IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%

VOV.VN - Trung Quốc cũng có thể sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra cho năm 2014 là khoảng 7,5%.

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2015 từ mức 7,3% xuống còn 7% hoặc thấp hơn; trong bối cảnh thị trường bất động sản của nước này suy yếu và bong bóng tín dụng tăng cao.

Chuyên gia kinh tế David Lipton thuộc IMF nhận định, lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc vẫn đang trong quá trình hiệu chỉnh, song về dài hạn, triển vọng của thị trường này vẫn được đánh giá là tích cực.

Ông Lipton cho biết, thị trường bất động sản tại Trung Quốc hiện vẫn còn rất "nóng" với số lượng nhà cũ và mới, diện tích mặt bằng chưa bán được đang tăng lên. Đây có thể là giai đoạn mang tính chu kỳ, thị trường bất động sản sẽ điều chỉnh mỗi khi sức "nóng" của nó quá lớn.

IMF cho rằng, mức nợ của Trung Quốc luôn trong đà tăng, đặc biệt là nợ công và nợ của lĩnh vực ngân hàng, là những rủi ro lớn nhất của nền kinh tế nước này.

Ông Lipton nhận định, tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc càng phụ thuộc vào tín dụng thì độ rủi ro càng tăng. Mặc dù chính phủ Trung Quốc có đủ khả năng để ngặn chặn bất kỳ tình trạng hỗn loạn nào, thậm chí suy giảm tăng trưởng; song vẫn cần phải hạn chế tối đa những khả năng khiến nền kinh tế bị tổn thương.

Nhiều chuyên gia kinh tế và phân tích cho rằng, Trung Quốc sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra cho năm 2014 là khoảng 7,5%, chủ yếu là do bùng nổ bong bóng bất động sản. 

Theo IMF, chính phủ Trung Quốc không nên thực hiện chương trình thúc đẩy tín dụng và kích thích đầu tư trong nỗ lực giữ đà tăng trưởng vì điều này sẽ khiến nền kinh tế hiện tại càng mất cân bằng hơn. Thay vì kích thích, Trung Quốc nên đẩy mạnh những cải cách cần thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, như tự do hóa lãi suất, áp dụng bảo hiểm tiền gửi và cho phép xảy ra vỡ nợ và phá sản.

IMF cũng cho rằng, trong những năm tới, Trung Quốc nên giảm mức nợ công với tỷ lệ giảm là 1% so với GDP mỗi năm, tương đương khoảng 569 tỷ nhân dân tệ so với GDP của năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên