Nhà báo Pháp: Chính phương Tây làm cho IS phát triển

VOV.VN - Nhà báo Pháp Henin từng bị IS bắt làm con tin cho rằng cách tiếp cận của phương Tây chỉ làm cho IS phát triển thêm.

Một cựu con tin của IS – nhà báo Pháp Nicolas Henin vừa nói thẳng tưng về cách thức mà theo đó, chính sách của phương Tây không chỉ thiếu hiệu quả trong cuộc chiến chống IS mà còn thực sự đang tiếp sức cho sự phát triển của nhóm khủng bố này.

Chiến binh IS diễu hành trên đường phố của thành phố Mosul (Iraq). Ảnh: AP.

Nicolas Henin bị IS (người Arab gọi là Daesh) bắt làm con tin trong 7 tháng. Ông bị nhốt trong xà ngầm cùng với nhà báo Mỹ James Foley đã bị IS hành quyết. Henin cho biết ông bị các chiến binh IS, bao gồm tên đao phủ John “thánh chiến” khét tiếng hành hạ về thể xác và tinh thần.

Được thả ra sau những cuộc thương lượng căng thẳng, Henin đưa ra cách nhìn nhận của riêng mình về những điều gì khả thi và không khả thi trong cuộc chiến chống IS.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Henin nói: “Chúng ta chỉ đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa của kẻ thù, và làm trầm trọng thêm nỗi khổ sợ và thảm kịch mà những người địa phương phải hứng chịu”. Theo Henin, các cuộc không kích [của phương Tây] nhằm vào IS chỉ là một cái bẫy.

Henin khẳng định: “Người chiến thẳng trong cuộc chiến này không phải là bên có vũ khí mới nhất, đắt nhất và tinh vi nhất mà là bên giành được trái tim của người dân”.

Nhà báo Henin cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng di cư. Theo ông, việc phương Tây từ chối trợ giúp cho chính phủ al-Assad hợp pháp của Syria là nguyên nhân chính tạo ra làn sóng người di cư từ Syria sang châu Âu.

Henin ca ngợi các nỗ lực của những nước đón nhận dòng người di cư này, coi đó là một trong các cách hiệu quả để chống lại nhóm khủng bố IS.

Henin cho rằng việc IS gây ra thảm sát ở Paris là để các nước châu Âu đóng cửa biên giới với người nhập cư và điều này đúng với ý đồ của IS.

Henin nói: “Điều chính yếu mà chúng ta phải làm là giao lưu với người địa phương. Hễ khi nào họ có một giải pháp chính trị, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS sẽ sụp đổ”.

Các tuyên bố của Henin xuất hiện ngay trước khi Quốc hội Anh phê chuẩn việc không kích IS ở Syria, còn Hạ viện Đức nhất trí cho quân đội nước này tham gia chiến dịch quân sự chống IS ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda
Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia bắt 5 nghi phạm dính líu đến al-Qaeda và nhóm khủng bố IS. Ba trong số này tổ chức đưa người từ Đông Nam Á sang Syria gia nhập IS.

Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda

Malaysia bắt 5 nghi phạm liên quan đến IS và al-Qaeda

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia bắt 5 nghi phạm dính líu đến al-Qaeda và nhóm khủng bố IS. Ba trong số này tổ chức đưa người từ Đông Nam Á sang Syria gia nhập IS.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.