Brazil thay đổi biên độ áp thuế lốp xe máy của Việt Nam

VOV.VN - Có 3 công ty được giảm biên độ thuế chống bán phá giá từ mức 1,80 USD/kg xuống còn 0,8-0,9 USD/kg.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 28/3, cục đã nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Brazil về việc thay đổi biên độ thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với các sản phẩm lốp cao su xe máy của các công ty Việt Nam xuất khẩu vào Brazil (nghị quyết CAMEX số 9).

Theo đó, sản phẩm lốp cao su được dùng cho xe máy, có đường rãnh chéo mã HS 4011.40.00 của 2 công ty tại Việt Nam là Good Time Rubber và Kenda Rubber Việt Nam sẽ được thay đổi biên độ thuế từ mức 1,80 USD/kg xuống còn 0,78 USD/kg như quyết định cuối cùng được Brazil đưa ra vào tháng 12/2013.

Riêng công ty Link Fortune Tyre Tube chịu mức thuế CBPG là 7,79 USD/kg so với mức ban đầu là 1,80 USD/kg. Các doanh nghiệp khác của Việt Nam vẫn chịu mức thuế CBPG 7,79 USD/kg.

Trước đó, tháng 6/2011, Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe quốc gia (ANIP) đã chính thức khởi kiện sản phẩm lốp xe cao su xe máy nhập khẩu từ các công ty của Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ.

Tháng 6/2012, Brazil đã chính thức khởi xướng điều tra CBPG sản phẩm lốp xe cao su xe máy nhập khẩu từ các quốc gia này. Cuối năm 2012, Brazil ra quyết định cuối cùng áp các mức thuế CBPG đối với sản phẩm từ 3 nước trên trong 5 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil áp thuế chống bán phá giá lốp xe máy của Việt Nam
Brazil áp thuế chống bán phá giá lốp xe máy của Việt Nam

VOV.VN - Sản phẩm lốp xe máy nhập khẩu từ Việt Nam có biên độ phá giá 1,8 USD/kg bị áp thuế 5 năm.

Brazil áp thuế chống bán phá giá lốp xe máy của Việt Nam

Brazil áp thuế chống bán phá giá lốp xe máy của Việt Nam

VOV.VN - Sản phẩm lốp xe máy nhập khẩu từ Việt Nam có biên độ phá giá 1,8 USD/kg bị áp thuế 5 năm.