Đâm chết bạn vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Sau cái chết của nạn nhân, gia đình 3 bị can đã khắc phục hậu quả cho đại diện hợp pháp của bị hại 91 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt cáo trạng 3 bị can là sinh viên cùng trú huyện Vạn Ninh gồm: Phan Thành Luân (SN 1991), Nguyễn Sỹ Tùng (SN 1990), Võ Minh Duy (SN1991) và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án cùng cấp truy tố 3 bị can này về tội giết người theo điểm n khoản 1 điều 93 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 năm đến tử hình.

Theo cáo trạng, tối 16/11/2011, Luân, Vũ Trường Danh, Lê Thiện Hưng, Huỳnh Ngọc Nhân rủ nhau đến nhậu tại quán Sinh viên ở tổ 23 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Trong lúc nhậu, Luân có nói thô tục, Danh nhắc nhở Luân nên nảy sinh mâu thuẫn. Danh cầm ly uống bia định đánh Luân nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Luân và Hưng mỗi người điều khiển một xe máy về phòng trọ ở tổ 3, Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang gặp Tùng, Duy, Trần Huỳnh Phi, Lê Nhật Trường, Luân đi vào phòng trọ đến lục trong giỏ của Phi lấy một con dao (loại dao bấm) và kể lại việc Danh đòi đánh Luân cho các bạn nghe.

Luân rủ cả nhóm đi giúp Luân đánh Danh nhưng không ai đi mà khuyên can Luân ở nhà. Lúc này, Hưng đứng ở ngoài phòng trọ nói bỏ quên ba lô đựng sách vở và đồ dùng cá nhân ở quán nhậu Sinh viên sợ mất nên phải quay lại quán nhậu để lấy ba lô, thì Luân nói Hưng chở Luân đi để tìm Danh. Hưng và Luân vừa đi thì Duy điều khiển xe máy chở Tùng, Trường theo sau với mục đích nếu Luân bị đánh thì hỗ trợ cho Luân.

Khi đến quán Sinh viên, Hưng vào quán lấy ba lô bỏ quên và đi ra thì gặp Quang dìu Danh về quán photocopy của anh Nguyễn Quốc Thành ở 23 Nguyễn Xiển (Thành là anh họ của Danh). Tại đây, hai bên lại tiếp tục xảy ra cãi vả. Danh lấy đá ném Luân và liền bị Tùng, Duy xông vào đánh. Lúc đó, Luân rút dao đâm nhiều nhát vào người Danh.

Sau khi bị đánh, bị đâm, Danh vùng chạy về quán photocopy thì gục ngã và tử vong tại chỗ.

Gia đình các bị can đã khắc phục hậu quả cho đại diện hợp pháp của bị hại 91 triệu đồng. Đối với Hưng và Trường, cơ quan điều tra thấy không đồng phạm về tội giết người nên không khởi tố điều tra./.                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên