Cho phép nhập nội tạng trắng đông lạnh từ 1/9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo về việc cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh.

Thời điểm nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh trở lại bắt đầu từ ngày 1/9 và chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM.


Việc nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời phải có sự thỏa thuận bằng mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm nội tạng trắng giữa cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu với Cục Thú y Việt Nam.

Nếu lô hàng nào vi phạm các điều kiện trên sẽ bị tiêu hủy hoặc tái xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai nghiêm quy định tạm thời cấm nhập nội tạng
Triển khai nghiêm quy định tạm thời cấm nhập nội tạng

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có chỉ đạo cụ thể trong đợt cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm

Triển khai nghiêm quy định tạm thời cấm nhập nội tạng

Triển khai nghiêm quy định tạm thời cấm nhập nội tạng

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có chỉ đạo cụ thể trong đợt cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu nội tạng trắng
Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu nội tạng trắng

(VOV)-Tất cả các lô hàng đều được lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu mới cho nhập khẩu.

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu nội tạng trắng

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu nội tạng trắng

(VOV)-Tất cả các lô hàng đều được lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu mới cho nhập khẩu.

Đề nghị nhập nội tạng: Có vấn đề trong ứng xử?
Đề nghị nhập nội tạng: Có vấn đề trong ứng xử?

(VOV) -Các tình huống hàng Việt gặp rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu chính là bài học về “nhập gia tùy tục”, mà “tục” không của riêng ai.

Đề nghị nhập nội tạng: Có vấn đề trong ứng xử?

Đề nghị nhập nội tạng: Có vấn đề trong ứng xử?

(VOV) -Các tình huống hàng Việt gặp rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu chính là bài học về “nhập gia tùy tục”, mà “tục” không của riêng ai.