Khai thác, xuất khẩu hàng trăm ký vàng/năm vẫn nợ thuế gần 300 tỷ đồng

Mỗi năm khai thác và xuất khẩu hàng trăm ký vàng, thế nhưng hai công ty khai thác vàng của Tập đoàn Besra vẫn trì hoãn nộp thuế

Mỗi năm khai thác và xuất khẩu hàng trăm ký vàng, thế nhưng hai công ty khai thác vàng của Tập đoàn Besra Việt Nam là Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH vàng Bồng Miêu vẫn trì hoãn nộp thuế, dù Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần gia hạn.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này tổng số các loại thuế mà hai công ty của Bersa Việt Nam vẫn còn nợ 297 tỷ đồng. Điều bất thường là doanh nghiệp không hề thua lỗ.


Công nhân Công ty vàng Phước Sơn làm việc bên trong mỏ - Ảnh: Tấn Vũ

Thậm chí, trong cuộc họp báo ngày 7/8, ông David Seton, chủ tịch Tập đoàn Besra vẫn khẳng định hai công ty luôn trả đầy đủ các khoản thuế đến hạn với tổng số tiền 1.114 tỷ đồng, chưa kể tổng vốn đầu tư vào Việt Nam khoảng 3.250 tỷ, hoạt động hỗ trợ địa phương 46 tỷ. Từ năm 2008 đến nay công ty đã chi trả 3.875 tỷ đồng cho nhà thầu và nhà cung cấp, chi 894 tỷ đồng cho lao động…

Tuy nhiên, ông Lương Đình Đường, phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam - một lần nữa công khai toàn bộ tình hình nợ nần của Công ty TNHH khai thác vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Ông Đường cho biết Quảng Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp. Tổng nợ thuế là 368 tỉ đồng, riêng hai công ty vàng của Besra Việt Nam đã nợ 297 tỉ đồng. Chưa kể số nợ bảo hiểm xã hội hơn 8 tỉ đồng.

Từ nhiều tháng trước Cục Thuế Quảng Nam phải áp dụng các biện pháp cứng rắn với Công ty vàng Phước Sơn. Lần thứ nhất vào tháng 9/2013, Cục Thuế Quảng Nam đã ra quyết định cưỡng chế dưới hình thức phong tỏa tài khoản ở các ngân hàng của doanh nghiệp này, thế nhưng sau đó UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên việc phong tỏa, cưỡng chế dừng lại. Gần đây nhất vào tháng 3/2014, trước số nợ 225 tỷ đồng của Công ty vàng Phước Sơn, Cục Thuế tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế qua ngân hàng. Tuy nhiên theo luật định, biện pháp này chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng. Biện pháp tiếp theo được áp dụng là thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng với Công ty vàng Phước Sơn trong thời hạn một năm kể từ ngày 28/4.

Sau khi biện pháp trên được áp dụng, ngay lập tức Tập đoàn Besra Việt Nam bất ngờ phát đi thông báo về việc chính thức đóng cửa hai nhà máy này khiến 1.000 công nhân đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Ông Đường khẳng định rằng Cục thuế Quảng Nam đã tạo mọi điều kiện có thể như đã gia hạn cưỡng chế để công ty hoạt động, thế nhưng nợ vẫn tiếp tục tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam
Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam

Vào ngày 2/9 tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ chính thức ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam.

Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam

Mỹ sắp áp thuế chống phá giá với sản phẩm thép Việt Nam

Vào ngày 2/9 tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ chính thức ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam.

Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn
Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn

Đó là ý kiến của ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, khi trao đổi với báo chí vào ngày 25/7.

Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn

Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn

Đó là ý kiến của ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, khi trao đổi với báo chí vào ngày 25/7.

Chuyển giá né thuế: Bịt chiêu này lòi chiêu khác
Chuyển giá né thuế: Bịt chiêu này lòi chiêu khác

Tình trạng doanh nghiệp lỗ giả lời thật vẫn xảy ra phổ biến dù cơ quan thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Chuyển giá né thuế: Bịt chiêu này lòi chiêu khác

Chuyển giá né thuế: Bịt chiêu này lòi chiêu khác

Tình trạng doanh nghiệp lỗ giả lời thật vẫn xảy ra phổ biến dù cơ quan thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Phú Yên: Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến 289 tỷ đồng
Phú Yên: Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến 289 tỷ đồng

VOV.VN - Một số đơn vị nợ thuế lớn như Doanh nghiệp Thuận Thảo nợ 77 tỷ đồng, Công ty xây dựng 1-5 nợ hơn 10 tỷ đồng...

Phú Yên: Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến 289 tỷ đồng

Phú Yên: Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến 289 tỷ đồng

VOV.VN - Một số đơn vị nợ thuế lớn như Doanh nghiệp Thuận Thảo nợ 77 tỷ đồng, Công ty xây dựng 1-5 nợ hơn 10 tỷ đồng...