Người tiêu dùng vẫn loay hoay tự bảo vệ mình

VOV.VN - Mới chỉ có 2,5% số người tiêu dùng biết đến Luật Bảo vệ người tiêu dùng.

Số vụ vi phạm về hàng giả hàng kém chất lượng vẫn tăng cao, do đó cần nâng cao nhận thức về quyền lợi người tiêu dùng, cũng như  cần sự vào cuộc kiểm soát và xử lý quyết liệt của cơ quan chức năng. Nhận định này đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” tổ chức sáng 2/10 tại Hà Nội.

Con số 14.400 cuộc gọi về tổng đài 1081 trong 7 tháng năm 2013 (trong khi những năm trước chỉ khoảng 1.000 cuộc gọi), để được giải đáp về các thông tin liên quan đến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho thấy, người tiêu dùng ngày càng quan tâm và ý thức cao hơn về quyền lợi của mình.

Nhiều người chưa quan tâm đến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), thực tế hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa được bảo vệ tốt. Điển hình một số vụ việc gần đây gây bức xúc dư luận như các doanh nghiệp tự ý tăng giá sữa, mô hình bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng gây thiệt hại kinh tế không nhỏ cho người dân…Trong khi đó, hoạt động của các tổ chức như hội bảo vệ người tiêu dùng lại chưa phát huy được hiệu quả.

“Hiện có quá nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng. Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh có cảnh cáo một số nhà kinh doanh bán buôn bán lẻ trong chuỗi hệ thống siêu thị vi phạm tới quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hình thức khuyến mại, kiểm soát sản phẩm không tốt. Quyền lợi người tiêu dùng đang bị xâm hại, nhưng muốn làm tốt thì bản thân người tiêu dùng cũng phải nhận thức, mạnh dạn tố cáo”, đại diện Cục Quản lý cạnh tranh cho biết.

Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã có hiệu lực từ tháng 7/2011. Thế nhưng cho đến nay, mới chỉ có khoảng 2,5% số người tiêu dùng biết tới luật hay các văn bản pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. Ngay cả khi xảy ra vụ việc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng thì người tiêu dùng cũng ít chọn cách kiện ra tòa vì ngại thủ tục nhiều, án phí cao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, để luật đi vào cuộc sống thì đầu tiên phải tuyên truyền phổ biến pháp luật cho để người tiêu dùng biết và bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc quyết liệt hơn.

“Luật có điều chỉnh 4 đối tượng, trong đó có cơ quan nhà nước. Vì cơ quan chức năng của nhà nước có chức năng kiểm soát hàng giả hàng kém chất lượng, không đủ trọng lượng, vấn đề an toàn thực phẩm. Đấy là mảng quan trọng góp phần đưa luật vào cuộc sống. Cơ quan chức năng phải tăng cường hơn nữa kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm, xử phạt hành chính hoặc chuyển sang xử lý hình sự”, ông Hùng cho biết.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định, trong đó quy định phạt tối đa 150 triệu đồng cho vi phạm quản lý giá. Đây là một trong những hành động thiết thực nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, chính người tiêu dùng cũng phải nắm rõ hơn về Luật bảo vệ người tiêu dùng để bảo vệ quyền lợi của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

90% người tiêu dùng chưa nhận biết được rau an toàn
90% người tiêu dùng chưa nhận biết được rau an toàn

(VOV) -Đa số người tiêu dùng được hỏi đều coi rau xanh là thực phẩm quan trọng nhất trong bữa ăn gia đình.

90% người tiêu dùng chưa nhận biết được rau an toàn

90% người tiêu dùng chưa nhận biết được rau an toàn

(VOV) -Đa số người tiêu dùng được hỏi đều coi rau xanh là thực phẩm quan trọng nhất trong bữa ăn gia đình.

Người tiêu dùng đang mất niềm tin với hàng Việt
Người tiêu dùng đang mất niềm tin với hàng Việt

VOV.VN - Nhiều sản phẩm ban đầu làm ra rất tốt, giá cả hợp lý, nhưng sau chất lượng sản phẩm hàng hoá giảm dần theo thời gian…

Người tiêu dùng đang mất niềm tin với hàng Việt

Người tiêu dùng đang mất niềm tin với hàng Việt

VOV.VN - Nhiều sản phẩm ban đầu làm ra rất tốt, giá cả hợp lý, nhưng sau chất lượng sản phẩm hàng hoá giảm dần theo thời gian…

Tăng giá điện: Chuyên gia, người tiêu dùng nói gì?
Tăng giá điện: Chuyên gia, người tiêu dùng nói gì?

VOV.VN -Giá điện trong 2013 có thể tăng từ 10-15%, dự báo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Tăng giá điện: Chuyên gia, người tiêu dùng nói gì?

Tăng giá điện: Chuyên gia, người tiêu dùng nói gì?

VOV.VN -Giá điện trong 2013 có thể tăng từ 10-15%, dự báo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Gần 60% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Gần 60% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam

VOV.VN-Tuy nhiên, khi đưa hàng về nông thôn, nhiều doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn.

Gần 60% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Gần 60% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam

VOV.VN-Tuy nhiên, khi đưa hàng về nông thôn, nhiều doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn.

Quyền của người tiêu dùng không phải là lời nói suông
Quyền của người tiêu dùng không phải là lời nói suông

(VOV) -Các cơ quan chức năng vẫn chỉ lặp lại khuyến cáo cũ: Người tiêu dùng hãy phấn đấu trở thành người tiêu dùng thông thái!.

Quyền của người tiêu dùng không phải là lời nói suông

Quyền của người tiêu dùng không phải là lời nói suông

(VOV) -Các cơ quan chức năng vẫn chỉ lặp lại khuyến cáo cũ: Người tiêu dùng hãy phấn đấu trở thành người tiêu dùng thông thái!.