Nghi can chính đánh bom Bangkok dùng hộ chiếu Trung Quốc

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ nghi can này từ hôm 31/8 và đến ngày 1/9 mới sắp xếp để trao cho phía Thái Lan ở biên giới.

Một nghi can người nước ngoài liên quan vụ đánh bom Bangkok (Thái Lan) tháng trước đã bị bắt ở Campuchia hôm qua. Đây là nghi can thứ hai bị bắt trong vụ này.

Bangkok Post dẫn nguồn tin cảnh sát trong nhóm điều tra nói cảnh sát Campuchia đã bắt giữ nghi can này từ hôm 31/8 và đến ngày 1/9 mới sắp xếp để trao cho phía Thái Lan ở biên giới.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi can chính (giữa) trong vụ đánh bom đền Erawan - Ảnh: AFP

Nghi can này sau đó bị tạm giam ở một doanh trại quân đội tại quận Aranyaphrathet, tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan), trước khi được đưa về Bangkok bằng trực thăng để phục vụ điều tra.

Nguồn tin không nói rõ nghi can bị bắt ở đâu tại Campuchia, nhưng nói người này được xác định là Yusufu. Truyền thông Thái Lan hôm 1/9 cũng đăng tải ảnh hộ chiếu Trung Quốc của một người đàn ông có đặc điểm trùng khớp với nghi can này.

Cuốn hộ chiếu có tên Yusufu Mieraili, 25 tuổi, đến từ Tân Cương (Trung Quốc), nơi có đông người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao Thái Lan được nói đã sang Campuchia phối hợp với chính quyền sở tại, sau khi có thông tin xác nhận nghi can chạy khỏi Thái Lan sang Campuchia.

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết người đàn ông kể trên chính là nghi can chính trong vụ đánh bom hôm 17/8. Người này cũng được cho là người đàn ông mặc áo vàng bỏ lại balô chứa bom ở đền Erawan. Đến nay, động cơ thật sự sau vụ đánh bom vẫn chưa được sáng tỏ.

Theo Reuters, nghi can thứ ba là bà Wanna Suansuant đã liên hệ với chính quyền và sẽ gặp cảnh sát. Gia đình bà cho hay bà đến Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cùng chồng và hai con từ ba tháng trước. Hôm 29/8, cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi can đầu tiên là một người nước ngoài 28 tuổi tại một chung cư ở Bangkok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Thái Lan truy nã 2 nghi can mới vụ đánh bom Bangkok
Thế giới 24h: Thái Lan truy nã 2 nghi can mới vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan vừa truy nã thêm 2 kẻ tình nghi gồm một phụ nữ Thái Lan và một người đàn ông nước ngoài, khả năng dính líu tới vụ đánh bom Bangkok.

Thế giới 24h: Thái Lan truy nã 2 nghi can mới vụ đánh bom Bangkok

Thế giới 24h: Thái Lan truy nã 2 nghi can mới vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan vừa truy nã thêm 2 kẻ tình nghi gồm một phụ nữ Thái Lan và một người đàn ông nước ngoài, khả năng dính líu tới vụ đánh bom Bangkok.

Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok
Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan vừa tiết lộ, một nghi phạm nước ngoài thứ 2 (và là nghi phạm chính) trong vụ nổ bom gây chết 20 người ở Bangkok đã bị bắt giữ.

Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok

Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan vừa tiết lộ, một nghi phạm nước ngoài thứ 2 (và là nghi phạm chính) trong vụ nổ bom gây chết 20 người ở Bangkok đã bị bắt giữ.

Thái Lan: Công bố thêm chân dung phác họa 2 nghi can đánh bom Bangkok
Thái Lan: Công bố thêm chân dung phác họa 2 nghi can đánh bom Bangkok

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa phát lệnh truy nã 2 người (1 nam, 1 nữ) sau khi phát hiện vật liệu chế tạo bom tại nhà đối tượng này ở thủ đô Bangkok.

Thái Lan: Công bố thêm chân dung phác họa 2 nghi can đánh bom Bangkok

Thái Lan: Công bố thêm chân dung phác họa 2 nghi can đánh bom Bangkok

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa phát lệnh truy nã 2 người (1 nam, 1 nữ) sau khi phát hiện vật liệu chế tạo bom tại nhà đối tượng này ở thủ đô Bangkok.

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng
Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

VOV.VN - Một nữ tín đồ Hồi giáo bức xúc và kinh hãi khi biết hình ảnh của mình xuất hiện truyền hình Thái Lan với tư cách nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok.

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

VOV.VN - Một nữ tín đồ Hồi giáo bức xúc và kinh hãi khi biết hình ảnh của mình xuất hiện truyền hình Thái Lan với tư cách nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom
Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa thưởng 84.000 USD cho chính nhân viên của mình vì đã bắt được 1 nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa thưởng 84.000 USD cho chính nhân viên của mình vì đã bắt được 1 nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok.

Thế giới 24h: Thái Lan đã bắt được nghi can chính vụ đánh bom Bangkok
Thế giới 24h: Thái Lan đã bắt được nghi can chính vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN - Nghi phạm nước ngoài thứ 2 trong vụ nổ bom ở Bangkok đã bị bắt giữ, quan chức Thái Lan cho biết đây là nghi can chính.

Thế giới 24h: Thái Lan đã bắt được nghi can chính vụ đánh bom Bangkok

Thế giới 24h: Thái Lan đã bắt được nghi can chính vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN - Nghi phạm nước ngoài thứ 2 trong vụ nổ bom ở Bangkok đã bị bắt giữ, quan chức Thái Lan cho biết đây là nghi can chính.