Dự án thép 4,5 tỷ USD muốn tiếp tục phải kí cam kết
VOV.VN - Đại diện tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, nếu dự án không thực hiện đúng tiến độ sẽ thu hồi giấy phép, giao đất cho nhà đầu tư khác.
Ngay khi Tập đoàn JFE (Nhật Bản) tuyên bố rút lui, Tập đoàn E-United (Đài Loan) lại xin cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho phép gia hạn tiến độ dự án thép Guang Lian 4,5 tỷ USD tại Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất sau 10 năm chậm trễ kéo dài. Điều này tiếp tục mang lại nỗi thất vọng cho người dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Theo Ban quản lý KKT Dung Quất, dự án thép Guang Lian được cấp chứng nhận đầu tư vào năm 2006 với vốn ban đầu khoảng 1 tỷ USD. Đến nay, khi đã được giao hơn 700 ha (bao gồm cả mặt nước) và nhiều lần gia hạn, Guang Lian vẫn chưa thể cho ra sản phẩm thép.
Cụ thể, dự án được cấp phép từ năm 2006, do Tập đoàn Tycoons (Đài Loan) đầu tư với số vốn đăng ký khoảng hơn 1 tỷ USD. Sau đó, Tập đoàn E-United (Đài Loan) hợp tác với Tycoons để cùng thực hiện và nâng vốn dự án lên 3 tỷ USD. Đầu năm 2012, Tập đoàn thép JFE (Nhật Bản) quyết định góp vốn cùng E-United nghiên cứu, tiếp tục triển khai dự án, nâng mức vốn đầu tư lên 4,5 tỷ USD.
Phó trưởng ban lý KKT Dung Quất - Lê Văn Dũng cho biết, JFE đưa ra lý do xin rút lui dự án vì ngành thép đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cấp bổ sung 185 ha đất cho JFE nằm liền kề khu đất đã cấp nơi dự án thép Quảng Liên trước đây.
Đại diện Ban quản lý KKT Dung Quất cũng cho biết, mới đây, lãnh đạo Tập đoàn E-United đề nghị cơ quan chức năng Quảng Ngãi tiếp tục triển khai dự án thép Guang Lian tại địa phương này sau khi Tập đoàn thép JFE rút lui. Khi báo cáo tiến độ các hạng mục đã triển khai, E-United đề nghị tiếp tục được triển khai dự án, dự kiến khởi công vào tháng 9/2015.
Với những đề nghị này của nhà đầu tư Đài Loan, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất ghi nhận và sẽ báo cáo lại với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định. Lãnh đạo Ban quản lý cũng buộc nhà đầu tư cam kết triển khai đúng tiến độ theo từng hạng mục chi tiết, cụ thể nếu muốn tiếp tục đầu tư dự án thép này tại Dung Quất.
Ông Trần Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, cứ mỗi lần lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định thu hồi Dự án thép Quảng Liên Dung Quất, E-United lại xin gia hạn điều chỉnh hoặc mời nhà đầu tư khác vào liên danh, góp vốn gây chậm tiến độ kéo dài.
Trước tình hình này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã giao UBND tỉnh phải họp lắng nghe, bàn bạc kỹ về dự án thép này và nên dứt khoát với nhà đầu tư có làm được hay không. Tỉnh không nên chần chừ mà nên có thái độ rõ ràng với nhà đầu tư, đừng gây khổ cho nhân dân trong vùng dự án đã kéo dài hàng chục năm qua.
“Nếu nhà đầu tư có thiện chí tiếp tục đầu tư thì buộc ký cam kết, tuân thủ khung chế tài pháp lý. Nếu lần này họ không thực hiện đúng tiến độ, phải thu hồi giấy phép, giao đất cho nhà đầu tư khác, chứ không thể chấp nhận dự án chiếm đất quá lớn chậm kéo dài cả chục năm rồi”, ông Minh nhấn mạnh./.