Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động

VOV.VN - Tính riêng trong tháng 5 cả nước đã có 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới nhưng cũng có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5 này, cả nước đã có 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới cùng với 1.913 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Như vậy, tính chung trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485.600 tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn chiếm gần 50% số doanh nghiệp thành lập mới. (Ảnh minh họa: KT)
Bên cạnh đó, với 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64.000 doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong tháng 5 cũng có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1.577 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.755 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), nâng tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2017 là 4.685 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp đăng ký mới và tái hoạt động tập trung ở các lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; giáo dục và đào tạo cũng như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội. Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất phân phối điện, nước, gas; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng qua, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt 2.142 doanh nghiệp, tăng 22,8%; Vùng Đồng bằng sông Hồng 15.517 doanh nghiệp, tăng 17,4%; Tây Nguyên 1.289 doanh nghiệp, tăng 17,2%; vùng Đông Nam Bộ 21.144 doanh nghiệp, tăng 11%; vùng ĐBSCL đạt 3.546 doanh nghiệp, tăng 9,6%; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6.896 doanh nghiệp, tăng 7,9%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 71.000 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động vẫn là ít
Hơn 71.000 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động vẫn là ít

VOV.VN - Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả và phải giải thể là bình thường và con số này vẫn là thấp.

Hơn 71.000 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động vẫn là ít

Hơn 71.000 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động vẫn là ít

VOV.VN - Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả và phải giải thể là bình thường và con số này vẫn là thấp.

Gần 400 doanh nghiệp đăng kí mới và trở lại hoạt động mỗi ngày
Gần 400 doanh nghiệp đăng kí mới và trở lại hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng tăng lên 126.200 doanh nghiệp.

Gần 400 doanh nghiệp đăng kí mới và trở lại hoạt động mỗi ngày

Gần 400 doanh nghiệp đăng kí mới và trở lại hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng tăng lên 126.200 doanh nghiệp.

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày
Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là trên 36.600 doanh nghiệp. 

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là trên 36.600 doanh nghiệp.