Kinh doanh ảm đạm - Quốc Cường Gia Lai vẫn báo lợi nhuận tăng 13 lần

VOV.VN - Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường “đô la”) làm Phó Tổng giám đốc vừa báo lãi 26,4 tỷ đồng trong quý II.

Quốc Cường Gia Lai vừa có báo cáo tài chính quý II/2016, cho biết doanh thu hợp nhất đạt 181 tỷ đồng và lợi nhuận đạt mức 26,4 tỷ đồng (gấp 13 lần so với cùng kỳ). Kết quả kinh doanh này được coi là khởi sắc nhất của Quốc Cường Gia Lai trong 3 năm trở lại đây.

Không cho biết cụ thể từng khoản song doanh thu của Quốc Cường Gia Lai quý vừa qua chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, đạt 74,7 tỷ đồng. Dư luận từ thị trường cho rằng, để tạo dòng tiền, có thể Quốc Cường Gia Lai đã bán hoặc thoái vốn tại một công ty con song không công bố.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường  - Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. 

Luỹ kế 6 tháng Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần 264,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 35,3 tỷ đồng, sau thuế 28 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh khởi sắc ở quý gần nhất song tính chung 6 tháng, Quốc Cường Gia Lai mới đạt 35% chỉ tiêu đề ra cho 2016.

Không những thế, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục đứng trước khó khăn khi chi phí lãi vay tiếp tục là gánh nặng. Cũng trong quý vừa qua, chi phí tài chính ngốn của doanh nghiệp này 39,2 tỷ đồng, trong đó chi phí trả lãi là 10 tỷ đồng. Cũng theo ghi nhận, Quốc Cường Gia Lai đang tồn kho tại các dự án khoảng 5.400 tỷ đồng, cùng các khoản nợ vay lên tới 1.622 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai được thành lập năm 1994, lĩnh vực kinh doanh chính là: khai thác chế biến gỗ xuất khẩu, mua bán và xuất khẩu hàng nông lâm sản và cà phê, xuất nhập khẩu phân bón…

Khoảng 5 năm trở lại, tình hình kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai không thuận. Gần nhất, hôm 25/6, trước sức ép từ cổ đông, bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Hội đồng quản trị) dọa sẽ hủy niêm yết cổ phiếu. Ngay sau động thái được cho là “nắn gân” cứng rắn này của bà Loan, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai vẫn tiếp tục tăng, giảm thất thường.

Theo kế hoạch, năm 2016, Quốc Cường Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm trước, bất chấp 4 năm trở lại đây, doanh nghiệp này thường xuyên “vỡ” kế hoạch.

Dù giữ chức Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai song, số cổ phiếu mà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường ‘đô la’) nắm giữ lại khá khiêm tốn, chỉ 537.500 CP.

Trong khi đó, một em gái của Cường ‘đô la’ là bà Nguyễn Ngọc Huyền My nắm giữ tới 39.384.970 CP, dù không nắm quyền điều hành doanh nghiệp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Ngọc Hà bị 'gạch tên' khỏi Quốc Cường Gia Lai
Hồ Ngọc Hà bị 'gạch tên' khỏi Quốc Cường Gia Lai

Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hiện đã không còn xuất hiện tên bà Hồ Thị Ngọc Hà. 

Hồ Ngọc Hà bị 'gạch tên' khỏi Quốc Cường Gia Lai

Hồ Ngọc Hà bị 'gạch tên' khỏi Quốc Cường Gia Lai

Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hiện đã không còn xuất hiện tên bà Hồ Thị Ngọc Hà. 

Quốc Cường Gia Lai cầm cố đất vay tiền đáo hạn ngân hàng
Quốc Cường Gia Lai cầm cố đất vay tiền đáo hạn ngân hàng

Bà Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan đã phải thế chấp tới 4 lô đất và toàn bộ cổ phiếu của mình để vay "nóng" cho công ty đáo hạn các khoản vay.

Quốc Cường Gia Lai cầm cố đất vay tiền đáo hạn ngân hàng

Quốc Cường Gia Lai cầm cố đất vay tiền đáo hạn ngân hàng

Bà Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan đã phải thế chấp tới 4 lô đất và toàn bộ cổ phiếu của mình để vay "nóng" cho công ty đáo hạn các khoản vay.

Lương hơn 14 triệu đồng/tháng, Cường đô la vẫn mua siêu xe chục tỷ
Lương hơn 14 triệu đồng/tháng, Cường đô la vẫn mua siêu xe chục tỷ

VOV.VN - Mặc dù chỉ nhận mức lương khiêm tốn hơn 100 triệu đồng trong 7 tháng nhưng Cường đô la vẫn đủ tiền mua siêu xe chục tỷ.

Lương hơn 14 triệu đồng/tháng, Cường đô la vẫn mua siêu xe chục tỷ

Lương hơn 14 triệu đồng/tháng, Cường đô la vẫn mua siêu xe chục tỷ

VOV.VN - Mặc dù chỉ nhận mức lương khiêm tốn hơn 100 triệu đồng trong 7 tháng nhưng Cường đô la vẫn đủ tiền mua siêu xe chục tỷ.