Thư thính giả, độc giả từ 17-23/10

Nhiều bạn đọc gửi đến VOVNews lời cảm ơn vì đã cung cấp kịp thời thông tin cần thiết, những bức ảnh đẹp và các bài viết hay.

Cảm nhận về những tác phẩm trên VOVNews

Sau khi đọc và xem phóng sự “Mùa vàng trên ruộng bậc thang Sa Pa” đăng trên VOVNews, bạn Lê Văn Tính (levantinh_hcmgt3@...) đã gửi đến VOVNews một bình luận động viên chúng tôi rất nhiều: Tôi chưa một lần được lên Sa Pa nhưng đã nghe kể nhiều về Sa Pa khi thu về. Nhìn những bức ảnh về những thửa ruộng lúa nước bậc thang do chính bàn tay kì diệu của đồng bào các dân tộc làm nên mới thấy tài năng chinh phục thiên nhiên của con người thật là lớn.
Tôi mong có một lần được đến thăm Sa Pa vào đúng dịp thu đến để tận mắt nhìn những bức họa kiệt tác do chính bàn tay con người tạo ra. Cũng mong rằng chính quyền địa phương cũng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng bào các dân tộc vùng cao ngày một có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Mong rắng khi nhắc đến Sa Pa chúng ta sẽ nhớ đến những cánh đồng bậc thang đẹp như tranh vẽ, để mỗi thu về lại có thêm nhiều hơn nữa những du khách trong và ngoài nước đến với Sa Pa ngắm thu.

Một bức ảnh trong PS "Mùa vàng trên ruộng bậc thang Sa Pa"

Đọc bài báo “Nữ giáo sư nghiên cứu môi trường làng nghề” bạn Huyền Thu (thu.oc1309@...) đã viết thư gửi lời cảm ơn tác giả đã đem đến một chân dung giáo sư hết lòng về sự phát triển môi trường của làng nghề Việt Nam. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam chúc GS.TS có nhiều đóng góp hơn nữa cho môi trường của chúng ta.

Bạn Duy Hiển (duyhien2410@...) viết: Được biết thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, VOVNews về “Tuần văn hóa Quảng Nam” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào thời gian sắp tới. Đây là một sự kiện rất ý nghĩa và bổ ích cho những người yêu nghệ thuật nói riêng và cho nhân dân nói chung. Song nhìn từ góc độ nhà quản lý cần có cái nhìn rõ nét hơn trong cách thu hút độc giả, nhất là giới trẻ. Theo tôi, cần phải có những ưu đãi cũng như những trò chơi dân gian để mọi người có cơ hội hòa nhập vào môi trường đó, và cần phải đưa thông tin này phổ biến mạnh mẽ hơn nữa trong các trường cao đẳng, đại học.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn ý kiến phản hồi của các bạn về các bài viết đăng tải trên VOVNews. Trong tuần qua, chúng tôi cũng nhận được các góp ý quí báu của bạn đọc về một số sai sót trên trang để kịp thời điều chỉnh. Mong rằng, các bạn sẽ luôn sát cánh bên VOVNews trên chặng đường tiếp theo.

Tăng giá xăng

Ngay sau khi VOVNews đăng tin “Xăng dầu sẽ tăng 700 đồng/lít”, đã có khá nhiều bạn đọc gửi ý kiến về vấn đề này.

Bạn Lâm Huy Đức (lmhy_duc@...) viết: "trừ đi các khoản chi phí, thuế, hoa hồng, kho bãi... mỗi lít xăng, doanh nghiệp đang lỗ trên dưới 1.000 đồng với mỗi lít dầu và khoảng 700 đồng mỗi lít xăng". Cái điệp khúc nầy nghe quen quá, nghe mãi ghiền luôn. Lỗ 1000đ/lít mà lại đề nghị tăng 700đ/lít, như vậy doanh nghiệp tiếp tục lỗ thêm 300đ/lít???.

Còn bạn Thành (cancogai20@...) thì cho rằng: Giá xăng tăng thì nhiều nhưng khi giảm lại chẳng bao nhiêu,vả lại khi giảm thì lại chần chừ, khi lên giá thì nhanh lắm

Bạn Thien (quangthien_vb@...) cho rằng: giá xăng dầu quá cao. Theo tôi không lên tăng mà phải giảm giá vì giá xăng dầu nước ta chênh lệch nhiều so với các nước trong khu vực.

Bạn Trung (papai_1986@...) bày tỏ ý kiến: Giá xăng thế giới tăng thì tất yếu trong nước cũng phải tăng theo. Tuy nhiên việc điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước hiện nay là cần thiết, không nên tăng quá nhanh, 500-700 là hợp lí.

Cần có bộ qui chuẩn đạo đức nhà giáo

Sau khi xảy ra sự việc thày giáo hiếp dâm học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh, VOVNews nhận được khá nhiều phản hồi của thính giả, độc giả. Tựu chung các ý kiến đều bày tỏ sự lo lắng, bất bình trước hành vi của người thày giáo này.

Bạn Hoàng (hoangnguyen@...) viết: Hành vi của thầy giáo này sẽ không thoát khỏi những chế tài của pháp luật hình sự. Tôi thiết nghĩ cần phải xem xét thêm đến việc giáo dục tư cách của giáo viên ngay từ trên ghế giảng đường để không có những hành vi đáng tiếc xảy ra. Về phía cơ quan chức năng cần thật nghiêm khắc xử lý để răn đe và giáo dục.

Còn bạn Vũ Xuân Triệu (vutrieu.1988@...) thì khẳng định cần loại bỏ cá nhân xấu trong môi trường tốt. Hành động này là vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Và nhất là khi chúng ta đang xây dựng "Nhà trường thân thiện - học sinh tích cực", mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức.

Bạn Doãn Minh Trí (dointri05@...) cho rằng: Bộ GD&ĐT cần có một hệ thống quản lý và chế tài về phẩm chất nhà giáo, kể cả các giáo viên lâu năm trong nghề.

Bạn Nghĩa (nguyendoannghia@…) viết: Thật đau lòng cho ngành GD có những con sâu như vậy. Mọi người hãy lên tiếng để đừng bao giờ xảy ra việc tương tự. Tôi cũng là một GV, cũng dạy lớp 4, cũng chưa có gia đình, tôi thực sự giật mình khi nghe tin. Ngoài việc Vân không còn bản tính của một con người, chúng ta cũng cần phải xem xét thêm công tác quản lí, GD tư tưởng của BCH Công đoàn và BGH nhà trường. Sự việc nếu để ý kĩ thì đã có dấu hiệu từ khá lâu.

Bạn Chau Hai Thuy (chauhaithuy@yahoo.com) Gần đây có rất nhiều vụ án hiếp dâm do những con người được gọi là"Thầy Giáo" gây ra. Tôi nghĩ đã đến lúc cần đánh giá lại tiêu chuẩn về đạo đức của những người làm công tác giáo dục. Một nghề nghiệp cao qúy trong xã hội.

Bạn đăng thanh (suonggio_phu_doitrai205@yahoo.com): Những người như thế này không xứng đáng với chữ " Thầy ".mong luật pháp hãy xử thật nặng với những kẻ vô nhân tính này,những kẻ làm xấu đi hình ảnh của ngành giáo dục nước ta.không nên để con người như thế này tồn tại trong cuộc sống của chúng ta được.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn (tuanthanhtth@yahoo.com): Tôi rất bức xúc về hành động mất hết tính người của tên cầm thú đội lốt người như thế. Phải trừng phạt thích đáng để lấy đó làm bài học cho kẻ đã gây ra cú sốc tinh thần đối với cháu bé cũng như nỗi bất bình của người dân nơi tôi sinh sống.

Bạn huyen trang (trang1911@gmail.com): Sau khi đọc xong được tin này tôi nghĩ những con người như tên Vân này cần phải xử lý thật nghiêm. Một thầy giáo mà không có lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Ngành Giáo dục cần phải làm chặt chẽ hơn nữa để không có những phần tử vô nhân tính ấy xuất hiện trong ngành. Pháp luật cần phải trừng trị thẳng tay những kẻ vô nhân tính này .

Liên quan đến tin thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa về một cô giáo ở Đắc Nông chém 2 nữ sinh, bạn Hien (toiquangvantoi@...) đã viết thư tới VOVNews khẳng định, thông tin này là không chính xác. Hiện nay cơ quan điều tra đã có kết luận cuối cùng chứng minh cô giáo Hà không có hành vi như các bài báo trước đây đã nói. Các báo đã đăng thông tin này cần đính chính trả lại sự công bằng cho cô Hà.

Về việc thu các khoản phí, lệ phí

Bạn Lương Văn Tạo (taoluong@...) viết: “Tôi hiện đang là sinh viên học tập tại Hà Nội. Tạm trú tại tổ 20A phường Định công – Hoàng mai _ Hà nội. Tôi thường xuyên theo dõi chương trình “Tiếp chuyện bạn nghe đài”. Hôm nay tôi có một số thắc mắc về luật cư trú muốn được Ban biên tập giải đáp: Khi dân phòng đi kiểm tra tạm trú tại xóm trọ chúng tôi có thu toàn bộ giấy chứng minh thư nhân dân của mọi người trong xóm trọ mà không có một văn bản nào xác nhận. Họ chỉ hẹn tối hôm sau ra giải quyết. Tối hôm sau chúng tôi ra, có hai người trong xóm họ đòi 80.000 đồng vì mang hồ sơ về nhưng không nộp lại (khi họ giao hồ sơ đều thu mỗi người 20.000 đồng) nhưng 2 người đó không chịu nộp và đi về. Những người khác mỗi người nộp 20.000 đồng. Tôi được biết phí tạm trú tối đa là 10.000 đồng/lần nên tôi hỏi lại và yêu cầu biên lai, thì nhận được câu trả lời: “Nếu thích biên lai thì cho mày cái biên lai 80.000”.

Chúng tôi đã ra về mà không nhận lại chứng minh thư của mình. Nhận thấy có sự cửa quyền hách dịch, nên chúng tôi rất bức xúc, muốn được Đài cho ý kiến. Với chúng tôi số tiền đó không phải là lớn nhưng cách giải quyết vấn đề của dân phòng tổ 20 phường Định Công như trên là không hợp lý. Chúng tôi mong muốn quý Đài:

- Giải đáp cho chúng tôi những thắc mắc về trường hợp nêu trên của chúng tôi. Dân phòng tổ thu của chúng tôi 20.000 đồng/6 tháng tạm trú như trên là đúng hay sai?

- Với trường hợp hai bạn của tôi bị phạt 80.000 đồng là có đúng với luật cư trú không?

- Việc chúng tôi nộp tiền trên có được ghi nhận biên lai không?

Chúng tôi rất mong được hồi âm sớm của quý Đài, và nếu những gì tôi làm là phù hợp rất mong đài có công văn gửi tới UBND phường Định Công, tổ dân phòng 20 để làm rõ, tránh những phiền hà, lạm dụng chức quyền, hách dịch, cửa quyền của một bộ phận cán bộ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cũng chung một thắc mắc về việc thu khác khoản phí, lệ phí, bạn Lê Hữu Trường Long (truonglong_gl@...) cho biết: Tôi vừa bị công an Phường Diên Hồng, Gia Lai bắt giữ xe, xử lý và phải đóng phạt 300.000 đồng. Tôi đã nộp phạt nhưng không có một biên lai hoặc hoá đơn thu tiền. Tôi muốn hỏi vậy có đúng theo quy định của nhà nước hay không?

Các bạn thân mến, theo chúng tôi được biết, tất cả các khoản thu theo đúng qui định của pháp luật, qui định của Bộ Tài chính thì đều phải có biên lai. Ví dụ như khi đi qua cầu, phà, bạn mua một chiếc vé giá 2.000 đồng. Bạn chỉ được giữ phần vé để kiểm soát còn phần cuống vé được giữ lại và có giá trị như một biên lai thu tiền của khách qua cầu, phà.

Về Lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú đúng như bạn Lương Văn Tạo nói, theo Thông tư 07/2008/TT-BTC của Bộ tài chính, mỗi lần đăng ký thường trú, tạm trú nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, lệ phí phải nộp không quá 10.000 đồng, còn cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú lệ phí không quá 15.000 đồng. Bạn Lương Văn Tạo có thể vào đây để tham khảo thêm.

U23 Việt Nam hãy cố lên

Những người yêu bóng đá Việt Nam đã bày tỏ sự hâm mộ và tình yêu của mình với đội tuyển bằng những dòng cổ vũ rất nhiệt tình và cả bằng những thắc mắc, lo lắng.

Bạn Long (trondoi_yeunang32@...) viết: Tôi mong đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta không chơi với một thế chủ quan như U19 đã chơi như trận vừa rồi. Và tôi cũng mong muốn U23 Việt Nam có một chiến thắng cách biệt 2 bàn trở lên để có cơ hội giữ vững tinh thần thi đấu ở các trận đấu khác. Cần đề nghị các hậu vệ chơi tập trung và kèm người sát hơn; thủ môn cần chơi chủ động, quan sát bóng để tránh mắc sai lầm đáng tiếc như U19 Việt Nam.

Bạn Vo Ba Duy (hoahong_748@...) hỏi: Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia có một buổi tập đầu tiên nhưng sao trong đội hình lại không có các cầu thủ Công Vinh, Tài Em, Văn Quyền, Tấn Tài. Chán thật!

Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa các bình luận của độc giả, thính giả về bóng đá và các môn thể thao khác. Chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự cộng tác của các bạn về tin, bài trên trang Thể thao của VOVNews.

Trong tuần, chúng tôi còn nhận được thư của các bạn Nguyễn Đức Thắng, Thanh Tung, Lò Thanh Nam, Ocandrin, Bigbangls, Tran Anh Van, Hoang Minh Son, Trần Thị Bình, Thanh Bạch, Mai Van Khanh, Nguyen Ba So, Lê Anh Thư, Tuan Anh… và tin, bài công tác của các bạn Anh Vinh, Hà Vy, Trần Đức Anh, Quang Tuấn, Minh Huệ… Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi và cộng tác với chúng tôi.

Chúc các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên