Hội thảo Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: những thuận lợi và khó khăn trong hợp tác kinh tế thương mại…

Chiều 17/12, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm ASEAN – Trung Quốc tổ chức Hội thảo với chủ đề "Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt Nam-Trung Quốc, giai đoạn mới, thời cơ mới".

Tham dự buổi hội thảo có đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, các học giả Việt Nam và Trung Quốc quan tâm tới sự phát triển quan hệ Việt – Trung.


Tại cuộc hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: những thuận lợi và khó khăn trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, Việt Nam -Trung Quốc; các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam -Trung Quốc; thực tế hợp tác của doanh nghiệp Trung Quôc tại Việt Nam thời gian qua và những kiến nghị, qua đó nhằm đánh giá bức tranh tổng thể về quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, nghiên cứu tìm ra các biện pháp nhằm đưa hợp tác kinh tế hai bên đi vào thực chất hơn nữa.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ bày tỏ mong muốn sau buổi hội thảo sẽ xác định đúng tiềm năng, cơ hội, khó khăn trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc từ đó xây dựng thành những kiến nghị, trình lên Lãnh đạo Đảng và nhà nước của hai nước, đưa quan hệ hợp tác phát triển cả về quy mô và chất lượng, đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.


Giáo sư Cốc Nguyên Dương trả lời phỏng vấn phóng viên VOV
Các đại biểu đều nhất trí cho rằng, hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc vẫn còn nhiều tiềm năng to lớn, lãnh đạo cấp cao hai nước cần tạo môi trường hợp tác hoà bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi và tạo không gian phát triển cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Đông đảo các chuyên gia tham dự hội thảo
Giáo sư Cốc Nguyên Dương, chuyên gia kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, kim ngạch thương mại song phương năm 2014 dự kiến sẽ đạt hoặc vượt mức 55 tỉ USD, tăng 16% so với năm 2013, điều đó cho thấy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước vẫn phát triển ổn định.

Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ nhập khẩu lượng hàng hoá tương đương khoảng 10.000 tỉ USD, số người đi du lịch nước ngoài vượt quá 400 triệu lượt người, đây là cơ hội phát triển thương mại giữa Trung Quốc và các nước liên quan trong đó có Việt Nam.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương nói: "Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung là nhu cầu của các doanh nghiệp, nhưng cần có sự thúc đẩy mạnh mẽ của chính phủ, hai điều này không thể thiếu điều nào, trong  thời gian tới hợp tác kinh tế thương mại hai nước vẫn cần phải dựa vào "hai bánh xe thúc đẩy" là doanh nghiệp và chính phủ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp lần 7 Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc
Kỳ họp lần 7 Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc

Kỳ họp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại hai nước.

Kỳ họp lần 7 Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc

Kỳ họp lần 7 Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc

Kỳ họp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại hai nước.

Tăng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc
Tăng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch hai chiều đạt 60 tỷ USD vào năm 2015 và 100 tỷ USD vào năm 2017.

Tăng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Tăng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch hai chiều đạt 60 tỷ USD vào năm 2015 và 100 tỷ USD vào năm 2017.

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc có thể đạt 60 tỷ USD
Thương mại Việt Nam - Trung Quốc có thể đạt 60 tỷ USD

Năm 2014, các đoàn doanh nghiệp tỉnh, địa phương hai bên sẽ tổ chức trao đổi qua lại với tần suất cao hơn.

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc có thể đạt 60 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc có thể đạt 60 tỷ USD

Năm 2014, các đoàn doanh nghiệp tỉnh, địa phương hai bên sẽ tổ chức trao đổi qua lại với tần suất cao hơn.

Năm 2015, thương mại Việt Nam -Trung Quốc sẽ đạt 60 tỷ USD
Năm 2015, thương mại Việt Nam -Trung Quốc sẽ đạt 60 tỷ USD

VOV.VN - Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc đã diễn ra sáng nay (17/4) tại Hà Nội.

Năm 2015, thương mại Việt Nam -Trung Quốc sẽ đạt 60 tỷ USD

Năm 2015, thương mại Việt Nam -Trung Quốc sẽ đạt 60 tỷ USD

VOV.VN - Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc đã diễn ra sáng nay (17/4) tại Hà Nội.