Quan chức Nga “khó xin” thị thực vào Mỹ

VOV.VN - Một số quan chức Nga đang lên tiếng về việc chưa xin được thị thực vào Mỹ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 4 tại New York.

Phụ trách đối ngoại Hội đồng Nga, ông Konstantin Kosachev nói rằng nhiều quan chức trong đó có Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga V.Matvienko cho đến nay chưa nhận được thị thực vào Mỹ để tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 4 vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tại New York.

Phụ trách đối ngoại Hội đồng Nga, ông Konstantin Kosachev (trái). (ảnh: Kyev Post)

Ông Matvienko và một loạt các nghị sỹ Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Kosachev cho biết Đoàn nghị sỹ Nga và Matvienko sẵn sàng tham dự sự kiện này, tuy nhiên, ông không đề cập đến thành phần cụ thể đoàn.

Hiện Kremlin đang chú ý theo dõi việc Mỹ cấp thị thực cho Đoàn nghị sỹ Quốc hội Nga. Đầu tháng 6 Chủ tịch Hội đồng Liên bang đã nhận được thư mời tham dự Hội nghị và đã nhận lời.

Trước đó, Phần Lan cũng đã từ chối cấp thị thực cho Chủ tịch Hạ viện S. Naryskin tham dự Hội nghị khóa họp mùa hè Nghị viện của OSCE. Để đáp trả đoàn Nga không tham dự đầy đủ các thành phần tại Hensingki. Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định của Hensingki là bước đi thiếu thân thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga
7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia này cho biết, họ sẽ phủ quyết bất kỳ đề xuất nào về việc gia hạn các lệnh trừng phạt hiện nay của phương Tây nhằm vào Nga.

7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga

7 quốc gia EU phản đối việc kéo dài lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Lãnh đạo các quốc gia này cho biết, họ sẽ phủ quyết bất kỳ đề xuất nào về việc gia hạn các lệnh trừng phạt hiện nay của phương Tây nhằm vào Nga.

Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD
Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD

VOV.VN -Viện nghiên cứu kinh tế Áo hôm nay cảnh báo EU sẽ thiệt hại kinh tế “ác liệt” trong việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga hôm 17/6.

Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD

Gia hạn trừng phạt Nga, EU mất thêm 114 tỷ USD

VOV.VN -Viện nghiên cứu kinh tế Áo hôm nay cảnh báo EU sẽ thiệt hại kinh tế “ác liệt” trong việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga hôm 17/6.

Mỹ - Đức sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Nga
Mỹ - Đức sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Mỹ - Đức  khẳng định không có việc dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Nga cho đến khi thoả thuận ngừng bắn ở Ukraine được tuân thủ. 

Mỹ - Đức sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Nga

Mỹ - Đức sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Mỹ - Đức  khẳng định không có việc dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Nga cho đến khi thoả thuận ngừng bắn ở Ukraine được tuân thủ. 

G7 sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga
G7 sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tuyên bố nói trên do Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk và Bộ trường Tài chính Ukraine Natalie Jaresko.

G7 sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

G7 sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tuyên bố nói trên do Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk và Bộ trường Tài chính Ukraine Natalie Jaresko.

Áp đặt trừng phạt Nga: Mỹ muốn mạnh tay, EU lưỡng lự
Áp đặt trừng phạt Nga: Mỹ muốn mạnh tay, EU lưỡng lự

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, sở dĩ Mỹ vẫn liên tục mạnh tay với Nga, là bởi họ không phải là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những lệnh trừng phạt.

Áp đặt trừng phạt Nga: Mỹ muốn mạnh tay, EU lưỡng lự

Áp đặt trừng phạt Nga: Mỹ muốn mạnh tay, EU lưỡng lự

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, sở dĩ Mỹ vẫn liên tục mạnh tay với Nga, là bởi họ không phải là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những lệnh trừng phạt.