làm hàng Việt yếu thế

VOV.VN - Mỗi quốc gia đều đã tính tới lợi thế và có lộ trình để vừa phù hợp với quá trình hội nhập vừa bảo vệ thị trường trong nước.

Cấm xuất khẩu một số sản phẩm nông, lâm nghiệp
Cấm xuất khẩu một số sản phẩm nông, lâm nghiệp

VOV.VN -Quy định này tại Thông tư vừa được Bộ NN-PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 187của Chính phủ...

Cấm xuất khẩu một số sản phẩm nông, lâm nghiệp

Cấm xuất khẩu một số sản phẩm nông, lâm nghiệp

VOV.VN -Quy định này tại Thông tư vừa được Bộ NN-PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 187của Chính phủ...

Cà phê Việt Nam xuất khẩu đến hơn 60 nước
Cà phê Việt Nam xuất khẩu đến hơn 60 nước

VOV.VN - Năm 2014, cà phê Việt Nam đạt kim ngạch 3,4 tỷ USD, là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới.

Cà phê Việt Nam xuất khẩu đến hơn 60 nước

Cà phê Việt Nam xuất khẩu đến hơn 60 nước

VOV.VN - Năm 2014, cà phê Việt Nam đạt kim ngạch 3,4 tỷ USD, là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới.