Nga đề xuất Liên Hợp Quốc đưa 2 nhóm đối lập Syria vào danh sách đen

VOV.VN - Nga ngày 27/4 đã đề xuất LHQ liệt 2 nhóm đối lập tại Syria là Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham vào danh sách đen có liên quan đến IS và al-Qaeda. 

Theo các nguồn tin ngoại giao, nếu không có thành viên nào trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an phản đối hay ngăn chặn đề xuất của Nga thì hai nhóm này sẽ chính thức bị đưa vào danh sách đen của Liên Hợp Quốc vào ngày 11/5 tới. 

Nga đề xuất LHQ liệt 2 nhóm đối lập tại Syria là Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham vào danh sách đen có liên quan đến IS và al-Qaeda. 
(Ảnh minh họa:commdiginews).

Theo lý giải của đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin, sở dĩ Nga đề xuất đưa hai nhóm này vào danh sách đen là do có những thông tin cho thấy, các nhóm này đang làm gia tăng cuộc chiến tại Syria và có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và al-Qaeda.

Phản ứng trước đề xuất này của Nga, phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc có thái độ khá thận trọng, cho rằng, việc liệt hai nhóm đối lập trên của Syria vào danh sách đen có thể làm ảnh hưởng tới nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến tại Syria.

Theo người phát ngôn phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Edgar Vasquez, hai nhóm đối lập Syria, Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham cũng là một bên trong tiến trình đàm phán ngừng bắn tại Syria.

Bộ Ngoại giao Nga từ lâu đã cho rằng 2 nhóm Ahrar al-Sham và Ahrar al-Sham không liên quan đến đàm phán hòa bình tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria và phe đối lập tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình
Chính phủ Syria và phe đối lập tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình

VOV.VN - Chính phủ Syria và phe đối lập chính tại Syria đều bày tỏ thiện chí muốn tham gia một cách xây dựng vào cuộc đàm phán hòa bình.

Chính phủ Syria và phe đối lập tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình

Chính phủ Syria và phe đối lập tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình

VOV.VN - Chính phủ Syria và phe đối lập chính tại Syria đều bày tỏ thiện chí muốn tham gia một cách xây dựng vào cuộc đàm phán hòa bình.

Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp
Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Người phát ngôn Ủy ban đàm phán cấp cao Naasan Agha cho biết, nhóm đối lập lớn nhất Syria này không phản đối đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria.

Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp

Phe đối lập Syria sẵn sàng đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Người phát ngôn Ủy ban đàm phán cấp cao Naasan Agha cho biết, nhóm đối lập lớn nhất Syria này không phản đối đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria.

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn
Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã xác nhận thông tin khi thừa nhận, các cuộc hòa đàm đang lâm vào bế tắc. 

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã xác nhận thông tin khi thừa nhận, các cuộc hòa đàm đang lâm vào bế tắc. 

Ông Assad sẵn sàng thành lập Chính phủ mới cùng phe đối lập ở Syria
Ông Assad sẵn sàng thành lập Chính phủ mới cùng phe đối lập ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 30/3 cho biết, ông không khó khăn gì trong việc lập Chính phủ mới cùng phe đối lập.

Ông Assad sẵn sàng thành lập Chính phủ mới cùng phe đối lập ở Syria

Ông Assad sẵn sàng thành lập Chính phủ mới cùng phe đối lập ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 30/3 cho biết, ông không khó khăn gì trong việc lập Chính phủ mới cùng phe đối lập.