Hy Lạp trước nguy cơ vỡ nợ

VOV.VN - Khả năng nước này đạt được thỏa thuận giải ngân 7,2 tỷ euro trong gói cứu trợ tổng thể trị giá 240 tỷ euro là rất xa vời.

Theo kế hoạch, Hy Lạp sẽ có cuộc gặp với các nước trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào ngày 18/6 tới. Nước này cần phải giành được thỏa thuận với các chủ nợ là Liên minh Châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nếu không muốn bị vỡ nợ. Tuy nhiên, những bế tắc trong các cuộc họp gần đây giữa Hy  Lạp và các chủ nợ đang khiến nguy cơ vỡ nợ ngày càng cận kề hơn.

Ngày 13/6, Hy Lạp đã cử một phái đoàn quan chức cấp cao tới Brussels (Bỉ) trong nỗ lực đưa ra các đề xuất để có thể đi đến thỏa thuận giải ngân khoản cứu trợ sống còn. Phát biểu trước khi đoàn quan chức nước này đến Brussels, Thủ tướng Hy Lạp - Alexis Tsipras tuyên bố, nước này đã chuẩn bị cho một "thỏa hiệp khó khăn" với các chủ nợ là EU và IMF) để ngăn chặn sự vỡ nợ của Athens.

“Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để đi đến một thỏa thuận. Chúng tôi đang làm việc để lấp những cách biệt, đặc biệt là sự khác biệt về tài chính và chúng tôi đang làm việc để đảm bảo một thỏa thuận đó sẽ được cân bằng giữa sự duy trì gắn kết xã hội và nợ công”, Thủ tướng Alexis Tsipras nói.

 

Nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp ngày càng cận kề hơn. (Ảnh: KT)
Tuy nhiên, bất chấp những mong muốn của chính phủ Hy Lạp, các cuộc đàm phán về vấn đề này giữa Athens và các chủ nợ, đã kéo dài hơn 5 tháng qua nhưng vẫn tồn tại nhiều bất đồng, nhất là về các mục tiêu ngân sách trong tương lai, cải cách kinh tế và doanh thu thuế.

Sau các cuộc đàm phán mới nhất giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras kết thúc hôm 11/6, Athens vẫn tiếp tục khước từ các đề nghị của EU như việc tăng thuế giá trị gia tăng.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và IMF  tại Brussels buộc phải dừng trước thời hạn do giữa hai bên còn nhiều bất đồng sâu sắc. Chính vì thế mà nhiều chuyên gia nhận định, khả năng đạt được thỏa thuận để giải ngân cho Hy Lạp khoản cuối cùng 7,2 tỷ euro trong gói cứu trợ tổng thể trị giá 240 tỷ euro là rất xa vời.

Gói cứu trợ quốc tế dành cho Hy Lạp sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Hy Lạp rất cần số tiền cứu trợ trên để tránh bị vỡ nợ, hệ quả sau đó có thể là Athens buộc phải ra khỏi Eurozone.

Bất chấp thời hạn chót thanh toán nợ, Hy Lạp vẫn phản đối những biện pháp cải cách mạnh tay mà các chủ nợ yêu cầu. Chính vì thế, phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo: “Tôi cho rằng, chính phủ Hy Lạp nên thực tế một chút. Không còn nhiều thời gian, mọi người đã mất hết kiên nhẫn. Tôi e là phải nói rằng, cuộc chơi đã kết thúc”.

Có thể nói rằng, cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và EU cùng các chủ nợ khác là cơ hội cuối cùng nhằm giải quyết vấn đề nợ công và những tiêu chuẩn khắt khe của EU. Theo kế hoạch, các bên sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề khủng hoảng nợ Hy Lạp trong ngày 18/6 tới. Dù quyết tâm cứu Hy Lạp là không nhỏ, nhưng thời gian đang đếm ngược.

Tia hy vọng cũng được nhen lên khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker hôm 12/6 cho biết, các cuộc đàm phán bị đình trệ nợ giữa Athens và các chủ nợ sẽ sớm được khởi động lại. Tuy nhiên, ông cũng không lạc quan về một thỏa thuận “chấp nhận được” giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị G7 nóng vấn đề Ukraine và nợ công Hy Lạp
Hội nghị G7 nóng vấn đề Ukraine và nợ công Hy Lạp

VOV.VN -  Bản tin thời sự trưa nay (8/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hội nghị G7 nóng vấn đề Ukraine và nợ công Hy Lạp

Hội nghị G7 nóng vấn đề Ukraine và nợ công Hy Lạp

VOV.VN -  Bản tin thời sự trưa nay (8/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hy Lạp sắp vỡ nợ
Hy Lạp sắp vỡ nợ

VOV.VN -Với tuyên bố hoãn trả nợ, Hy Lạp đã trở thành quốc gia đầu tiên hoãn trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kể từ thập niên 1980.

Hy Lạp sắp vỡ nợ

Hy Lạp sắp vỡ nợ

VOV.VN -Với tuyên bố hoãn trả nợ, Hy Lạp đã trở thành quốc gia đầu tiên hoãn trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kể từ thập niên 1980.

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới
Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew hôm nay (27/5) cảnh báo, châu Âu không nên đưa ra các tính toán sai lầm trong quyết định về Hy Lạp.

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew hôm nay (27/5) cảnh báo, châu Âu không nên đưa ra các tính toán sai lầm trong quyết định về Hy Lạp.

Vàng tuần tới “kẹt” giữa nợ Hy Lạp và cuộc họp của FED
Vàng tuần tới “kẹt” giữa nợ Hy Lạp và cuộc họp của FED

VOV.VN - Giá vàng cứ luẩn quẩn trong vùng đáy suốt tuần qua, và được dự báo sẽ không tiến triển tích cực hơn trong tuần tới.

Vàng tuần tới “kẹt” giữa nợ Hy Lạp và cuộc họp của FED

Vàng tuần tới “kẹt” giữa nợ Hy Lạp và cuộc họp của FED

VOV.VN - Giá vàng cứ luẩn quẩn trong vùng đáy suốt tuần qua, và được dự báo sẽ không tiến triển tích cực hơn trong tuần tới.

Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn
Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi nhóm không phải là một điều mong muốn song EU vẫn phải tính đến kịch bản này.

Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn

Pháp: Hy Lạp rời khỏi Eurozone không phải là điều mong muốn

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi nhóm không phải là một điều mong muốn song EU vẫn phải tính đến kịch bản này.

Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp
Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp

VOV.VN - Phái đoàn đàm phán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã rời khỏi cuộc thương lượng hôm qua ở Brussels “vì những bất đồng quá lớn với Hy Lạp”.

Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp

Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp

VOV.VN - Phái đoàn đàm phán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã rời khỏi cuộc thương lượng hôm qua ở Brussels “vì những bất đồng quá lớn với Hy Lạp”.