Các công ty phương Tây đối mặt với sự "trả đũa" của Nga

VOV.VN - Mỹ và châu Âu áp lệnh trừng phạt tăng cường có thể khiến Nga đưa ra biện pháp “trả đũa” các công ty đa quốc gia hoạt động tại Nga.

Mỹ và châu Âu hôm qua (25/4) đã nhất trí sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga vào ngày 28/4, bởi cho rằng Moscow không tuân thủ thỏa thuận bốn bên về vấn đề Ukraine.

Các lệnh trừng phạt tăng cường dành cho Nga có khả năng sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho nền kinh tế phụ thuộc vào công nghiệp năng lượng của quốc gia này. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, tác động của lệnh trừng phạt tăng cường có thể khiến Nga đưa ra biện pháp “trả đũa” các công ty đa quốc gia của Mỹ và châu Âu đang hoạt động tại nước này.

Justin Logan, Giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Học viện Cato cho biết: “Nga chắc chắn sẽ có biện pháp “trả đũa”. Các công ty hoạt động tại Nga hoặc đầu tư tại đây sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn trong thời gian tới.”.

Các tập đoàn, công ty lớn của phương Tây đang đầu tư tại Nga bao gồm Shell, Exxon và BP đều hoạt động trong những lĩnh vực năng lượng quan trọng như khí đốt, dầu mỏ.

Cụ thể, Tập đoàn năng lượng Shell đang hợp tác với Tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga trong các dự án khai thác khí đốt tự nhiên  ở Nga; Exxon thì có quan hệ đối tác với Công ty sản xuất dầu mỏ Rosneft trong các dự án thăm dò các mỏ dầu trong nhiều năm nay; và Tập đoàn BP của Anh thì sở hữu 20% cổ phần của Rosneft.

Các công ty này đều có tài sản ở Nga, trong đó BP là tập đoàn sở hữu lượng tài sản và quan hệ mật thiết nhất trong các hoạt động kinh doanh với Nga. Bên cạnh đó, có rất nhiều các công ty lớn của Đức hoạt động tại Nga như công ty năng lượng RWE, BASF và Siemens.

BASF đang làm việc để hoàn tất một thỏa thuận với Gazprom về việc cung cấp cho công ty này trong thị phần dầu mỏ tại Siberian. RWE vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc bán một công ty con hoạt động trong mảng khí đốt tự nhiên cho 2 nhà tỷ phú người Nga Mikhail Fridman và German Khan. Tập đoàn Siemens thì có quan hệ đối tác với Công ty Đường sắt Nga hoạt động độc quyền tại nước này.

Với những mối quan hệ mật thiết giữa các công ty, tập đoàn lớn của phương Tây với Nga, việc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt tăng cường chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các công ty này.

Tuy nhiên, các công ty này cho biết đều đã lên kế hoạch ứng phó trước tình huống này, đặc biệt là BP được cho là đã lên kế hoạch đối phó kỹ lưỡng nhất.

Mặc dù giới phân tích cho rằng Nga chắc chắn sẽ có biện pháp “trả đũa” các nước phương Tây thông qua các công ty nước ngoài hoạt động tại đây, song chính phủ Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về việc này.

Tuy nhiên, mới đây, các thành viên của quốc hội Nga đã đề xuất thu phí các công ty thanh toán quốc tế như Visa và Mastercard với lý do là "phí an ninh", với mục đích được đưa ra là chuẩn bị cho sự gián đoạn tài chính trong tương lai. Nga cũng đang tiếp tục lên kế hoạch tạo ra các hệ thống thanh toán trong nước riêng của mình để cạnh tranh với những đối thủ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Nga sẵn sàng trước lệnh trừng phạt của Mỹ
Ngân hàng Nga sẵn sàng trước lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, Gazprombank là mục tiêu tiềm năng cho lần trừng phạt tiếp theo do căng thẳng Ukraine leo thang. 

Ngân hàng Nga sẵn sàng trước lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngân hàng Nga sẵn sàng trước lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, Gazprombank là mục tiêu tiềm năng cho lần trừng phạt tiếp theo do căng thẳng Ukraine leo thang. 

Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga
Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga

VOV.VN - Các công ty xe hơi lớn như Renault của Pháp, Wolkswagen của Đức hay các ngân hàng nước ngoài đều e dè đối với thị trường Nga.

Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga

Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga

VOV.VN - Các công ty xe hơi lớn như Renault của Pháp, Wolkswagen của Đức hay các ngân hàng nước ngoài đều e dè đối với thị trường Nga.

Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư
Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư

VOV.VN - S&P hôm nay (25/4) đã hạ mức tín nhiệm của Nga từ BBB xuống BBB-, thang đánh giá đầu tư thấp nhất. 

Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư

Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tư

VOV.VN - S&P hôm nay (25/4) đã hạ mức tín nhiệm của Nga từ BBB xuống BBB-, thang đánh giá đầu tư thấp nhất. 

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine
Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lợi nhuận của các ngân hàng trong các thương vụ ở thời điểm này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lợi nhuận của các ngân hàng trong các thương vụ ở thời điểm này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.