Cửa hàng của hãng Apple tại Tokyo bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Bức thư được viết tay với nội dung đe dọa đánh bom tại cửa hàng nhân dịp hãng Apple tổ chức quảng bá một bộ phim.

Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) cho biết, một cửa hàng của hãng Apple tại phố Ginza, thủ đô Tokyo ngày 6/12 đã bị đe dọa đánh bom thư, nhân sự kiện hãng này tổ chức quảng bá một bộ phim của đạo diễn Isao Yukisada dự kiến sẽ được phát trong dịp đầu năm mới.

Cửa hàng của hãng Apple ở Ginza, Tokyo (Ảnh: Cnet)

Theo lực lượng cảnh sát địa phương, bức thư được viết tay với nội dung đe dọa “chúng tôi sẽ đánh bom tại cửa hàng nếu tổ chức sự kiện này”.

Ngay sau khi nhận được bức thư, cửa hàng Apple đã buộc phải hủy bỏ tổ chức sự kiện, đồng thời sơ tán ngay lập tức khoảng 150 nhân viên và khách hàng đang có mặt tại sự kiện.

Lực lượng cảnh sát cũng được huy động và tiến hành công tác tìm kiếm, kiểm tra an ninh, nhưng không phát hiện được thiết bị gây nổ.

Theo cảnh sát cho biết, các cơ quan chức năng của Tokyo đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm. Nếu bị bắt, thủ phạm sẽ bị buộc tội gây cản trở hoạt động kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp truy tìm thông tin nghi phạm đánh bom sân vận động
Pháp truy tìm thông tin nghi phạm đánh bom sân vận động

VOV.VN - Nhà chức trách Pháp đang tìm kiếm thông tin về 1 trong 3 kẻ đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động quốc gia ở Paris trong đêm 13/11.

Pháp truy tìm thông tin nghi phạm đánh bom sân vận động

Pháp truy tìm thông tin nghi phạm đánh bom sân vận động

VOV.VN - Nhà chức trách Pháp đang tìm kiếm thông tin về 1 trong 3 kẻ đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động quốc gia ở Paris trong đêm 13/11.

Máy bay của hãng hàng không Singapore bị đe dọa đánh bom
Máy bay của hãng hàng không Singapore bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Bị dọa đánh bom, máy bay của Singapore Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp. Singapore đã nâng cao an ninh đề phòng IS.

Máy bay của hãng hàng không Singapore bị đe dọa đánh bom

Máy bay của hãng hàng không Singapore bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Bị dọa đánh bom, máy bay của Singapore Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp. Singapore đã nâng cao an ninh đề phòng IS.

Tòa án Thái Lan kết tội 2 nghi phạm liên quan vụ đánh bom Bangkok
Tòa án Thái Lan kết tội 2 nghi phạm liên quan vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN - Tòa án quân sự ở Thái Lan ngày 24/11 đã kết tội 2 nghi phạm tiến hành vụ đánh bom đẫm máu tại ngôi đền Erawan, trung tâm thủ đô Bangkok.

Tòa án Thái Lan kết tội 2 nghi phạm liên quan vụ đánh bom Bangkok

Tòa án Thái Lan kết tội 2 nghi phạm liên quan vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN - Tòa án quân sự ở Thái Lan ngày 24/11 đã kết tội 2 nghi phạm tiến hành vụ đánh bom đẫm máu tại ngôi đền Erawan, trung tâm thủ đô Bangkok.

Pháp công bố ảnh tên khủng bố đánh bom liều chết thứ 3
Pháp công bố ảnh tên khủng bố đánh bom liều chết thứ 3

VOV.VN - Theo nguồn tin, nghi phạm trong bức ảnh vừa công bố được cho là người Syria với cái tên Mohammad al-Mahmod.

Pháp công bố ảnh tên khủng bố đánh bom liều chết thứ 3

Pháp công bố ảnh tên khủng bố đánh bom liều chết thứ 3

VOV.VN - Theo nguồn tin, nghi phạm trong bức ảnh vừa công bố được cho là người Syria với cái tên Mohammad al-Mahmod.

Đánh bom ngay giữa thủ đô Athens, Hy Lạp
Đánh bom ngay giữa thủ đô Athens, Hy Lạp

VOV.VN - Sáng 24/11, một quả bom đã phát nổ bên ngoài một liên đoàn doanh nghiệp của Hy Lạp ở Athens, làm hư hại cơ sở vật chất song không gây thương vong.

Đánh bom ngay giữa thủ đô Athens, Hy Lạp

Đánh bom ngay giữa thủ đô Athens, Hy Lạp

VOV.VN - Sáng 24/11, một quả bom đã phát nổ bên ngoài một liên đoàn doanh nghiệp của Hy Lạp ở Athens, làm hư hại cơ sở vật chất song không gây thương vong.

Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp
Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp

VOV.VN - Pháp có thể đã phải gánh chịu thêm một thảm họa mới nếu không truy bắt và bắn chết tên Abdelhamid Abaaoud tại Saint Denis ngày 18/11.

Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp

Những kẻ khủng bố Paris đã lên kế hoạch vụ đánh bom mới ở Pháp

VOV.VN - Pháp có thể đã phải gánh chịu thêm một thảm họa mới nếu không truy bắt và bắn chết tên Abdelhamid Abaaoud tại Saint Denis ngày 18/11.