Năm 2013: Trợ giá xe buýt khoảng 1.400 tỷ đồng

Đây là thông tin từ hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch phát triển năm 2014 của Sở GTVT TP HCM hôm 14/1.

Năm 2013, tổng kinh phí trợ giá cho xe buýt gần 1.391 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm 2012. Trong khi đó, số chuyến bình quân khoảng 17.665/chuyến/ngày giảm 0,3%; số chuyến trợ giá 6.447 chuyến giảm 39.000 chuyến; hành khách bình quân 1.712 lượt/ngày giảm 8%; lượng xe buýt giảm 82 xe so với năm 2012. Năm qua, lượng hành khách đạt 414,3 triệu lượt, trong đó 374,7 triệu lượt hành khách được trợ giá.

Trong những năm gần đây, số tiền ngân sách trợ giá vé cho hành khách đi xe buýt năm sau luôn cao hơn năm trước: Năm 2010 là 800 tỷ đồng, năm 2011 (1.269 tỷ đồng) và năm 2012 (1.289 tỷ đồng).  

Mục tiêu của Sở Giao thông Vận tải trong năm 2014 sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của xe buýt như rà soát lại mạng lưới hướng tuyến cho hiệu quả hơn, tài xế, tiếp viên xe buýt phục vụ tốt hơn văn minh hơn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội dự phòng 46 xe buýt/ngày phục vụ Tết Nguyên đán
Hà Nội dự phòng 46 xe buýt/ngày phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN -Cao điểm hành khách đi lại tăng đột biến vào những ngày trước và sau Tết Nguyên đán sẽ có hơn 9.000 lượt xe phục vụ/ngày

Hà Nội dự phòng 46 xe buýt/ngày phục vụ Tết Nguyên đán

Hà Nội dự phòng 46 xe buýt/ngày phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN -Cao điểm hành khách đi lại tăng đột biến vào những ngày trước và sau Tết Nguyên đán sẽ có hơn 9.000 lượt xe phục vụ/ngày

Năm 2014, TP HCM sẽ trình đề án về Quảng cáo trên xe buýt
Năm 2014, TP HCM sẽ trình đề án về Quảng cáo trên xe buýt

VOV.VN-Để giảm trợ giá mà vẫn tăng lượng hành khách, tháng 1/2014, Sở Giao thông Vận tải TP HCM sẽ trình đề án Quảng cáo trên xe buýt.

Năm 2014, TP HCM sẽ trình đề án về Quảng cáo trên xe buýt

Năm 2014, TP HCM sẽ trình đề án về Quảng cáo trên xe buýt

VOV.VN-Để giảm trợ giá mà vẫn tăng lượng hành khách, tháng 1/2014, Sở Giao thông Vận tải TP HCM sẽ trình đề án Quảng cáo trên xe buýt.