Giá than bán cho sản xuất điện tăng từ 28-47%

Mức tăng giá này đã có sự thống nhất với EVN, thực hiện theo văn bản của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) về giá bán than cho điện; thông tư của Bộ Công Thương về giá bán điện năm 2010.  

Chiều 3/3, tại Hà Nội, Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) công bố tăng giá bán than cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Kể từ 0 giờ ngày 1/3, giá bán than cám 4b chưa bao gồm VAT cho sản xuất điện của EVN giao tại các kho, bến, cảng của TKV là 648.000 đồng/tấn, tăng 47%, than cám 5 là 520.000 đồng/tấn, tăng 28%.

Các loại than trước đây chưa có nhu cầu sử dụng là than cám 6a nay có giá là 450.000 đồng/tấn và than cám 6b là 395.000 đồng/tấn.
Lý giải về việc tăng giá than cho sản xuất điện, Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Văn Hải cho biết, TKV tăng giá than cho sản xuất điện theo cơ chế thị trường là để có lãi tái đầu tư.

TKV đang đầu tư song song 5 mỏ mới với sản lượng từ 1,5-2 triệu tấn cần vốn đầu tư từ 2.000-2.500 tỷ đồng/mỏ. Với giá than như hiện nay, TKV khó có điều kiện để đầu tư các mỏ mới.

Đợt tăng giá than lần này, TKV cũng có cơ hội tăng lương cho công nhân mỏ. Hiện TKV đã triển khai ký hợp đồng với các nhà máy điện của EVN về giá than mới mà không gặp trở ngại nào.

Giá bán than cho các nhà máy điện của EVN hiện tương đương với giá bán than cho các nhà máy điện của TKV (đã được điều chỉnh trong năm 2009). TKV cùng đang cân nhắc để điều chỉnh giá bán cho các hộ khác.

Ông Hải cho rằng, mặc dù giá than tăng như vậy nhưng hiện nay, giá bán than cho sản xuất điện mới chỉ bằng 50-60% so với giá thành năm 2009 và bằng 70% so với giá thành năm 2010.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc nhập khẩu than cho sản xuất điện trong những năm tới, theo Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Văn Hải, để đảm bảo nhu cầu than cho sản xuất điện theo quy hoạch Điện VI, từ năm 2013 Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than.

Tuy nhiên, khi nhập khẩu than phải cần lượng ngoại tệ rất lớn. Bên cạnh đó, để có một hợp đồng nhập khẩu than với một đối tác nước ngoài với khối lượng lớn (khoảng 10-20 triệu tấn/năm), tính ổn định và dài hạn là điều khó khăn.
Hiện TKV đã thành lập một bộ phận nghiên cứu thị trường nhập khẩu, tìm các đối tác ở nước ngoài để tìm cơ hội đầu tư nhập khẩu than về Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên