Khám phá Wonsan - “Thiên đường” nghỉ hè và tập trận mới của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang muốn biến Wonsan thành điểm thu hút du lịch mới, đồng thời là bãi thử tên lửa cho nước này.

Bãi biển Songdowon ở Wonsan nằm gần một trong những địa điểm thử tên lửa chính của Triều Tiên. Ở phía bên kia vịnh, một bãi biển khác của Wonsan là nơi diễn ra cuộc diễn tập pháo binh “lớn nhất từ trước tới nay” của Triều Tiên vào ngày 25/4/2017.
Ông Kim Jong-un đang muốn xây dựng lại thành phố 360.000 dân này, biến nó trở thành điểm thu hút hàng tỷ USD từ du lịch, đồng thời là địa điểm tập trận chính của Triều Tiên. Điều tưởng chừng “điên rồ” đối với người ngoài này lại chính là “chiến lược sống còn” điển hình của ông Kim Jong-un. Trong ảnh là một mục tiêu giả định nổ tung trong cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật diễn ra ở Wonsan hồi tháng 8/2017.
Máy bay Triều Tiên tham gia cuộc thi bắn tấn công mục tiêu bằng đạn thật ngày 26/8/2017 gần sân bay quốc tế Kalma ở Wonsan.
Wonsan vốn là một vùng nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, bằng chứng là địa danh này đã xuất hiện trên tấm thiệp từ đầu những năm 1900, khi Nhật Bản còn cai trị bán đảo Triều Tiên.

Ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-ung (Kim Nhật Thành) đã đặt chân đến Wonsan đầu tiên khi ông lập quốc năm 1945.
Ở Wonsan hiện nay có một quảng trường rộng lớn với tượng đài Chủ tịch Kim Il Sung và con trai, nhà lãnh đạo Kim Jong-Il.

Tài liệu mới đây cũng tiết lộ Wonsan là địa điểm cho các mật vụ Triều Tiên đi nghỉ hè. 

Có thể thấy khu nghỉ dưỡng này được quy hoạch rất tỉ mỉ. Kế hoạch phát triển Wonsan được đưa ra từ năm 2014, trong bối cảnh ngành du lịch Triều Tiên bị thu hẹp đáng kể vì tác động của các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc. 
Một tài liệu chính thức khi đó ước tính việc phát triển Khu du lịch đặc biệt (STZ) rộng 400km2 có thể mang về 1,5 tỷ USD. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho xây một khu trượt tuyết và một sân bay mới ở đây. Trong ảnh là một chiếc máy bay tham gia Lễ hội Hàng không Wonsan 2016.
Cũng theo tài liệu này, Khu du lịch đặc biệt Wonsan bao gồm 140 di tích lịch sử, 10 bãi biển, 680 điểm thu hút khách du lịch, 4 suối khoáng, một vài hồ tự nhiên và khu nghỉ dưỡng với hơn 3,3 triệu tấn bùn được cho là “có tác dụng điều trị đau dây thần kinh và viêm đại trang”. Trong ảnh là một tòa nhà ở trung tâm Wonsan.
Cơ sở hạ tầng giao thông ở Wonsan được cho là khá tốt và hoàn thiện. Trong ảnh là một đoan đường sắt ở Wonsan.
Phà Mangyongbong 92 cập bến ở trung tâm Wonsan.

Ông Kim Jong-un trò chuyện với Michael Spavor, nhà sáng lập chương trình giao lưu văn hóa Paektu trên du thuyền riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên neo đậu ở Wonsan hồi tháng 9/2013.
Những người dân ở Wonsan, trong đó có cả những người sau này rời bỏ Triều Tiên, đều nói rằng họ có nhiều kỷ niệm đẹp và kí ức hạnh phúc về nơi này.
Một gia đình vui chơi tại Trại hè thiếu nhị quốc tế Songdowon ở Wonsan.
Ông Kim Jong-un ngồi bên bể bơi của Trại hè thiếu nhị quốc tế Songdowon trong chuyến thị sát đến đây tháng 7/2014.

Wonsan mang một vẻ đẹp thanh bình.

Người dân ở đây có thể tận hưởng những giây phút thư giãn ngồi câu cá trên bờ vịnh. Đằng xa trong bức ảnh này là một khách sạn đang được nâng cấp để phục vụ kế hoạch xây dựng Khu du lịch đặc biệt.
Những người lao động trên một con phố ở trung tâm Wonsan.
Giới công chức, dân văn phòng ở Wonsan đến công sở.
Sinh viên đại học nông nghiệp Wonsan.
Nghệ sỹ ban nhạc Moranbong, đội hợp xướng danh dự quốc gia và đoàn nghệ thuật Wangjaesan biểu diễn ở thành phố Wonsan tháng 9/2017.
Vịnh Wonsan yên bình trong một bức ảnh chụp năm 2016.
Toàn cảnh trung tâm thành phố Wonsan chụp năm 2016 đã cho thấy những tòa chung cư chọc trời được xây dựng từ thời nhà lãnh đạo Kim Jong-il.
Trước đó, khu nghỉ dưỡng núi Kumgang (Kim Cương) từng là biểu tượng hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Những chiếc xe buýt chở người dân Hàn Quốc đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên năm 2015, trong một sự kiện hiếm hoi đoàn tụ các gia đình bị li tán vì chiến tranh liên Triều (1950-1953).
Tuy nhiên, quan hệ liên Triều xấu đi khiến khu nghỉ dưỡng Kumgang “ế ẩm”. Trong ảnh là chi nhánh tại Kumgang của ngân hàng Nonghyup lớn nhất riều Tên phải đóng cửa từ tháng 8/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh chưa từng thấy về quốc gia “bí ẩn” Triều Tiên
Những hình ảnh chưa từng thấy về quốc gia “bí ẩn” Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên có thể sẽ thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương. Bên trong quốc gia bí ẩn sở hữu bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo này có những gì?

Những hình ảnh chưa từng thấy về quốc gia “bí ẩn” Triều Tiên

Những hình ảnh chưa từng thấy về quốc gia “bí ẩn” Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên có thể sẽ thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương. Bên trong quốc gia bí ẩn sở hữu bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo này có những gì?

Ảnh: Sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa 2 miền Triều Tiên
Ảnh: Sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa 2 miền Triều Tiên

VOV.VN - Jacob Laukaitis, một nhiếp ảnh gia tự do đi du lịch và chụp ảnh khắp nơi trên thế giới, vừa "trình làng" bộ ảnh sau khi anh đi 2 miền Triều Tiên về.

Ảnh: Sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa 2 miền Triều Tiên

Ảnh: Sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa 2 miền Triều Tiên

VOV.VN - Jacob Laukaitis, một nhiếp ảnh gia tự do đi du lịch và chụp ảnh khắp nơi trên thế giới, vừa "trình làng" bộ ảnh sau khi anh đi 2 miền Triều Tiên về.