Điện lưới quốc gia và đảo ngọc Phú Quốc cùng phát triển

VOV.VN - Đúng 10 năm trước, ngày 2/2/2014, người dân đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia, thay cho sử dụng điện từ máy nổ với thời gian có hạn và giá thành cao. Đó là nhờ đường lưới điện ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc. Từ đó đến nay, điện lưới quốc gia đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội tại Phú Quốc.

Hoàn thiện hạ tầng điện trên đảo

Dự án lưới điện ngầm xuyên biển ra Phú Quốc - dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, là công trình lớn của ngành điện nói chung, của Tổng công ty Điện lực miền Nam nói riêng. Nó có ý nghĩa quan trọng về kinh tế xã hội, làm thay đổi bộ mặt đảo ngọc trong 10 năm qua.

Năm 2014, dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc hoàn thành và đưa vào sử dụng cũng là năm huyện Phú Quốc chính thức được nâng lên đô thị loại 2- thành phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc có hạng mục chính là tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển dài 57,33km, có kết cấu 1 sợi cáp 3 lõi 630mm2. Đây cũng là tuyến cáp điện ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 2.336 tỉ đồng.

Điểm đầu của tuyến cáp ngầm bắt đầu từ xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và điểm cuối tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Trước đó, để đấu nối cho dự án cáp ngầm Phú Quốc và tăng cường khả năng cung cấp điện cho thị xã Hà Tiên, Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết đã đầu tư 2 công trình lưới điện 110kV đồng bộ với dự án này. Bao gồm đường dây 2 mạch 110kV Kiên Lương - Hà Tiên có chiều dài 18,2 km và Trạm biến áp 110/22kV- 40MVA Hà Tiên có công suất 40MVA.

Đặc biệt, để phát huy hết công năng của nguồn điện quý giá mang từ đất liền ra, Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng triển khai công trình điện, hạ tầng lưới điện trên đảo. Mục tiêu nâng cao năng lực cung cấp điện và cấp điện mới cho nhân dân tại các khu vực xã Gành Dầu, Bãi Thơm cũng như các phụ tải quan trọng khác trên huyện đảo Phú Quốc như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới…

Có thể nói, dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc đã giúp cho người dân và các doanh nghiệp trên huyện đảo Phú Quốc trong 10 năm qua “đổi đời” bởi có nguồn điện an toàn, ổn định. Trước đó, tại đào, giá điện trung bình là 5.060 đồng/kWh thì nay đã giảm gần 50% tương đương giá điện bình quân trong đất liền,

Điện lưới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sức cạnh tranh, góp phần đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế quan trọng, khu du lịch chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường cho huyện đảo.

Điện và đảo cùng phát triển

Từ sau cột mốc đáng nhớ “điện về đảo” vào tháng 2/2014, 10 năm qua, Phú Quốc có sự thay đổi, chuyển mình mạnh mẽ, trong đó, ngành du lịch đã phát triển nhanh. Cụ thể, lượng du khách đến đảo ngọc Phú Quốc luôn luôn tăng. Một năm sau khi có “điện về đảo”, số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho thấy, năm 2015, đảo đón 913.000 lượt du khách, sang năm 2016 số lượt khách đến đảo tăng gấp rưỡi, hơn 1,5 triệu lượt; năm 2017 tăng gấp 2 với gần 3 triệu; năm 2018 đón trên 4 triệu; năm 2019 trên 5,1 triệu.

Sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, từ tháng 1/2023 đến tháng 10/2023, đã có gần 5,2 triệu lượt du khách đến đảo.

Đáng lưu ý, tỷ lệ du khách quốc tế đến Phú Quốc năm sau luôn tăng hơn so với năm trước. Khách đến đảo đa số lưu lại dài ngày. Đến nay, có nhiều chuyến bay quốc tế bay thẳng đến Phú Quốc với tầng suất 2-4 chuyến mỗi tuần. Các đường bay quốc tế cố định đến đảo như: từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia…

Tổng công ty Điện lực Miền Nam cũng cho biết, sau khi tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên- Phú Quốc đi vào hoạt động, phụ tải sử dụng điện Phú Quốc tăng trưởng liên tục với tốc độ bình quân trung bình trên 45%/năm. Đây là tỷ lệ tăng trưởng trong sử dụng điện rất cao so với nhiều địa phương khác. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện đang tăng nhanh của đảo Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tăng công suất trạm biến áp, đồng thời tiếp tục đầu tư nhiều công trình điện trên đảo.

Việc đầu tư hạ tầng để bảo đảm cung ứng đủ điện cho Phú Quốc trong giai đoạn tới luôn được Tổng công ty Điện lực Miền Nam chú trọng. Dự báo tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2024-2030 của đảo Phú Quốc sẽ tiếp tục nóng do hàng loạt dự án đầu tư khách sạn, resort đang gấp rút triển khai thi công, hoàn thiện. Giai đoạn 2023-2025 bình quân mỗi năm sẽ tăng 17%/năm. Tổng công suất phụ tải đăng ký sử dụng điện đến năm 2025 tại Phú Quốc đạt 502,9MVA. Đây hầu hết là các dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn tại đảo Phú Quốc, đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Để đảm bảo khả năng cấp điện cho đảo Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực Miền Nam đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng. Trong đó, phải kể đến đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc với tổng mức đầu tư lên đến 2.212 tỷ đồng để tăng cường cung cấp nguồn điện và đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc tăng khả năng phân phối điện, đều hoàn thành vào tháng 10/2022.

Hiện Tổng công ty Điện lực Miền Nam đảm bảo khả năng cấp điện ổn định cho đảo Phú Quốc và không còn tình trạng quá tải kéo dài trên lưới điện phân phối tại đảo, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao.

Công trình đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc có tổng mức đầu tư trên 2.221 tỉ đồng đã hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 10/2022.

Đây là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220 kV dài nhất khu vực Đông Nam Á, được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam.

Quy mô công trình gồm 2 mạch có tổng chiều dài 80,4 km, 169 vị trí cột. Trong đó, đoạn trên bờ thuộc huyện Kiên Lương dài 12,8 km với 39 vị trí cột; đoạn trên biển dài 64,7 km với 117 vị trí cột; đoạn trên đảo Phú Quốc dài 2,9 km với 13 vị trí cột, thiết kế cột tháp sắt 2 mạch trên không mạ và sơn chống muối biển, tiết diện dây dẫn phân pha 2xAACKP-400/95.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, nhận định đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc là công trình thế kỷ của đảo ngọc và giải quyết khó khăn về điện cho nhu cầu phát triển của Phú Quốc, đặc biệt là về du lịch, thương mại, dịch vụ…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch điện VIII: Cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai dự án lưới điện quốc gia
Quy hoạch điện VIII: Cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai dự án lưới điện quốc gia

VOV.VN - Trong bối cảnh áp lực cung cấp điện được dự báo hết sức căng thẳng do hạn hán, thủy điện thiếu nước, nhiều nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện đang phải phụ thuộc nhập khẩu… Quy hoạch Điện VIII vừa được Thủ tướng chính phủ ký phê duyệt ngày 15/5 vừa qua được đón nhận với kỳ vọng sẽ giải tỏa nỗi lo thiếu điện trong cả trước mắt và dài hạn.

Quy hoạch điện VIII: Cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai dự án lưới điện quốc gia

Quy hoạch điện VIII: Cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai dự án lưới điện quốc gia

VOV.VN - Trong bối cảnh áp lực cung cấp điện được dự báo hết sức căng thẳng do hạn hán, thủy điện thiếu nước, nhiều nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện đang phải phụ thuộc nhập khẩu… Quy hoạch Điện VIII vừa được Thủ tướng chính phủ ký phê duyệt ngày 15/5 vừa qua được đón nhận với kỳ vọng sẽ giải tỏa nỗi lo thiếu điện trong cả trước mắt và dài hạn.

Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới
Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới

VOV.VN - Dự kiến ngày 15/7, nhà máy sẽ được đấu điện trên mạng lưới khi đó sẽ có lò số 3 và số 2 chạy với công suất là 1.600 tấn rác phát ra 30MW vào lưới điện quốc gia. Sau đó đảm bảo từ nay đến tháng 10/2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò đốt công suất 4.000 tấn rác/ngày/đêm.

Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới

Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội hoà mạng lưới quốc gia vào 15/7 tới

VOV.VN - Dự kiến ngày 15/7, nhà máy sẽ được đấu điện trên mạng lưới khi đó sẽ có lò số 3 và số 2 chạy với công suất là 1.600 tấn rác phát ra 30MW vào lưới điện quốc gia. Sau đó đảm bảo từ nay đến tháng 10/2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò đốt công suất 4.000 tấn rác/ngày/đêm.

Đang trình Chính phủ cho phép đầu tư cấp điện đảo Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia
Đang trình Chính phủ cho phép đầu tư cấp điện đảo Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư ngân sách cho điện miền núi, hải đảo khoảng 21.143 tỷ đồng, nếu được đầu tư cấp điện đảo Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia, vốn sẽ tăng thêm khoảng 4.800 tỷ đồng.

Đang trình Chính phủ cho phép đầu tư cấp điện đảo Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia

Đang trình Chính phủ cho phép đầu tư cấp điện đảo Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư ngân sách cho điện miền núi, hải đảo khoảng 21.143 tỷ đồng, nếu được đầu tư cấp điện đảo Côn Đảo bằng lưới điện quốc gia, vốn sẽ tăng thêm khoảng 4.800 tỷ đồng.