Thư thính giả, độc giả từ 5 - 11/12

Phần lớn độc giả bày tỏ niềm tự hào về những thành tích của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 25; trăn trở về sự phát triển của nền sân khấu- điện ảnh nước nhà

Tiếp tục một tuần thi đấu sôi nổi của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 25. Và hơn một nửa số thư gửi tới VOVNews trong tuần cũng không nằm ngoài chủ đề này, trong đó các trận đấu của U23 Việt Nam được sự quan tâm đặc biệt của độc giả. Ai cũng bày tỏ niềm tự hào và mong muốn đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích thi đấu cao hơn nữa.

Bạn Võ Thắng (vothang.c3pq@…) viết: “Các bạn hãy mang vinh quang về cho đất nước Việt Nam thân yêu. Ở quê nhà, mọi người đang hướng về các bạn và chờ tin chiến thắng. Chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu đạt kết quả cao nhất tại SEA Games lần này”.

Bạn Nguyễn Ngọc Thuý (thuy37na@…) nhận xét: “Các trận đấu vừa qua, không ai phủ nhận được tinh thần và lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Với đà này, hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ xuất sắc nhận Cúp vàng. Chúc toàn đội có một thể lực tốt nhất để thi đấu các trận còn lại. Chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn”.

Cùng với việc bày tỏ niềm yêu thích môn thể thao vua và hâm mộ các cầu thủ Việt Nam, bạn đọc có địa chỉ hondacodon95@… viết: “Em rất mê bóng đá. Em luôn theo dõi và không bỏ trận đấu nào của các anh. Chúc đội tuyển U23 gặp nhiều may mắn, cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp mắt. Chúc U23 Việt Nam vô địch”.

Buổi luyện tập của các cầu thủ U23 Việt Nam

Khẳng định niềm tin của mình vào chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, bạn Thiều Quốc Bảo (bongdungyeuem_8x@….) đã đưa  ra dự đoán: “Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết”. 

Cùng chung nhận định với bạn Thiều Quốc Bảo, bạn Nguyễn Thị Nhường (ngoisaodinhmenh07hd@…) viết: “Tôi chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ vào vòng chung kết. Điều này không quá khó đối với đội bóng của chúng ta. Việt Nam sẽ vô địch”.

Bạn đọc Việt Kiên (ruke.tronxinh@….) viết: “Tôi là người Việt Nam đang sống ở nước ngoài và xem hết các trận đấu của đoàn thể thao Việt Nam. Các anh, các chị hãy cố lên, vinh quang đang đến gần”.

Dành cảm tình riêng cho thủ môn Bùi Tấn Trường (đội tuyển U23 Việt Nam), bạn Nguyễn Hiệp Hoà (anhhungxalo_2009@….) bày tỏ: “Anh thủ môn số 1 của Việt Nam hãy giữ gìn sức khoẻ và phong độ đến cuối trận đấu nhé”.

Qua VOVNews, nhiều độc giả nữ cũng gửi lời chúc đội tuyển U23 Việt Nam có một kỳ SEA Games 25 đáng nhớ tại Lào. Bạn Khánh Chi (nglamkhanhchi@…), Diệu An (hoixuan452002@), Thanh Thuỷ (thuythanh75@….), Hồng Điệp (hongdiep2001@….) viết: “Đội tuyển Việt Nam hãy cố lên vì màu cờ sắc áo. Các vận động viên hãy thi đấu hết mình!”.

Kim Chi (trái), cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Các cầu thủ nữ của đội tuyển Việt Nam cũng giành được tình cảm đặc biệt của độc giả. Nhiều bức thư bày tỏ niềm tự hào về các cầu thủ nữ đã cống hiến hết mình để có những bàn thắng đẹp mắt. Bạn đọc có địa chỉ nhoccon112143@ viết: “Thật thương các cầu thủ nữ cầu thủ của chúng ta, đã phải thi đấu dưới nắng gay gắt 1h trưa. Các cô gái Việt Nam cố lên. Chúng tôi luôn cổ vũ các bạn”.

Không thể kể hết được tình cảm của độc giả cũng như hàng triệu người hâm mộ dành cho đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có cả chúng tôi - những người làm công tác tuyên truyền. Mỗi khi hai tiếng “Việt Nam” được xướng trên đấu trường quốc tế, không chỉ riêng các bạn mà tất cả chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động.

Điện ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới

Trong tuần này, nhiều độc giả cũng gửi thư góp ý về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 . Sau khi đọc bài Mừng về chất lượng phim Việt Nam độc giả Thăng Long (thanglong1000@…)  viết: “Là khán giả yêu thích điện ảnh Việt Nam, tôi thấy nhận xét của ông Lê Ngọc Minh (Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI) giống với những gì tôi cảm nhận về nền điện ảnh nước nhà. Đó là chất lượng phim đã có nhiều điều đáng mừng. Có nhiều bộ phim khá chững chạc để tham gia các sinh hoạt điện ảnh lớn của thế giới, nhiều bộ phim đã được trăn trở tìm tòi ngôn ngữ biểu hiện ở cách tiếp cận hiện thực. Tính chuyên nghiệp trong tất cả các công đoạn làm phim được nâng lên rất nhiều...” .

Tuy vậy, độc giả Thăng Long cũng cho rằng, nền điện ảnh vẫn còn nhiều bất cập mặc dù đang có những điều kiện và cơ hội để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Những trăn trở hiện tại chủ yếu xuất phát từ đòi hỏi về một sự bứt phá, chứ không chỉ để tồn tại như những năm cuối “bao cấp”, đầu “đổi mới”.

Cũng như nhiều người yêu mến nền điện ảnh nước nhà, bạn Thăng Long hy vọng “Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI sẽ đi vào lịch sử điện ảnh nước nhà như một bước ngoặt hướng tới sự phát triển”.

Liên quan đến việc tổ chức Liên hoan phim, bạn Hoàng Tú Quỳnh (tq_eighteen@…) nhận xét: “Chương trình Liên hoan phim rất hoành tráng, rực rỡ. Nhưng thật tiếc, trong khi chương trình phụ Nhạc và Phim (có quy mô nhỏ hơn) hay bao nhiêu thì lễ khai mạc lại... dở bấy nhiêu. Tôi không phủ nhận sự diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên và các nghệ sĩ múa. Tôi chỉ không thỏa mãn với nội dung chương trình”.

Theo bạn Tú Quỳnh, trong phần khai mạc, bài múa truyền thống rất rực rỡ, hoành tráng nhưng nội dung không có gì đặc sắc. Phần tôn vinh nữ diễn viên trẻ giống như một buổi biểu diễn thời trang, không làm rõ nội dung tôn vinh.

Bạn Quỳnh góp ý rằng, trong chương trình nên giới thiệu sơ lược các loại hình phim ở nước ta để thế giới (Liên hoan có sự tham dự của các đại biểu nước ngoài) có thể thấy sự đa dạng của phim Việt Nam. “Nếu chỉ tôn vinh phim cách mạng, tài liệu khoa học, phim truyện cũ và phim hoạt hình thì có phải là một thiếu sót lớn đối với các diễn viên, đạo diễn... trong thời đại mới? Hy vọng lễ trao giải và bế mạc sẽ mang hơi thở đương đại nhiều hơn và không có những phần kéo dài tẻ nhạt”.

Ý kiến của bạn Quỳnh đưa ra cũng có thể là một gợi ý để các nhà làm phim và các nhà tổ chức chương trình tham khảo.

Kỳ vọng vào sự đổi mới của sân khấu Việt Nam

Nhân đọc bài “Phát triển nền sân khấu Việt Nam: Cần đổi mới cả lượng và chất”, nhiều độc giả cũng bày tỏ trăn trở với nền sân khấu nước nhà. Đó là khán giả hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn, không còn mặn mà đối với sân khấu như thời kỳ hoàng kim trước kia nữa. Trong khi đó, thay vì đổi mới mình để phù hợp với khán giả, sân khấu Việt Nam hiện nay vẫn đi theo một lối mòn về kịch bản, cách dàn dựng từ nửa thế kỷ trước.

Kỳ vọng vào sự đổi mới của sân khấu Việt Nam sau Đại hội VII, nhất là đội ngũ cán bộ trong Ban chấp Hành Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, độc giả Ngô Hải (ngnhai33@…) và nhiều độc giả cho rằng, sân khấu Việt Nam cần phải được xã hội hóa mạnh mẽ và có sự đầu tư để xây dựng thương hiệu của sân khấu Việt Nam. “Tôi tán thành và Chúc mừng Tân Chủ tich Hội NSSKVN Lê Tiến Thọ. Với cương vị của mình, mong ông gặt hái nhiều hơn nữa thành công cho sân khấu Việt Nam” - Bạn Ngô Hải viết.

Hỏi về các chương trình phát sóng của VOV

Bạn Lục Thuỷ (thanglong_le@…) viết thư về cho chúng tôi tâm sự: “Khi còn bé, tôi cùng gia đình đón đợi chương trình tìm hiểu nhạc cổ điển châu Âu của VOV vào các chiều Chủ nhật. Nhạc cổ điển châu Âu cũng như một số loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam (tuồng, chèo, ca trù...) cần có sự giới thiệu, hướng dẫn để công chúng có thể cảm thụ được. Xin cho biết, hiện nay VOV có những chương trình như vậy không?”.

Bạn Thuỷ thân mến, chương trình này chúng tôi vẫn duy trì đều đặn hàng tuần trên làn sóng của VOV. Hiện nay, chương trình với tên gọi “Thường thức âm nhạc” được phát sóng 2 lần/tuần. Đó là vào lúc 23h30’ ngày thứ 2 trên VOV3, 8h30’ ngày Chủ nhật trên VOV2. Mời bạn chú ý đón nghe.

Độc giả Phạm Ngọc Sơn (phamson1984@…) hỏi lịch phát sóng chương trình học tiếng Nhật.

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi đã liên hệ với bộ phận phụ trách chương trình học tiếng Nhật. Mời bạn hãy bật radio vào các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần trên hệ VOV2. Cụ thể: Thứ 2 vào lúc 13h30’ và 23h00; Thứ 6 vào lúc 13h và 22h30’.

Chúng tôi cũng nhận được một số thư của các bạn hỏi về tìm mộ liệt sĩ. Chúng tôi đã chuyển thư của các bạn cho các chương trình liên quan. Trên trang của VOVNews cũng đã dành hẳn một chuyên mục cho việc tìm người thân. Chúng tôi sẽ có hồi âm bằng thư riêng cho các bạn. Chúc các bạn sức khoẻ và tiếp tục cộng tác.

Trong tuần, VOVNews, còn  nhận được thư của các bạn: Đỗ Thanh Huyền, Đặng Đức Lộc, Anh Tuấn, Hải Bình, Lệ Hoa,Đặng Xuân Tấn…, dohuyencemc@...,phamcucpt@...,contact@winpas.com.vn, thanhpt@…,  hathanh_123@.., choem709@... và tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn: Thành Vinh, Đặng Linh, Khuê Việt Trường, Thành Chung, Công Luận, Thế Vinh và nhiều bạn khác. Cảm ơn các bạn.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên