Ngân hàng Mỹ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga

VOV.VN - Mức tăng trưởng đầu tư của Nga cũng đã được nâng lên gấp 4 lần so với con số dự báo trước đây.

Ngân hàng Mỹ America Corp (BAC) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng của Nga trong năm 2015 từ 1,5% lên 2,1%, trong bối cảnh nước này đạt được thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Mức dự báo trong năm nay vẫn giữ ở mức 0,9%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng đầu tư của Nga đã được nâng lên gấp 4 lần so với con số dự báo trước đây, từ 0,4% lên 4,3%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hợp đồng cung cấp khí đốt giữa Nga và Trung Quốc trong 30 năm trị giá 400 tỷ USD là một nhân tố lớn, dường như có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo ước tính của BAC, với chi phí vốn đầu tư cho dự án dự kiến vào khoảng 55 tỷ USD, vốn đầu tư vào nền kinh tế Nga có thể sẽ tăng ít nhất 5-6 tỷ USD mỗi năm, từ năm 2015.

Trước đó, ngày 21/3, Gazprom của Nga và CNPC của Trung Quốc đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt. Thỏa thuận ký với Trung Quốc lần này là bước đi lớn nhất của Nga trong vấn đề đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng về phía Đông như chủ trương mà điện Kremlin đưa ra vào năm 2010, đồng thời có thể mở đường cho những thỏa thuận lớn khác trong tương lai với Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Mặc dù các mỏ khí đốt mới ở Siberia sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư lớn và nhiều năm mới khai thác được, thỏa thuận khí đốt Nga-Trung còn đem đến cho Nga một lựa chọn mới nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường khí đốt châu Âu. Điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Nga cũng như tạo cơ hội lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên