Chủ tịch Liên đoàn LĐVN thăm và chúc Tết Công ty Phân bón Bình Điền

VOV.VN -Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể Cty phân bón Bình Điền

 


Chiều nay 7/2, đoàn đại biểu lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam do ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết công nhân Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. 

Báo cáo với đoàn, ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết: Năm 2014, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước nhưng với chính sách kinh doanh linh hoạt và hợp lý, cùng với chiến lược phát triển sản phẩm đúng đắn và sự nỗ lực của người lao động, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra.

Cụ thể trong năm 2014, sản lượng sản xuất của Công ty đạt hơn 670 nghìn tấn, tổng doanh thu đạt hơn 6.663 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 390 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu 800 nghìn đồng, tăng gần 6% so với năm trước. Công ty cũng luôn quan tâm  đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như đảm bảo các quyền lợi của người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trong việc giữ việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đoàn lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động VN và Tập đoàn hóa chất  thăm phân xưởng Nhà máy Bình Điền Long An 

Dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã xuống phân xưởng Nhà máy Phân bón Bình Điền- Long An thăm và chúc tết công nhân đang làm việc tại đây.

Anh Nguyễn Đăng Tuấn, làm việc tại Nhà máy 9 năm cho biết: "Người lao động cần nhất là cuộc sống ổn định và sự động viên tinh thần. Một khi tinh thần phấn khởi thì năng suất là việc sẽ tăng lên, hiệu quả tăng lên. Được sự quan tâm của ban lãnh đạo các cấp như thế này chúng tôi rất phấn khởi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên