Giải bóng đá Ngoại hạng Anh:

Chelsea và MC đều có được chiến thắng đầu tiên

Sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Wigan, Manchester City bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch với trận đấu gặp tân binh Southampton.  

Sau khi Arsenal và Liverpool phải nhận những kết quả không như ý ở trận ra quân của mùa giải, hai đại gia khác là Chelsea và Manchester City đều có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2012-2013.

Ivanovic mở tỷ số cho Chelsea ở ngay phút thứ 2

Làm khách trên sân DW của Wigan nhưng Chelsea sớm giải quyết trận đấu với hai bàn thắng chỉ trong ít phút với sự tỏa sáng của tân binh Eden Hazard. Ngay phút thứ 2, cầu thủ người Bỉ đã kiến tạo để Ivanovic xử lý rồi dứt điểm sệt đánh bại thủ thành Ali Al Habsi, mở tỷ số cho đội khách. Năm phút sau, chính Eden Hazard bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và Lampard ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m.

Nửa giờ sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Wigan, Manchester City bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch với trận đấu gặp tân binh Southampton. Lẽ ra bàn thắng mở tỷ số đã đến sớm với đội chủ sân Etihad khi MC được hưởng quả phạt 11m vì Tevez bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng David Silva lại thực hiện không thành công.

Phải tới phút 40, MC mới cụ thể hóa được ưu thế của mình với pha ghi bàn của Tevez. Nhưng sau giờ nghỉ giải lao, bất ngờ xảy ra khi Southampton có liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong 10 phút của Ricky Lambert và Steven Davids. May mắn là những ngôi sao của đội chủ nhà đã lên tiếng đúng lúc.

Dzeko san bằng cách biệt ở phút 72 và tám phút sau Nasri vô lê tung lưới Southampton để ấn định chiến thắng 3-2. Tuy nhiên, ba điểm đầy vất vả trên sân nhà cũng khiến MC phải trả giá khá đắt với chấn thương nghiêm trọng của Sergio Aguero.

Trận đấu cuối cùng của vòng 1 giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (21/8) khi đương kim á quân Manchester United tới làm khách trên sân Goodison Park của Everton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên