Kon Tum xúc tiến đầu tư với Lào, Thái Lan

VOV.VN - Tỉnh Kon Tum giới thiệu 11 dự án đầu tư trọng điểm và trao 4 giấy chứng nhận đầu tư cho 4 doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phát triển các địa phương Việt Nam, Lào và Thái Lan, chiều 2/4, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch, với sự tham gia một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp một số tỉnh của Thái Lan, Lào và 8 tỉnh trong khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.

Trao giấy chứng nhận cho nhà đầu tư
Xác định du lịch là hướng ưu tiên, mở đường cho đầu tư, thương mại, tại Hội nghị các đại biểu đều nhận định: Mặc dù các tỉnh đã có nhiều nỗ lực, song kết quả chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Hạn chế lớn nhất trong lĩnh vực này là sự thiếu liên kết giữa các địa phương, thiếu sản phẩm du lịch và cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó chính sách dành cho phát triển du lịch từng địa phương tại mỗi nước lại chưa đồng bộ, cụ thể như chính sách đầu tư hay khuyến khích cộng đồng phát triển du lịch.

Ký kết hợp tác phát triển du lịch

Với mong muốn thúc đẩy hoạt động du lịch tại thị trường rộng lớn từ các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào, Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, các đại biểu đã tìm ra tiếng nói chung trong liên kết, phát triển du lịch, như đẩy mạnh trao đổi đoàn, giới thiệu đặc sản du lịch giữa các địa phương, tạo kênh thông tin liên lạc giữa các hãng lữ hành….

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Vietravel chi nhánh Quy Nhơn, điều quan trọng hơn là kết quả thực hiện sau hội nghị. “Chủ trương chúng ta đã có, kế hoạch đã có rồi nhưng tôi nghĩ rằng để có hiệu quả, các đồng chí đó cùng với các sở, ban, ngành cũng phải đồng bộ, cùng làm với nhau và có ngồi lại với nhau và định ra thời gian để đánh giá, xem tiến độ thực hiện thế nào đó là quan trọng,” ông Hải nói.

Cũng tại Hội nghị này, UBND tỉnh Kon Tum đã giới thiệu 11 dự án đầu tư trọng điểm của địa phương và trao 4 giấy chứng nhận đầu tư cho 4 doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng vốn trên 300 tỷ đồng thực hiện trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng; trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp, và chăn nuôi bò lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên