Nhân chứng người Việt kể về động đất kinh hoàng ở Nepal

Chị Võ Thị Kim Cương, chủ chuỗi nhà hàng Việt Nam ở Kathmandu kể, chị và gia đình phải trải nệm và mền ra mái hiên ngủ chứ không dám ngủ trong nhà.

Tuy nhiên, ra ngoài ngủ cũng không yên vì suốt đêm dư chấn xảy ra liên tục nên mỗi lần có rung động là mọi người lại hoảng hốt bật dậy bỏ chạy ra vườn. Chị cho biết nhiều người không may mắn phải ngủ ngoài đường, đúng nghĩa màn trời chiếu đất và chẳng ai dám vào nhà.

Một nữ du khách trẻ người Việt đến từ TP HCM đang trên đường đi leo núi trên dãy Himalaya nói, hiện cô và nhóm bạn 20 người Việt khác đang an toàn và không có mặt ở khu vực bị lở tuyết do động đất.

Nữ du khách muốn giấu tên này nói cô cũng nghe tin một số nhóm khác đang ở Pokhara cũng an toàn.

Một phụ nữ sống sót được cứu sống từ đống đổ nát ở thị trấn Dharara - Ảnh: Reuters
Nhà thiết kế áo cưới Lek Chi (tên thật là Lê Kim Chi) cho biết, sáng qua vừa rời khỏi Kathmandu lúc 9h sáng, đến 11h động đất xảy ra.

“Theo tôi biết có 3 nhóm du khách Việt. Một nhóm đến Pokhara từ chiều 25/4 trước nhóm của tôi. Một nhóm 2 bạn gái người Việt vẫn đang ở Kathmandu và một nhóm tôi biết là đã rời Kathmandu sáng 26/4” - chị Chi cho hay và nói thêm giao thông đang ùn tắc nhiều km.

Chị Chi kể: “Khi di chuyển về Kathmandu chiều qua chúng tôi rất căng thằng vì đường sá bị lở đất, đá liên tục rất nguy hiểm”.

Cùng lúc, các nước có công dân đang du lịch và làm việc ở Nepal cũng đang chạy đua để xác định thông tin của những công dân này sau động đất.

Bộ Ngoại giao Australia xác nhận có 549 công dân nước này đã đăng ký du lịch đến Nepal. Giới chức Úc đang tìm cách liên lạc và định vị với họ trong điều kiện thông tin liên lạc quá khó khăn như hiện nay.

Bộ Ngoại giao Australia ở Nepal chỉ mới xác nhận có hơn 200 người an toàn tính đến chiều 26/4. Hiện gia đình của 66 du khách Australia được cho là mất tích trong động đất ở Nepal đang đăng tên người thân của mình lên trang web kết nối gia đình của Hội chữ thập đỏ Úc để mong tìm người thân

Từ khi trận động đất 7,9 độ richter xảy ra đến nay, nhiều gia đình người nước ngoài đã thông qua trang web kết nối gia đình của Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế.

Nam diễn viên gạo cội Hugh Sheridan trong phim Packed To The Rafler cũng sẽ bay từ Adelaide đến Nepal để tìm kiếm em trai Zachary - đang leo núi Everest cùng với một hướng dẫn viên khi động đất xảy ra. Gia đình của Hugh đã mất liên lạc với Zachary khoảng 4 ngày nay.

Theo Reuters, hiện nay ở Kathmandu đang xuất hiện cơn dư chấn mạnh đến 6,7 độ richter làm rung chuyển Nepal và thủ đô New Delhi của Ấn Độ, gây lở tuyết Himalayas.

“Một cơn dư chấn vừa xảy ra” - Reuters dẫn lời cư dân miền núi ở Ấn Độ Arjun Vaipai. Có thể nghe được tiếng la hét và âm thanh tuyết lở ầm ầm khi Vaipai trả lời điện thoại hãng tin Reuters.

Từ khu cắm trại tên núi Everest ở Nepal, nhà leo núi người Romania Alex Gavan cho biết cơn dư chấn này đã gây ra 3 trận lở tuyết ở đỉnh Everest./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất ở Nepal: Số người chết lên gần 1.000 người
Động đất ở Nepal: Số người chết lên gần 1.000 người

VOV.VN -Đây được coi là một trong những trận động đất mạnh nhất thế giới kể từ năm 1900.

Động đất ở Nepal: Số người chết lên gần 1.000 người

Động đất ở Nepal: Số người chết lên gần 1.000 người

VOV.VN -Đây được coi là một trong những trận động đất mạnh nhất thế giới kể từ năm 1900.

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal
Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh cho biết hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong.

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh cho biết hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong.

Động đất ở Nepal: Ấn Độ giúp khắc phục hậu quả
Động đất ở Nepal: Ấn Độ giúp khắc phục hậu quả

VOV.VN -Theo đó, Ấn Độ đã điều động máy bay, nhân viên và hàng cứu trợ đến hỗ trợ Nepal khắc phục trận động đất kinh hoàng.

Động đất ở Nepal: Ấn Độ giúp khắc phục hậu quả

Động đất ở Nepal: Ấn Độ giúp khắc phục hậu quả

VOV.VN -Theo đó, Ấn Độ đã điều động máy bay, nhân viên và hàng cứu trợ đến hỗ trợ Nepal khắc phục trận động đất kinh hoàng.

Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong
Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong

VOV.VN - Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin gì về người Việt Nam lâm nạn sau động đất Nepal.

Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong

Động đất ở Nepal: Chưa có thông tin người Việt bị thương vong

VOV.VN - Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin gì về người Việt Nam lâm nạn sau động đất Nepal.

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal
Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

VOV.VN - Tối 25/4, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal khiến các toà nhà đổ sập, đường nứt toác thành những hố lớn ở Nepal.  

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

VOV.VN - Tối 25/4, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal khiến các toà nhà đổ sập, đường nứt toác thành những hố lớn ở Nepal.