Covid-19 khiến ngành công nghiệp chè Ấn Độ "lao đao"

VOV.VN - Cùng với hạn hán, đại dịch Covid-19 đã khiến sản lượng chè của Ấn Độ sụt giảm mạnh.

Ngành công nghiệp chè của Ấn Độ - quốc gia sản xuất chè lớn thứ 2 trên thế giới đang cùng lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất. Cùng với hạn hán, đại dịch Covid-19 đã khiến sản lượng chè của Ấn Độ sụt giảm mạnh, qua đó ảnh hưởng cuộc sống của hàng trăm nghìn người vốn phụ thuộc vào ngành công nghiệp này.

Tại bang Assam - vựa chè lớn nhất ở Ấn Độ, sản lượng chè từ giữa tháng 1 đến tháng 5 vừa qua đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng mưa giảm chỉ bằng 1/3 so với các năm trước đã khiến nhiều vụ chè của nhiều người dân gần như mất trắng.

Ông Prabhat Kamal Bezboruah, Chủ tịch hiệp hội chè Ấn Độ cho biết, năm 2021 là một năm khó khăn với người trồng chè Ấn Độ. Trong vòng 5 tháng đầu năm, hạn hán liên tiếp và lượng mưa sụt giảm chỉ bằng 1/3 so với năm 2019 khiến nhiều người dân không thể tăng sản lượng chè.

Ngoài ảnh hưởng của hạn hán, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ thời gian qua cũng tác động mạnh đến ngành sản xuất chè. Thiếu nhân công và khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của đại dịch là 2 trong số những khó khăn mà các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất chè đang phải đối mặt.

Ông Dipak Phukan, chủ một doanh nghiệp chè ở Ấn Độ chia sẻ, do đại dịch, công nhân không còn dám đi hái chè nên doanh nghiệp không có nguyên liệu để sản xuất. Đây là một trong số vấn đề lớn đối với doanh nghiệp vào lúc này.

Assam với khoảng 850 đồn điền chè, mang lại công ăn việc làm cho khoảng 600.000 công nhân. Ngành chè gặp khó khăn cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của hàng trăm nghìn công nhân này rơi vào cảnh bấp bênh.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong cả năm ngoái, xuất khẩu chè của Ấn Độ trong 11 tháng đầu năm đã giảm hơn 18% so với các năm trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ
Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ quyết định không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ

Xơ sợi nhân tạo của Việt Nam không bị áp thuế chống phá giá tại Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ quyết định không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước
Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ, đe dọa tới nền kinh tế nước này mặc dù chỉ cách đây vài tuần kinh tế Ấn Độ được dự báo đầy lạc quan, thuộc top tăng trưởng cao nhất thế giới.

Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước

Đại dịch Covid 19 có thể kéo lùi nền kinh tế Ấn Độ về 20 năm trước

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ, đe dọa tới nền kinh tế nước này mặc dù chỉ cách đây vài tuần kinh tế Ấn Độ được dự báo đầy lạc quan, thuộc top tăng trưởng cao nhất thế giới.

Khuyến cáo các DN kinh doanh với thị trường Ấn Độ trong bối cảnh dịch Covid-19
Khuyến cáo các DN kinh doanh với thị trường Ấn Độ trong bối cảnh dịch Covid-19

VOV.VN - Sự lây lan của dịch Covid-19 đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa tại các cảng biển và hoạt động của các ngân hàng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Ấn Độ.

Khuyến cáo các DN kinh doanh với thị trường Ấn Độ trong bối cảnh dịch Covid-19

Khuyến cáo các DN kinh doanh với thị trường Ấn Độ trong bối cảnh dịch Covid-19

VOV.VN - Sự lây lan của dịch Covid-19 đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa tại các cảng biển và hoạt động của các ngân hàng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Ấn Độ.