Singapore và cuộc chiến chống... muỗi đề phòng Zika

Mùi thuốc chống muỗi là mùi chủ đạo ở đảo quốc Singapore suốt tuần rồi: trên xe bus, tàu điện ngầm, tòa nhà chung cư, những nơi sinh hoạt cộng đồng...

Thuốc xịt muỗi hiện cũng là mặt hàng bán chạy nhất tại các siêu thị ở Singapore.

Quầy bán thuốc tại Mustafa Center phải để bảng thông báo để hạn chế trả lời lượng người dồn dập đến hỏi mua thuốc chống muỗi - Ảnh: LÊ NAM.

Đến ngày 9/9, đã có thêm 12 trường hợp nhiễm virus Zika tại Singapore, đưa tổng số người nhiễm virus này lên 304 người chỉ sau hai tuần phát hiện ca đầu tiên. Chính phủ Singapore đã và đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát và diệt muỗi: tăng cường phun thuốc diệt muỗi, tìm diệt các ổ phát sinh muỗi.

“Cháy” hàng

Siêu thị Mustafa Center, đập ngay vào mắt khách hàng ở quầy bán thuốc tầng trệt là bảng thông báo khổ A4 với nội dung “Tìm thuốc chống côn trùng xin đi đến quầy 9A”.

Nhân viên bán hàng ở đây cho biết ngày nào cũng phải trả lời quá nhiều người đến quầy hỏi cùng một nội dung “mua thuốc chống muỗi, côn trùng” nên buộc phải dán bảng thông báo này để không phải “mỏi miệng”. Đến quầy 9A thì thấy kệ để thuốc diệt côn trùng trống trơn.

Chuỗi siêu thị lớn nhất Singapore FairPrice tuần đầu tiên tháng 9 cho biết chỉ trong ba ngày đã bán hết 115.000 sản phẩm thuốc chống côn trùng. Công ty này phải nhanh chóng bổ sung 175.000 sản phẩm thuốc chống côn trùng sau đó vài ngày kèm theo thông báo “không lo hết hàng và đừng mua dự trữ để dành cho người cần thật sự”.

Dù có sốt hàng đến mức nào thì bà bầu vẫn được ưu tiên cung cấp thuốc xịt chống muỗi trong tình trạng sức mua các loại thuốc này đang tăng lên 2-3 lần bình thường. Bộ Y tế Singapore (MOH) và Cơ quan Môi trường quốc gia (NEA) cùng ra thông báo cho biết đã dự trữ 30.000 lọ thuốc xịt (loại 30ml) để ưu tiên cung cấp cho các bà bầu có nhu cầu.

Người dân hỗ trợ nhau

Trong khi nhiều người Singapore chọn việc đưa người nhà tránh sang đảo Batam (Indonesia), cách Singapore chỉ hơn 40 phút đi phà, vài ngày trong những lúc cao điểm, những ngày tăng cường xịt thuốc muỗi... thì cũng có khá nhiều người không quan tâm lắm đến Zika.

Anh Zakaria Zainal, sống ở khu Tampines, không mặn mà lắm tới tác động của dịch Zika đến cuộc sống. Zakaria cho rằng người dân Singapore quá lâu sống trong một môi trường được bảo vệ theo nhiều nghĩa nên phản ứng hơi thái quá trong dịch Zika.

Còn cô Neo Chai Chin, sống ở khu Jurong, lại đánh giá cao các hoạt động cộng đồng chống muỗi để ngăn chặn Zika lây lan. Cô Chai Chin giải thích rằng nhiều người dân Singapore sẽ bị động vì không biết phải đối phó với dịch này như thế nào sau một thời gian dài “nghỉ ngơi sau dịch SARS năm 2003”.

“Các hoạt động cộng đồng hỗ trợ nhau sẽ là cách tốt nhất để hạn chế và đối phó với dịch Zika. Chỉ có thế mới giúp kiểm soát dịch trong cộng đồng” - Chai Chin nhấn mạnh.

Ở bảng thông báo khu Bukit Purmei nơi chúng tôi cư ngụ từ nhiều ngày qua đã dán thông tin kêu gọi người dân tình nguyện tham gia các hoạt động chống dịch Zika.

Trao đổi với chúng tôi, ông Leong - nhân viên câu lạc bộ các cư dân khu Radin Mas - cho biết nhiều người gọi điện thoại đến đăng ký tham gia các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh, dọn dẹp  những nơi tiềm ẩn nguy cơ muỗi sản sinh, mang các tài liệu về phương pháp phòng chống muỗi và triệu chứng nhiễm virus Zika đến từng nhà.

