Người nuôi tôm gặp khó vì khô hạn và rớt giá

Vùng nuôi tôm ở nhiều tỉnh miền Tây đang gồng mình với nắng nóng, khô hạn và giá tôm rớt thê thảm.

Thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài, cạn kiệt nguồn nước và độ mặn tăng cao gây bất lợi cho người nuôi tôm nước lợ. Tôm chết nhiều khiến bà Nguyễn Thị Thà, ở xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) lội xuống ao tôm, mò tôm chết để làm khô.

 “Tôm sú mới thả nuôi chưa đầy 2 tháng, đâm đầu vô bờ chết, bán chẳng ai mua. Xót của, tôi vớt làm khô, ăn dần”- bà Thà nói.

Do khô hạn, nhiều bà con nuôi tôm treo ao
Ông Liêu Viết Nhị, ở xã Vĩnh Trạch Đông đang nuôi 19 ao tôm thâm canh. Do nắng nóng khô hạn, các ao tôm của ông Nhị không còn độ sâu tối thiểu 1,2 m ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của tôm.

Nhiều nông dân ở xã này cho biết, nắng nóng, kiệt nguồn nước và độ mặn quá cao, tôm không lột vỏ sao lớn nổi. Chúng tôi canh nước lớn để bơm vào nhưng ai cũng tranh thủ bơm, thành ra thiếu nước.

Các hộ nuôi tôm bán thâm canh ở  huyện Cái Nước, Cà Mau cũng rơi vào tình trạng không có đủ nước để bơm vào ao đầm nuôi tôm vì  nước các sông rạch cạn kiệt.

Thị trường tôm nguyên liệu chế biến xuất khẩu ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng… rớt giá khoảng 20-30% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, giá tôm nguyên liệu liên tục sụt giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bà con nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh cho biết, chi phí nuôi mỗi kg tôm nguyên liệu khoảng 100.000đồng/kg. Giá tôm sú loại 30 con/kg còn 140.000đồng-160.000đồng/kg. Ông Nhiếp Mạnh Tiến, chủ trang trại nuôi tôm ở xã Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) nói: “Nuôi tôm rủi ro cao, vốn đầu tư lớn nên với giá tôm hiện nay, bà con nuôi tôm hết lời”.

Ông Phạm Hoàng Giang, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu nói: “Bà con nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh chưa thả giống vội, nên chờ nhiệt độ, độ mặn giảm vào mùa mưa”.

Được biết, vào thời điểm đầu tháng 5 này, Bạc Liêu có tới 2.781 ha nuôi tôm chủ yếu tôm thâm canh và bán thâm canh bị thiệt hại. Tại Cà Mau có 2.800ha nuôi tôm bị chết, thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Các loại cá thả nuôi như cá chình, cá bống tượng cũng bị chết, thiệt hại trên 4 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn
Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

VOV.VN - Mùa khô là nguồn phát điện quý, có thể coi nước như xăng dầu. Vì vậy, người dân không thể để nước lãng phí.

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

VOV.VN - Mùa khô là nguồn phát điện quý, có thể coi nước như xăng dầu. Vì vậy, người dân không thể để nước lãng phí.

Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên
Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên

VOV.VN -Tình trạng trên có khả năng kéo dài cho đến đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2014 sẽ dần được cải thiện.

Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên

Lượng mưa thiếu làm khô hạn ở Nam Trung bộ đến Tây Nguyên

VOV.VN -Tình trạng trên có khả năng kéo dài cho đến đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2014 sẽ dần được cải thiện.

Khô hạn, 3000 ha đất nông nghiệp Phú Yên bị bỏ hoang
Khô hạn, 3000 ha đất nông nghiệp Phú Yên bị bỏ hoang

VOV.VN -Thiếu nước tưới, khoảng 3000 ha đất nông nghiệp phải bỏ trắng từ nay đến hết tháng 7 âm lịch.

Khô hạn, 3000 ha đất nông nghiệp Phú Yên bị bỏ hoang

Khô hạn, 3000 ha đất nông nghiệp Phú Yên bị bỏ hoang

VOV.VN -Thiếu nước tưới, khoảng 3000 ha đất nông nghiệp phải bỏ trắng từ nay đến hết tháng 7 âm lịch.

Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5
Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5

VOV.VN - Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm

Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5

Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục khô hạn đến cuối tháng 5

VOV.VN - Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận
Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận

VOV.VN -Nhiều nơi, để có nước tưới cho cây trồng và cho gia súc uống, nông dân đã tự bỏ kinh phí không nhỏ vào vét giếng, đào ao… để lấy nước.

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận

VOV.VN -Nhiều nơi, để có nước tưới cho cây trồng và cho gia súc uống, nông dân đã tự bỏ kinh phí không nhỏ vào vét giếng, đào ao… để lấy nước.