Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ ngày 19/3 bày tỏ lo ngại về quy mô và tốc độ cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo Reuters, trong một bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, 2 nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain và  Bob Corker và 2 nghị sĩ Đảng Dân chủ Jack Reed và Bob Menendez nhấn mạnh: “Nếu không có một chiến lược toàn diện để ngăn chặn hành động này của Trung Quốc thì những lợi ích lâu dài của Mỹ, các đồng minh và đối tác của Mỹ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng”. 

Bãi Chữ Thập bị Trung Quốc thay đổi hiện trạng rõ rệt (Ảnh AP)

Các nghị sĩ Mỹ cho rằng, hành động cải tạo các bãi đá và xây dựng các công trình nhân tạo trên các bãi đá này ở quần đảo Trường Sa sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng về quân sự trong khu vực và trở thành “một thách thức trực tiếp đến không chỉ lợi ích của Mỹ ở trong khu vực mà còn cả cộng đồng quốc tế”. 

Bức thư của các nghị sĩ Mỹ nêu rõ, bãi Gaven đã bị Trung Quốc mở rộng diện tích lên 114.000m2 chỉ trong vòng một năm qua và bãi Gạc Ma đã bị biến đổi từ một bãi đá ngầm thành một “đảo” có diện tích 100.000m2. Trong khi đó, bãi Chữ Thập đã bị mở rộng diện tích thêm 11 lần kể từ tháng 8/2014. 

“Trong khi nhiều quốc gia khác chỉ xây dựng các công trình trên các đảo lớn (đã có sẵn nhiều công trình trước đó), Trung Quốc đang tiến hành thay đổi hoàn toàn hiện trạng của các đảo đá cả vể cấu trúc và diện tích của các đảo này. Đây là sự thay đổi nhằm thay đổi hiện trạng ban đầu của các đảo đá trên Biển Đông của Trung Quốc”, vẫn theo bức thư nói trên. 

Theo Tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và các nước ASEAN ký kết năm 2002, các bên không được thay đổi hiện trạng và làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông.

Bức thư cũng cảnh báo: “Bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc trong việc cải tạo các bãi đá nói trên để phục vụ mục đích quân sự của nước này sẽ gây ra “hệ lụy nghiêm trọng”. Việc cải tạo này càng cho thấy dã tâm thiết lập một khu vực nhận diện phòng không mới trên Biển Đông giống như những gì mà Trung Quốc đã từng làm trên biển Hoa Đông trong vùng tranh chấp với Nhật Bản năm 2013”. 

Các nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi cần phải có một chiến lược trong đó “vạch ra những hành động cụ thể để có thể làm giảm tốc độ hoặc ngăn chặn hoàn toàn hành động cải tạo các đảo đá của Trung Quốc”. 

Hiện việc tiến hành cải tạo các bãi đá của Trung Quốc đang được tiến hành trên 6 đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa và Trung Quốc đã xây dựng ở đây các cảng biển, kho dự trữ nhiên liệu và cả 2 đường băng hàng không. 

Các chuyên gia nhận định, điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi về tự do hàng hải và chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ mà còn giúp Bắc Kinh áp đặt sức mạnh quân sự của mình trên Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines triển khai máy bay “trông chừng” bãi cạn tranh chấp
Philippines triển khai máy bay “trông chừng” bãi cạn tranh chấp

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã khẳng định thông tin này

Philippines triển khai máy bay “trông chừng” bãi cạn tranh chấp

Philippines triển khai máy bay “trông chừng” bãi cạn tranh chấp

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã khẳng định thông tin này

Philippines có bằng chứng về chủ quyền bãi cạn Scarborough
Philippines có bằng chứng về chủ quyền bãi cạn Scarborough

Tòa án Tối cao Philippines năm 1916 từng có phán quyết đối với một vụ đắm tàu ở khu vực bãi cạn Scarborough

Philippines có bằng chứng về chủ quyền bãi cạn Scarborough

Philippines có bằng chứng về chủ quyền bãi cạn Scarborough

Tòa án Tối cao Philippines năm 1916 từng có phán quyết đối với một vụ đắm tàu ở khu vực bãi cạn Scarborough

Trung Quốc tăng cường kiểm soát quanh bãi cạn Scarborough
Trung Quốc tăng cường kiểm soát quanh bãi cạn Scarborough

Hiện Trung Quốc đang duy trì khoảng 20 tàu thuyền đánh cá tại vùng biển này.

Trung Quốc tăng cường kiểm soát quanh bãi cạn Scarborough

Trung Quốc tăng cường kiểm soát quanh bãi cạn Scarborough

Hiện Trung Quốc đang duy trì khoảng 20 tàu thuyền đánh cá tại vùng biển này.

Trung Quốc không rút khỏi bãi đá ngầm Scarborough
Trung Quốc không rút khỏi bãi đá ngầm Scarborough

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Manila thông báo rút hết tàu tuần tra và tàu đánh cá ra khỏi khu vực tranh chấp để "giảm bớt căng thẳng".

Trung Quốc không rút khỏi bãi đá ngầm Scarborough

Trung Quốc không rút khỏi bãi đá ngầm Scarborough

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Manila thông báo rút hết tàu tuần tra và tàu đánh cá ra khỏi khu vực tranh chấp để "giảm bớt căng thẳng".

Philippines rút hết tàu khỏi bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông
Philippines rút hết tàu khỏi bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông

Lý do rút hết tàu của Philippines tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham là do thời tiết xấu.  

Philippines rút hết tàu khỏi bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông

Philippines rút hết tàu khỏi bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông

Lý do rút hết tàu của Philippines tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham là do thời tiết xấu.  

Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough
Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough

Động thái này có thể làm dịu cuộc tranh chấp giữa hai nước suốt hai tháng qua ở Biển Đông.

Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough

Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough

Động thái này có thể làm dịu cuộc tranh chấp giữa hai nước suốt hai tháng qua ở Biển Đông.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông
Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân
Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản đang tính tới khả năng trồng loại cây có khả năng hấp thụ phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1

Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản tìm cách cải tạo đất quanh nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản đang tính tới khả năng trồng loại cây có khả năng hấp thụ phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1

Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough
Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough

Tổng thống Philippines cho biết, nếu tàu Trung Quốc vẫn hiện diện tại Scarborough, Philippines sẽ tái triển khai tàu đến khu vực này.  

Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough

Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough

Tổng thống Philippines cho biết, nếu tàu Trung Quốc vẫn hiện diện tại Scarborough, Philippines sẽ tái triển khai tàu đến khu vực này.