Ngành điều xin giãn nợ 5.000 tỷ đồng

Lý do được đưa ra là lượng tồn kho còn quá lớn.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, ngành chế biến xuất khẩu điều đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như  thiếu vốn thu mua nguyên liệu chế biến, thiếu lao động và giá điều nhân xuất khẩu giảm mạnh. Phóng viên Đài TNVN đưa tin:

Hằng năm, doanh nghiệp điều đều phải phụ thuộc nguồn cung tín dụng từ ngân hàng để mua đủ số lượng điều theo kế hoạch. Theo dự kiến, năm nay, ngoài nguồn vốn thu mua khoảng 380.000 tấn điều thô của nông dân, các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu khoảng 450.000 tấn từ châu Phi, Indonesia... với số tiền trên 13.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp ngành điều đang thiếu vốn mua nguyên liệu, giá điều nhân xuất khẩu giảm mạnh khoảng 20% so với năm ngoái, xuống còn khoảng 6.300 đến 6.500 USD/tấn. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, mới đây, Hiệp hội điều Việt Nam kiến nghị Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian 6 tháng đối với khoản nợ đến hạn phải trả năm 2011 – 2012.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết: Hiệp hội Điều Việt Nam đã đề nghị thông qua Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại xem xét giãn nợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu điều với tổng số tiền 5.000 tỷ đồng. Với lý do, Quý 4 năm 2011 do thị trường biến động nên lượng tồn kho rất lớn, đặc biệt, sau khi nghỉ tết, lao động trong ngành điều rất thiếu nên lượng tồn kho càng gia tăng. Nếu không giãn nợ cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp phải bán đổ bán tháo với giá thấp, thì thiệt hại về kinh tế rất là lớn”.

Năm nay, Hiệp hội Điều Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 170.000 tấn nhân điều các loại và 60.000 tấn dầu vỏ hạt điều với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ USD, thấp hơn 250 triệu USD so với kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên