“Hong Kong cần kinh tế hơn là mở rộng dân chủ”

VOV.VN - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh ngày 14/1 cho rằng: Hong Kong cần tăng trưởng kinh tế hơn là đòi hỏi phải dân chủ hơn nữa.

Đây cũng là ưu tiên trong các chính sách phát triển của nhà lãnh đạo Hong Kong trong năm 2015.

Trong bài phát biểu về chính sách của mình trong năm 2015 tại Hong Kong, ông Lương nói rằng: Hong Kong sẽ bất ổn nếu đáp ứng đòi hỏi phổ thông đầu phiếu. Hong Kong vẫn cần phải cảnh giác với những yếu tố gây bất ổn.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh (ảnh: Reuters)
Theo Tân Hoa Xã, kể từ khi lên nắm quyền Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong 1/7/2012, ông Lương đã vạch ra nguyên tắc quản lý nhấn mạnh nắm bắt cơ hội, định hướng dân chủ, thúc đẩy nền kinh tế và cải thiện mức sống người dân. Ông Lương cũng thực hiện chính sách quản lý Hong Kong theo đúng định hướng “Một đất nước, Hai chế độ”.

Trong bài phát biểu của mình ông Lương cho rằng, về kinh tế, Hong Kong là một phần của Trung Quốc, tăng trưởng của Hong Kong ngày nay một phần là nhờ những ưu đãi từ chính quyền đại lục, khác hẳn với những thành phố khác ở Trung Quốc.

Ông Lương cũng chỉ ra, kinh tế Hong Kong vẫn tăng trưởng bất chấp khó khăn kinh tế thế giới, vấn đề việc làm cũng gia tăng những năm qua. Ông kêu gọi sự thận trọng khi người dân chỉ nhìn vào những khuyết điểm mà bỏ qua thành tựu; đồng thời ông Lương Chấn Anh cam kết sẽ giữ vững đà tăng trưởng Hong Kong cũng như cải thiện mức sống của người dân.

Âm ỉ yêu cầu cải cách dân chủ

Tháng 9/2014, mở màn cho phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong. Người dân xuống đường biểu tình kêu gọi thay đổi cuộc bầu cử năm 2017. Tại cuộc bầu cử này người dân Hong Kong bỏ phiếu để chọn ra lãnh đạo mới vào năm 2017, nhưng các ứng viên ra ứng cử là do một ủy ban của chính quyền trung ương lựa chọn.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc nói rằng cuộc bầu cử này hoàn toàn tự do song thực tế chỉ có từ 2-3 ứng cử viên, do Bắc Kinh chọn ra để người dân bỏ phiếu.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh cho rằng nếu chính quyền đáp ứng yêu cầu của những người biểu tình đòi dân chủ thì người nghèo sẽ chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử lãnh đạo mới.

Người dân Hong Kong nhiều lần từng kêu gọi ông Lương Chấn Anh từ chức song không được đáp ứng.

Trọng tâm bài phát biểu hôm nay của ông Lương Chấn Anh đề cập đến sự lựa chọn của người dân Hong Kong “phổ thông đầu phiếu hay ổn định phát triển kinh tế”.

Nhiều nhà lập pháp ủng hộ dân chủ xòe chiếc ô màu vàng rời khỏi Hội đồng lập pháp Hong Kong (ảnh: Reuters)
Về phía người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong, một luật sư cho rằng: “cải cách cuộc bầu cử 2017 là bước đi lớn hướng tới sự phát triển dân chủ cho Hong Kong. Phong trào đòi dân chủ chưa thực sự kết thúc”.

“Tuy nhiên, phong trào đòi dân chủ cũng phải phù hợp với luật pháp nếu không sẽ dẫn đến tình trạng vô chính phủ cho Hong Kong”.

Theo luật sư Raymond Chan và Albert Chan những vấn đề về lao động việc làm cho người trẻ tuổi chưa được giải quyết thấu đáo, thu nhập bình quân đầu người tăng không đáng kể, từ thời điểm Hong Kong về Trung Quốc năm 1997; và chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn khiến giới trẻ Hong Kong bất mãn với chính quyền Hong Kong cũng như sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ của chính quyền trung ương Trung Quốc.

Luật sư Albert cho rằng: “Ông không hy vọng gì từ những tuyên bố chấn hưng kinh tế Hong Kong của ông Lương Chấn Anh. Cái mà người dân Hong Kong cần là  ông Lương Chấn Anh hãy thông báo về thực trạng và nguyên nhân bất ổn hiện nay lên lên chính quyền Trung ương Trung Quốc để có giải pháp thực sự”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong
Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Hạ viện Anh dự định cử phái đoàn nghị sỹ sang "điều tra" tình hình ở Hong Kong.

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

Trung Quốc cảnh báo Anh "điều tra" tình hình Hong Kong

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Hạ viện Anh dự định cử phái đoàn nghị sỹ sang "điều tra" tình hình ở Hong Kong.

Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong
Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong

VOV.VN - Theo Thủ tướng Anh, lệnh cấm sẽ càng làm nước Anh quan tâm hơn đến Hong Kong, chứ không hề giảm bớt.

Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong

Thủ tướng Anh: Trung Quốc đã sai lầm khi cấm nghị sỹ Anh đến Hong Kong

VOV.VN - Theo Thủ tướng Anh, lệnh cấm sẽ càng làm nước Anh quan tâm hơn đến Hong Kong, chứ không hề giảm bớt.

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát
Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

VOV.VN - Những thủ lĩnh biểu tình Hong Kong ngày 3/12 tuyên bố họ chấp nhận thất bại vì muốn thể hiện rằng họ luôn tuân thủ pháp luật.

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

Hong Kong: Thủ lĩnh Joshua Wong chấp nhận nộp mình cho cảnh sát

VOV.VN - Những thủ lĩnh biểu tình Hong Kong ngày 3/12 tuyên bố họ chấp nhận thất bại vì muốn thể hiện rằng họ luôn tuân thủ pháp luật.

“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”
“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”

VOV.VN - Thế giới đang theo dõi cách Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong theo đúng cam kết bảo đảm quyền tự do cho người dân tại đây của Trung Quốc.

“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”

“Cả thế giới theo dõi Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong”

VOV.VN - Thế giới đang theo dõi cách Trung Quốc xử lý vụ Hong Kong theo đúng cam kết bảo đảm quyền tự do cho người dân tại đây của Trung Quốc.

Trưởng đặc khu Hong Kong: sẽ giải quyết “triệt để” biểu tình
Trưởng đặc khu Hong Kong: sẽ giải quyết “triệt để” biểu tình

VOV.VN -Cảnh sát Hong Kong vừa ra thời hạn chót cho người biểu tình thu gom lều trại rời khỏi trung tâm sau 2 tháng chiếm đóng.

Trưởng đặc khu Hong Kong: sẽ giải quyết “triệt để” biểu tình

Trưởng đặc khu Hong Kong: sẽ giải quyết “triệt để” biểu tình

VOV.VN -Cảnh sát Hong Kong vừa ra thời hạn chót cho người biểu tình thu gom lều trại rời khỏi trung tâm sau 2 tháng chiếm đóng.

Người biểu tình Hong Kong giải tán phong trào “Chiếm Trung tâm”
Người biểu tình Hong Kong giải tán phong trào “Chiếm Trung tâm”

VOV.VN - Người biểu tình Hong Kong sáng nay (11/12) đã dọn dẹp lều trại và chướng ngại vật ở quận Admiralty trước thời điểm cảnh sát ra quân.

Người biểu tình Hong Kong giải tán phong trào “Chiếm Trung tâm”

Người biểu tình Hong Kong giải tán phong trào “Chiếm Trung tâm”

VOV.VN - Người biểu tình Hong Kong sáng nay (11/12) đã dọn dẹp lều trại và chướng ngại vật ở quận Admiralty trước thời điểm cảnh sát ra quân.

Cảnh sát Hong Kong “dọn dẹp” các điểm biểu tình
Cảnh sát Hong Kong “dọn dẹp” các điểm biểu tình

VOV.VN - Cảnh sát cho biết sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để khôi phục lại sự thông thoáng cho tất cả các tuyến phố ở Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong “dọn dẹp” các điểm biểu tình

Cảnh sát Hong Kong “dọn dẹp” các điểm biểu tình

VOV.VN - Cảnh sát cho biết sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để khôi phục lại sự thông thoáng cho tất cả các tuyến phố ở Hong Kong.

Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực
Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực

VOV.VN - Anh Hoàng Chi Phong đã tuyên bố tuyệt thực cho đến khi Chính quyền thay đổi quyết định về việc bầu cử hoặc phải nối lại đối thoại với người biểu tình.

Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực

Thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong tuyên bố tuyệt thực

VOV.VN - Anh Hoàng Chi Phong đã tuyên bố tuyệt thực cho đến khi Chính quyền thay đổi quyết định về việc bầu cử hoặc phải nối lại đối thoại với người biểu tình.