“Chúng tôi nhắc nhở người dân thường xuyên dùng thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài khi ra ngoài, ngủ mùng hoặc ngủ trong các phòng được xịt thuốc muỗi. Các hoạt động này diễn ra buổi tối hoặc các ngày cuối tuần khi hầu hết cư dân ở nhà. Những người tham gia hoạt động được tập huấn các thông tin và kiến thức cần thiết để trình bày với cư dân trong các trường hợp cần thiết” - ông Leong nói.

Trong khi người dân Singapore chỉ cần vài đôla Singapore - SGD (1 SGD bằng gần 17.000 VND) là đã có thể thực hiện xét nghiệm virus Zika thì người lao động nước ngoài tại Singapore phải trả đến 150 SGD cho cùng một xét nghiệm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Alex Au Waipang - một trong những người sáng lập Tổ chức TWC2 chuyên hỗ trợ người lao động nước ngoài tại Singapore - tếu táo rằng muỗi mang virus khi cắn người không kiểm tra hộ chiếu nên không phân biệt ai là người nước ngoài ai là người Singapore và cơ hội phát tán, lây nhiễm giữa người Singapore và các lao động nước ngoài ở Singapore là như nhau.

Trong khi điều kiện vật chất và phòng chống muỗi ở các khu vực người lao động nước ngoài đang cư trú nếu so sánh với người dân Singapore có một khoảng cách vô cùng lớn.

“Chúng tôi đã cố gắng nhắc nhở và chuyển tải thông tin phòng chống muỗi cho những lao động nước ngoài để họ có thể chủ động đối phó, tự bảo vệ mình trước dịch” - Alex chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Virus Zika có thể sống trong mắt người và gây bệnh về mắt
Virus Zika có thể sống trong mắt người và gây bệnh về mắt

VOV.VN - Thí nghiệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân tại sao một số bệnh nhân nhiễm Zika lại bị các bệnh về mắt và trong một số trường hợp có thể dẫn tới mù lòa.

Virus Zika có thể sống trong mắt người và gây bệnh về mắt

Virus Zika có thể sống trong mắt người và gây bệnh về mắt

VOV.VN - Thí nghiệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân tại sao một số bệnh nhân nhiễm Zika lại bị các bệnh về mắt và trong một số trường hợp có thể dẫn tới mù lòa.

Malaysia xác nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên nhiễm Zika
Malaysia xác nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên nhiễm Zika

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam hôm 7/9 thông báo, nước này vừa ghi nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên bị nhiễm virus Zika.

Malaysia xác nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên nhiễm Zika

Malaysia xác nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên nhiễm Zika

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam hôm 7/9 thông báo, nước này vừa ghi nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên bị nhiễm virus Zika.

Dịch Zika: WHO khuyến cáo tránh quan hệ tình dục trong 6 tháng
Dịch Zika: WHO khuyến cáo tránh quan hệ tình dục trong 6 tháng

VOV.VN - Lời cảnh báo mà WHO đưa ra về tình dục áp dụng cho những người trở về từ vùng dịch Zika bất chấp họ có dấu hiệu nhiễm bệnh hay không.

Dịch Zika: WHO khuyến cáo tránh quan hệ tình dục trong 6 tháng

Dịch Zika: WHO khuyến cáo tránh quan hệ tình dục trong 6 tháng

VOV.VN - Lời cảnh báo mà WHO đưa ra về tình dục áp dụng cho những người trở về từ vùng dịch Zika bất chấp họ có dấu hiệu nhiễm bệnh hay không.

Thái Lan xác nhận 21 ca nhiễm Zika tại Bangkok
Thái Lan xác nhận 21 ca nhiễm Zika tại Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan hôm qua (10/9) xác nhận 21 ca nhiễm virus Zika tại quận Sa-thon (Sathorn) ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Thái Lan xác nhận 21 ca nhiễm Zika tại Bangkok

Thái Lan xác nhận 21 ca nhiễm Zika tại Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan hôm qua (10/9) xác nhận 21 ca nhiễm virus Zika tại quận Sa-thon (Sathorn) ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Chủng virus Zika ở Singapore không ít nguy hiểm hơn ở châu Mỹ
Chủng virus Zika ở Singapore không ít nguy hiểm hơn ở châu Mỹ

VOV.VN - Nghiên cứu cho thấy, chủng virus Zika ở Singapore nhiều khả năng tiến hóa từ một chủng virus từng hoành hành ở Đông Nam Á những năm 1960.

Chủng virus Zika ở Singapore không ít nguy hiểm hơn ở châu Mỹ

Chủng virus Zika ở Singapore không ít nguy hiểm hơn ở châu Mỹ

VOV.VN - Nghiên cứu cho thấy, chủng virus Zika ở Singapore nhiều khả năng tiến hóa từ một chủng virus từng hoành hành ở Đông Nam Á những năm 1960.