20 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

VOV.VN -Nhóm hàng công nghiệp chế biến đóng góp vai trò quan trọng vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 108,72 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2012. 

Trong khi nhóm hàng công nghiệp chế biến đóng góp vai trò quan trọng vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thì nhóm nông sản, thủy sản và nhóm nhiên liệu khoáng sản đều giảm.

Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 10, có 20 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó, có 11 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD gồm thủy sản, cà phê, gạo, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép các loại, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và máy vi tính, đồ điện tử.

Nguồn: Bộ Công thương


Hàng công nghiệp duy trì tốc độ

Hoạt động xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao chủ yếu do các mặt hàng công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, đặc biệt mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính và linh kiện.

Riêng tháng 10, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt con số 2,42 tỷ USD, tăng 13,5% so với tháng trước, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng lên 17,94 tỷ USD, tăng 78,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Liên minh châu Âu (EU) là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện xuất xứ từ Việt Nam với trị giá 7 tỷ USD. Tiếp theo là các thị trường: Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất: 2,96 tỷ USD, tăng gấp gần 2 lần; Ấn Độ: 832 triệu USD, tăng 106%;Hồng Kông: 752 triệu USD, tăng 75%... so với cùng kỳ năm 2012.

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 10 cũng đã đạt mức kỷ lục từ trước tới nay với kim ngạch đạt 1,04 tỷ USDtăng 12,2% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2013 đạt 8,74 tỷ, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 10 tháng qua, EU chính thức vượt Trung Quốc trở thành đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam. Cụ thể, xuất sang EU đạt 1,94 tỷ USD, tăng tới 73,7%; xuất sang Trung Quốc đạt 1,8 tỷ USD, tăng 22,9%; xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,16 tỷ USD, tăng 63,2%; xuất sang Malaysia đạt 995 triệu USD, tăng 42,5%. Tính chung trị giá máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu sang 4 thị trường này đạt 5,9 tỷ USD, chiếm 67% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng 10/2013 đạt 1,75 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2013 lên gần 14,8 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất sang thị trường Hoa Kỳ đạt 7,17 tỷ USD, tăng 14,6%; sang EU đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10,5%; sang Nhật Bản đạt 1,97 tỷ USD, tăng 21,7%; sang Hàn Quốc đạt 1,35 tỷ USD, tăng 49,2%…

Mặt hàng giày dép các loại, sau khi giảm sâu ở tháng trước, trị giá xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 10/2013 đạt mức cao. Cụ thểkim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 717 triệu USD, tăng 30,5% so với tháng 9. Tính đến hết tháng10/2013, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt gần 7 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thị trường EU và Hoa Kỳ là 2 thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam với kim ngạch và tốc độ tăng lần lượt là 2,3 tỷ USD (tăng 10,9%) và 2,14 tỷ USD (tăng 17,3%). Tính chung trị giá giầy dép xuất khẩu sang 2 thị trường chính đạt 4,44 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Tổng trị giá xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng  trong 10 tháng đạt 4,94 tỷ USD.

Nhiều mặt hàng nông sản chính giảm kim ngạch

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 10/2013 ước đạt 2,39 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 10 tháng lên 22,73 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2012. 

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản chính đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012. Lượng xuất khẩu giảm là nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu cà phê, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn giảm mạnh.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản trong 10 tháng lên 5,43 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2012. Thị trường chủ yếu của mặt hàng này là Hoa Kỳ đạt 1,19 tỷ USD; EU 947 triệu USD; Nhật Bản 904 triệu USD; Hàn Quốc 388 triệu USD...

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 10 tháng lên 4,38 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 10 tháng năm 2013, nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9,3%; sang Trung Quốc: 797 triệu USD, tăng 33,4%; sang Nhật Bản: 662 triệu USD, tăng 22%; sang thị trường EU: 480 triệu USD, giảm 3,9%… so với cùng kỳ năm 2012.

Lượng xuất khẩu cao su trong 10 tháng đạt gần 835 nghìn tấn, trị giá đạt 1,96 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 10 tháng qua với gần 376 nghìn tấn, giảm 3% và chiếm gần 45% lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Tiếp theo là Malaysia: 176 nghìn tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2012…

Tính đến hết 10 tháng/2013, lượng xuất khẩu gạo đạt 5,85 triệu tấn, trị giá 2,57 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2013, Việt Nam xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường: Trung Quốc: 1,93 triệu tấn; Bờ biển Ngà 537 nghìn tấn; Malaysia 401 nghìn tấn; Philippines 362 nghìn tấn; Ghana 334 nghìn tấn...

Hạt điều là một trong những mặt hàng thuộc nhóm có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ với tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối tác chính nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam với lượng nhập khẩu trong 10 tháng qua lần lượt là 67 nghìn tấn, tăng 31,3% và 41 nghìn tấn, tăng 11,9%. Như vậy, tổng lượng hạt điều Việt Nam xuất khẩu vào 2 thị trường này chiếm tới 50,1% lượng điều xuất khẩu của cả nước trong thời gian này.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất siêu sang EU đạt 10,8 tỷ USD
Xuất siêu sang EU đạt 10,8 tỷ USD

VOV.VN -Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan ghi nhận Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 3 quý đầu năm

Xuất siêu sang EU đạt 10,8 tỷ USD

Xuất siêu sang EU đạt 10,8 tỷ USD

VOV.VN -Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan ghi nhận Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 3 quý đầu năm

Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 25,12 tỷ USD trong tháng 10
Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 25,12 tỷ USD trong tháng 10

VOV.VN -Tính đến hết tháng 10/2013, thâm hụt thương mại của Việt Nam là 146 triệu USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2012

Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 25,12 tỷ USD trong tháng 10

Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 25,12 tỷ USD trong tháng 10

VOV.VN -Tính đến hết tháng 10/2013, thâm hụt thương mại của Việt Nam là 146 triệu USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2012