ĐBSCL: dự báo và cập nhật thông tin thường xuyên độ mặn nguồn nước

VOV.VN - Chương trình dự báo dài hạn, ngắn hạn độ mặn sẽ được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng khu vực Nam bộ.

Mùa khô năm nay được đánh giá là thời gian có nguồn nước khó khăn. Hiện nay, mực nước trên các sông đang có xu thế hạ thấp dần, gió chướng kết hợp với thời kỳ triều cao nên mặn đã và đang xâm nhập vào hệ thống sông, kênh làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.

Trước những khó khăn do khô hạn và nước mặn xâm nhập ở khu vực trọng điểm sản xuất nông nghiệp, cây ăn trái, Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, đã đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét để Tổng cục Thủy lợi thực hiện chương trình dự báo dài hạn, ngắn hạn và cập nhật thông tin độ mặn diễn ra trong ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh, truyền hình...) ở khu vực Nam bộ.

Lượng nước nhiễm mặn sẽ được cập nhật thường xuyên. (Ảnh minh họa: KT)
Trong đó, 2 đơn vị chủ lực sẽ tham gia là Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, Viện quy hoạch thủy lợi. Để qua đó, công tác đảm bảo nguồn nước cũng như chất lượng nước kịp thời, ổn định, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

“Tổng cục Thủy lợi sẽ phối hợp với các địa phương dự báo lượng nước từ thượng nguồn, dự báo xâm nhập mặn ở các điểm, kênh rạch. Tổng cục sẽ dự báo theo từng khoảng thời gian để từ đó người dân có thể lấy nước phục vụ gieo trồng, đồng thời cùng với các địa phương đánh giá lại nguồn nước và lên lịch thời vụ cho phù hợp. Tổng cục cũng có thể đề xuất chuyển đổi một số diện tích để sử dụng các loại cây ít sử dụng nước hoặc chịu được hạn”, ông Lê Mạnh Hùng cho biết thêm.

Trước những khó khăn về tình hình khô hạn và mặn xâm nhập sâu, Tổng cục Thủy lợi cũng đề nghị các địa phương theo dõi thông tin dự báo mặn để bố trí thời vụ Hè Thu hợp lý, nhất là các vùng có khả năng bị hạn, thiếu nước. Cân nhắc hạn chế sản xuất vụ lúa Xuân Hè là loại cây trồng sinh trưởng khó trong mùa khô.

Bên cạnh đó, lựa chọn các giống chịu hạn mặn, sử dụng các loại cây trồng tốn ít nước; đồng thời quy hoạch vùng nuôi thủy sản nước mặn hợp lý, ổn định, để có ranh giới mặn ngọt rõ ràng, có các biện pháp công trình, phương án điều tiết nước hợp lý cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước
Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -Người dân xã Thanh Lâm cho rằng kết luận của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan. 

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -Người dân xã Thanh Lâm cho rằng kết luận của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan. 

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước
Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

VOV.VN -Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

VOV.VN -Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước
IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết  nhắc lạị việc thiết lập các hệ thống quản trị nước tốt, xây dựng một thế giới đảm bảo an ninh nguồn nước cho mọi người. 

IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước

IPU thông qua dự thảo Nghị quyết quản trị nguồn nước

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết  nhắc lạị việc thiết lập các hệ thống quản trị nước tốt, xây dựng một thế giới đảm bảo an ninh nguồn nước cho mọi người.