4 tháng, xuất khẩu 1,65 tỷ USD cà phê

VOV.VN -Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là 13,7% và 9,29%.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 4 kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 223.000 tấn với giá trị đạt 471 triệu USD.

Kim ngạch tháng 4 đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng ước đạt 826.000 tấn với 1,65 tỷ USD, tăng 39,6% về khối lượng và tăng 30% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm đạt 1.961 USD/tấn, giảm 8,27% so với năm 2013.

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là 13,7% và 9,29%.

Thị trường Pháp có tốc độ tăng mạnh nhất, gấp gần 46 lần so với 3 tháng đầu năm 2013.

Theo Trung tâm Thông tin thương mại và Công nghiệp (Bộ Công thương), giá cà phê arabica trên thị trường New York quay đầu giảm trong phiên vừa qua, mức giảm 7,8 US cent xuống 207 US cent/lb. Giá arabica đã tăng liên tiếp 3 phiên trước đó.

Trên sàn Liffe tại London, giá cà phê robusta cũng giảm, với hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5 giá giảm 16 USD, tương đương 0,75% xuống 2.136 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 7 giá giảm 16 USD, tương đương 0,74% xuống 2.150 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm trên dưới 0,7%.

Giá cà phê Việt Nam cũng giảm theo xu hướng giá thế giới. Sáng nay (28/4), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm từ 100-200 nghìn đồng/tấn xuống 40,8-41,4 triệu đồng/tấn. Riêng tại Lâm Đồng, giá tiếp tục tăng nhẹ, tăng 300 nghìn đồng so với phiên trước lên 40,8 triệu đồng/tấn. Giá cà phê robusta giao tại cảng TPHCM giá FOB giảm 9 USD xuống 2.072 USD/tấn.

Volcafe ước tính thâm hụt cà phê toàn thế giới năm 2014-2015 sẽ lên đến 11 triệu bao thay vì 6,5 triệu bao uớc tính trước đó và cho rằng tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra trong vụ tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên