Nhiều cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN - Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt – Hàn tăng nhanh trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23,4%/năm.

Hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác thương mại, đặc biệt là sau khi kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là nhận định đưa ra tại Hội thảo và giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và 50 doanh nghiệp nhập khẩu Hàn Quốc, do Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức hôm nay (5/12) tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009. Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Hàn Quốc tăng nhanh trong 10 năm trở lại đây.


Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội thảo
Chỉ tính 10 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 24 tỷ USD tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng của Việt Nam có chất lượng cao và chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Hàn Quốc như thủy sản, nông sản, dệt may, đồ gỗ, thực phẩm chế biến, điện thoại di động và linh kiện điện tử…góp phần tăng trưởng kim ngạch thương mại 2 chiều trong những năm qua.

Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc được điều chỉnh bởi nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương. Đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) đang trong quá trình đàm phán, dự báo sẽ sớm kết thúc vào cuối năm 2014 sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa cho cả 2 bên trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Còn theo ông Shinn Tea Yong, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) với khoảng 8.000 doanh nghiệp thành viên, cho biết, Hiệp hội này vừa ký kết một văn bản ghi nhớ về hiệp định hợp tác thương mại với Bộ Công Thương. Hàng  năm, tổ chức này đều cử các đoàn thị sát nhập khẩu đến Việt Nam để mở rộng hợp tác giữa 2 nước. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác Hàn Quốc.

Ông Shinn Tea Yong cho rằng, Hiệp định Thương mại Tự do thương mại Việt Nam – Hàn Quốc sau khi ký kết sẽ mang lại nhiều cơ hội giao thương cho doanh nghiệp 2 nước. Ông nói: “Kết quả hiệp thương lần thứ 8 Hiệp định Thương mại Tự do thương mại Việt Nam – Hàn Quốc tháng 11 vừa qua đã đạt nhiều kết quả tiến bộ. Chúng tôi kỳ vọng sự mở rộng danh mục thông thương giữa 2 nước với khoảng 19.000 mục sản phẩm của Hàn Quốc và 6.000 mục sản phẩm của Việt Nam theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc sẽ nhận được ưu đãi và hỗ trợ tích cực. Việt Nam là một trong những đối tác giao thương quan trọng của Hàn Quốc, trong thời gian tới hy vọng sẽ đẩy mạnh giao thương giữa 2 nước và nỗ lực giải quyết được sự mất cân bằng trong cán cân thương mại hiện nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao chiến lược mới
Phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao chiến lược mới

VOV.VN -Quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam liên tục có những bước phát triển nhảy vọt. Trong 22 năm qua, quy mô giao dịch thương mại tăng 57 lần...

Phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao chiến lược mới

Phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao chiến lược mới

VOV.VN -Quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam liên tục có những bước phát triển nhảy vọt. Trong 22 năm qua, quy mô giao dịch thương mại tăng 57 lần...

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc
Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hàn Quốc là đối tác quan trọng đối với Việt Nam, quan hệ thương mại hai nước sẽ đạt con số 70 tỷ USD vào năm 2020.

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

Đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN -Hàn Quốc là đối tác quan trọng đối với Việt Nam, quan hệ thương mại hai nước sẽ đạt con số 70 tỷ USD vào năm 2020.

Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển chặt chẽ
Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển chặt chẽ

VOV.VN -Tổng thống Hàn Quốc hy vọng, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng có lợi trong tương lai như những người bạn chân thành.

Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển chặt chẽ

Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển chặt chẽ

VOV.VN -Tổng thống Hàn Quốc hy vọng, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng có lợi trong tương lai như những người bạn chân thành.

Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc
Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Park Geun Hye mong muốn Hàn Quốc và Việt Nam luôn là những người bạn, là đối tác để cùng nhau mở ra một tương lai đầy hy vọng.

Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Park Geun Hye mong muốn Hàn Quốc và Việt Nam luôn là những người bạn, là đối tác để cùng nhau mở ra một tương lai đầy hy vọng.

Mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
Mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN - Báo chí Hàn Quốc hy vọng bản Tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước.  

Mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN - Báo chí Hàn Quốc hy vọng bản Tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước.  

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là điển hình về hợp tác song phương

VOV.VN -Khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược, đã mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.