Hạ viện Nhật sẽ ngả về phe ủng hộ can thiệp quân sự với Triều Tiên?

VOV.VN - Trước thềm bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 22/10, phe ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự với Triều Tiên trong đảng cầm quyền đang chiếm tỷ lệ áp đảo.

Nhật Bản sẽ bầu cử lại 465 ghế tại Hạ viện vào ngày 22/10 tới. Cuộc bầu cử được đánh giá là trận chiến chủ yếu giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Đảng Hy vọng và các phe phái đối lập do các thành viên tự do của Đảng Dân chủ lãnh đạo. Các ứng cử viên đã công bố cương lĩnh tranh cử chủ yếu tập trung vào nhiều vấn đề như quan hệ với Triều Tiên, sửa đổi hiến pháp, tăng thuế tiêu dùng...

Lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản sau buổi tranh luận ngày 8/10. (Ảnh: AFP)

Liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên và an ninh của Nhật Bản, tỉ lệ số ứng viên thuộc đảng LDP ủng hộ Mỹ có hành động can thiệp quân sự với Triều Tiên chiếm gấp 2 lần số ứng viên phản đối. Trong khi đó, với mục tiêu trở thành đảng bảo thủ cải cách, nên có tới gần 60% ứng viên của Đảng Hy vọng phản đối Mỹ can thiệp quân sự tại khu vực.

Đối với vấn đề sửa đổi Hiến pháp, các đảng cơ bản ủng hộ việc sửa đổi nhưng phe đối lập lại chống lại việc sửa đổi Hiến pháp trong thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nắm quyền.

Đối với các vấn đề kinh tế, hầu hết các ứng viên của LDP đều đồng thuận cần tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào năm 2019 trong khi phe đối lập lại kêu gọi trì hoãn sự gian tăng này.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử kể từ năm 2014. Liên minh cầm quyền LDP và Đảng Công Minh chiếm đa số 2/3 khi Thủ tướng Abe giải tán Hạ viện vào cuối tháng trước. Trong khi tỉ lệ ủng hộ đang tăng cao, Thủ tướng Abe mong muốn Liên minh cầm quyền sẽ chiếm đa số áp đảo sau cuộc bầu cử Hạ viện tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ bầu cử sớm giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Nhật Bản sẽ bầu cử sớm giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN-Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay (25/9) thông báo sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 28/9 để kêu gọi bầu cử sớm nhằm tận dụng lúc uy tín chính phủ đang tăng cao.

Nhật Bản sẽ bầu cử sớm giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Nhật Bản sẽ bầu cử sớm giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN-Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay (25/9) thông báo sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 28/9 để kêu gọi bầu cử sớm nhằm tận dụng lúc uy tín chính phủ đang tăng cao.

Nhật Bản cảnh báo khả năng Triều Tiên “khiêu khích” vào dịp 10/10
Nhật Bản cảnh báo khả năng Triều Tiên “khiêu khích” vào dịp 10/10

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản dự báo khả năng Triều Tiên sẽ có hành động “khiêu khích” vào ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Nhật Bản cảnh báo khả năng Triều Tiên “khiêu khích” vào dịp 10/10

Nhật Bản cảnh báo khả năng Triều Tiên “khiêu khích” vào dịp 10/10

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản dự báo khả năng Triều Tiên sẽ có hành động “khiêu khích” vào ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Nhật Bản tổ chức bầu cử sớm: Nước cờ chiến lược của Thủ tướng Abe
Nhật Bản tổ chức bầu cử sớm: Nước cờ chiến lược của Thủ tướng Abe

VOV.VN - Lời kêu gọi bầu cử sớm của Thủ tướng Abe được đánh giá là một bước đi chiến lược và đúng thời điểm.

Nhật Bản tổ chức bầu cử sớm: Nước cờ chiến lược của Thủ tướng Abe

Nhật Bản tổ chức bầu cử sớm: Nước cờ chiến lược của Thủ tướng Abe

VOV.VN - Lời kêu gọi bầu cử sớm của Thủ tướng Abe được đánh giá là một bước đi chiến lược và đúng thời điểm.

Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sụt giảm nghiêm trọng
Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sụt giảm nghiêm trọng

VOV.VN - Số lượng cử tri không ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng cao và vượt quá số cử tri ủng hộ.

Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sụt giảm nghiêm trọng

Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sụt giảm nghiêm trọng

VOV.VN - Số lượng cử tri không ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng cao và vượt quá số cử tri ủng hộ.

Nhật Bản vẫn ứng phó toàn diện với Triều Tiên dù đã giải tán Hạ viện
Nhật Bản vẫn ứng phó toàn diện với Triều Tiên dù đã giải tán Hạ viện

VOV.VN - Ngày 28/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giải tán Hạ viện. Văn bản giải tán Hạ viện cũng đã được trình Nhật Hoàng phê duyệt.

Nhật Bản vẫn ứng phó toàn diện với Triều Tiên dù đã giải tán Hạ viện

Nhật Bản vẫn ứng phó toàn diện với Triều Tiên dù đã giải tán Hạ viện

VOV.VN - Ngày 28/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giải tán Hạ viện. Văn bản giải tán Hạ viện cũng đã được trình Nhật Hoàng phê duyệt.