Nga: Rosneft cắt giảm sản lượng nhằm đối phó giá dầu giảm mạnh

Nguyên nhân của việc cắt giảm là do giá dầu trên thị trường hiện giảm gần 1/3 kể từ tháng 6/2014 đến nay. 

Rosneft, doanh nghiệp dầu lửa hàng đầu của Nga, ngày 25/11 cho biết đã quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ khoảng 25.000 thùng/ngày do giá dầu trên thị trường hiện giảm gần 1/3 kể từ tháng 6/2014 đến nay. 

Tuy nhiên, mức cắt giảm trên là rất nhỏ bé so với sản lượng 4,1 triệu thùng/ngày - mức khai thác trung bình của Rosneft trong 10 tháng đầu năm nay - và không thể giúp hỗ trợ giá dầu mỏ trên thị trường. Rosneft hiện đóng góp tới 40% tổng sản lượng dầu của Nga. 

Tập đoàn Rosneft là doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của Nga
Sau cuộc gặp với các đại diện đến từ Mexico và một số thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) như Venezuela và Saudi Arabia, Giám đốc Rosneft Igor Sechin cho rằng việc cắt giảm sản lượng liên quan tới việc tăng cường hiệu quả khai thác dầu và tăng lợi ích cho các cổ đông cũng như phù hợp với “điều kiện thị trường” hiện nay. 
Giá dầu đang trong đợt giảm sút kéo dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu diễn ra năm 2008-2009, trong bối cảnh hoạt động khai thác dầu khí đá phiến bùng nổ ở Mỹ và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp. Giá dầu thô giao kỳ hạn tại thị trường New York (Mỹ) và London (Anh) giảm khá mạnh sau khi các nước trên không nhất trí với nhau về vấn đề cùng cắt giảm sản lượng và để cho cuộc họp tại Vienna (Áo) ngày 27/11 quyết định về việc liệu có cắt giảm sản lượng hay không. 
Chốt phiên giao dịch ngày 25/11, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2015 giảm 1,69 USD xuống 74,09 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ trung tuần tháng 9/2010. Trong lúc giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn hạ 1,35 USD xuống 78,33 USD/thùng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Exxon Mobil mất ngôi lớn thứ hai thế giới vì giá dầu giảm
Exxon Mobil mất ngôi lớn thứ hai thế giới vì giá dầu giảm

Giá dầu giảm 30% khiến giá trị vốn hóa của Exxon bốc hơi 47 tỷ USD giảm xuống còn 400,8 tỷ USD.

Exxon Mobil mất ngôi lớn thứ hai thế giới vì giá dầu giảm

Exxon Mobil mất ngôi lớn thứ hai thế giới vì giá dầu giảm

Giá dầu giảm 30% khiến giá trị vốn hóa của Exxon bốc hơi 47 tỷ USD giảm xuống còn 400,8 tỷ USD.

Giá dầu quay đầu tăng do lo ngại nguồn cung
Giá dầu quay đầu tăng do lo ngại nguồn cung

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới đã quay đầu tăng sau đà giảm sâu trong tuần trước; chốt phiên ngày 4/8, giá dầu tăng với mức cao nhất trong gần 2 tuần qua.

Giá dầu quay đầu tăng do lo ngại nguồn cung

Giá dầu quay đầu tăng do lo ngại nguồn cung

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới đã quay đầu tăng sau đà giảm sâu trong tuần trước; chốt phiên ngày 4/8, giá dầu tăng với mức cao nhất trong gần 2 tuần qua.

Nga thiệt hại 140 tỷ USD/năm do lệnh trừng phạt và giá dầu lao dốc
Nga thiệt hại 140 tỷ USD/năm do lệnh trừng phạt và giá dầu lao dốc

Tổng thống nước này Vladimir Putin khẳng định những thiệt hại về kinh tế là "không đến mức tai hại".

Nga thiệt hại 140 tỷ USD/năm do lệnh trừng phạt và giá dầu lao dốc

Nga thiệt hại 140 tỷ USD/năm do lệnh trừng phạt và giá dầu lao dốc

Tổng thống nước này Vladimir Putin khẳng định những thiệt hại về kinh tế là "không đến mức tai hại".

Nga nói “mất 100 tỷ USD” do giá dầu giảm
Nga nói “mất 100 tỷ USD” do giá dầu giảm

ITAR-TASS dẫn nguồn Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đánh giá thiệt hại của nền kinh tế Nga do giá dầu giảm rơi vào khoảng 100 tỷ USD

Nga nói “mất 100 tỷ USD” do giá dầu giảm

Nga nói “mất 100 tỷ USD” do giá dầu giảm

ITAR-TASS dẫn nguồn Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đánh giá thiệt hại của nền kinh tế Nga do giá dầu giảm rơi vào khoảng 100 tỷ USD