Cá ngừ xuất khẩu phải có dấu “Dolphin Safe”

Quy định này nằm trong chính sách bảo vệ cá heo và môi trường biển của Tổ chức Earth Island (EII).

Hiện nay các nhà nhập khẩu cá ngừ ở thị trường EU, Mỹ và Australia… đang yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ Việt Nam phải được Tổ chức Earth Island (Earth Island Institute - EII) của Mỹ cấp dấu “An toàn cá heo– Dolphin safe” mới được xuất khẩu cá ngừ vào các thị trường này.

Mặc dù, các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã khẳng định họ không sử dụng nguyên liệu khai thác bằng lưới cản. Tuy nhiên, EII đã đưa ra cảnh báo đối với các doanh nghiệp cá ngừ của Việt Nam về việc không được sử dụng nguyên liệu cá ngừ vằn khai thác bằng phương pháp lưới cản và việc khai thác cá ngừ vằn bằng phương pháp này đã vi phạm chính sách của EII về bảo vệ cá heo và môi trường biển.

Để quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định này, đặc biệt liên quan đến dự án bảo vệ cá heo và môi trường biển, EII đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam, nhất là đối với mặt hàng cá ngừ vằn, phải có chứng nhận của cơ quan nhà nước đối với từng lô nguyên liệu cá ngừ vằn cập cảng.

Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước Việt Nam phải có đầy đủ các thông tin theo quy định mới có giá trị để cấp dấu “An toàn cá heo- Dolphin safe”. Cụ thể, giấy chứng nhận phải có các thông tin sau: Tên tàu đánh bắt cá ngừ cập cảng; sản lượng cá ngừ đánh bắt; khu vực đánh bắt; khoảng thời gian đánh bắt (ngày bắt đầu và ngày kết thúc đánh bắt); bản sao công chứng đăng ký tàu đánh bắt cá ngừ vằn cập cảng bằng tiếng Anh; ngày và địa điểm cập cảng; Tên cán bộ giám sát của cơ quan quản lý nghề cá có thẩm quyền của Việt Nam.

VASEP cũng cho biết, đây là vấn đề quan trọng có ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia trong thời buổi hội nhập nói chung và các doanh nghiệp cá ngừ nói riêng. Do đó, cơ quan nhà nước cần phải chủ động chuẩn bị các thông tin, dữ liệu để trao đổi với Tổ chức EII và các tổ chức liên quan ngay khi có yêu cầu để có nhận định đúng và khách quan về tình hình đánh bắt cá ngừ vằn của Việt Nam.

Đồng thời, cơ quan nhà nước cần hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong thời gian tới liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận của Cơ quan nhà nước tại Việt Nam theo yêu cầu của Tổ chức EII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội tăng kinh ngạch xuất khẩu cá ngừ
Cơ hội tăng kinh ngạch xuất khẩu cá ngừ

(VOV) -Tính đến giữa tháng 10, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt trên 450 triệu USD, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2011.

Cơ hội tăng kinh ngạch xuất khẩu cá ngừ

Cơ hội tăng kinh ngạch xuất khẩu cá ngừ

(VOV) -Tính đến giữa tháng 10, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt trên 450 triệu USD, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2011.

Sụt giảm sản lượng cá ngừ do khai thác bằng đèn cao áp
Sụt giảm sản lượng cá ngừ do khai thác bằng đèn cao áp

(VOV) - Sản lượng khai thác sụt giảm, trong khi giá chỉ bằng 1/3 cùng kỳ mọi năm, khiến nhiều ngư dân thua lỗ nặng.

Sụt giảm sản lượng cá ngừ do khai thác bằng đèn cao áp

Sụt giảm sản lượng cá ngừ do khai thác bằng đèn cao áp

(VOV) - Sản lượng khai thác sụt giảm, trong khi giá chỉ bằng 1/3 cùng kỳ mọi năm, khiến nhiều ngư dân thua lỗ nặng.

Cần nâng cao hiệu quả nghề khai thác cá ngừ
Cần nâng cao hiệu quả nghề khai thác cá ngừ

(VOV) -Theo đó, thời gian tới, vấn đề tổ chức lại sản xuất, quản lý chất lượng và điều tra nguồn lợi về khai thác cá ngừ sẽ được tiến hành

Cần nâng cao hiệu quả nghề khai thác cá ngừ

Cần nâng cao hiệu quả nghề khai thác cá ngừ

(VOV) -Theo đó, thời gian tới, vấn đề tổ chức lại sản xuất, quản lý chất lượng và điều tra nguồn lợi về khai thác cá ngừ sẽ được tiến hành

Giá cá ngừ xuất khẩu giảm tới 30%
Giá cá ngừ xuất khẩu giảm tới 30%

(VOV) -Xuất khẩu cá ngừ 2 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng mạnh nhất tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá lại giảm.

Giá cá ngừ xuất khẩu giảm tới 30%

Giá cá ngừ xuất khẩu giảm tới 30%

(VOV) -Xuất khẩu cá ngừ 2 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng mạnh nhất tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá lại giảm.