Thổ Nhĩ Kỳ chặn tàu chở 63 người di cư trên biển

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn 63 người di cư, phần lớn là người Syria ở ngoài khơi thị trấn Dikili...

Hôm nay (2/4), lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn 63 người di cư, phần lớn là người Syria ở ngoài khơi thị trấn Dikili của Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đang đi tàu đến đảo Lesbos. 

Theo thỏa thuận ký với Liên minh châu Âu tháng 3 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí sẽ nhận lại tất cả người di cư và người tị nạn vượt biên trái phép sang Hi Lạp. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được nhận viện trợ tài chính và đàm phán gia nhập EU được đẩy nhanh.

Thỏa thuận này nhằm đóng cửa tuyến đường Balkan, tuyến mà 1 triệu người di cư, tị nạn đã sử dụng để vượt biển Egiee vào Hi Lạp trong năm 2015 trước khi hướng lên phía bắc tới Đức, Thụy Điển.

Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề khúc mắc, như bao nhiêu người di cư sẽ bị gửi trả lại, họ sẽ được đối xử ra sao và được lưu trú ở đâu.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sắp tới những người di cư đầu tiên sẽ được đưa lên tàu từ các đảo của Hi Lạp tới Dikili, thuộc bờ biển Egiee của Thổ Nhĩ Kỳ. Cư dân ở Dikili cũng đang lo ngại về vấn đề chỗ ở cho một số lượng lớn người di cư.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn lo ngại, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trục xuất ồ ạt người tị nạn về Afghanistan, Iran, Iraq, nơi họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily
Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily

VOV.VN - Ngoài những người được cứu sống, lực lượng cứu hộ Italy đã tìm thấy 1 thi thể người di cư trong chiến dịch cứu hộ trên biển.

Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily

Italy cứu hơn 900 người di cư trên eo biển Sicily

VOV.VN - Ngoài những người được cứu sống, lực lượng cứu hộ Italy đã tìm thấy 1 thi thể người di cư trong chiến dịch cứu hộ trên biển.

Italy cứu sống 750 người di cư ở eo biển Sicily
Italy cứu sống 750 người di cư ở eo biển Sicily

VOV.VN - Hải quân Italy đã giải cứu gần 750 người di cư trái phép đang lênh đênh ở eo biển Sicily thuộc Địa Trung Hải.

Italy cứu sống 750 người di cư ở eo biển Sicily

Italy cứu sống 750 người di cư ở eo biển Sicily

VOV.VN - Hải quân Italy đã giải cứu gần 750 người di cư trái phép đang lênh đênh ở eo biển Sicily thuộc Địa Trung Hải.

Thị trường “sốt” hoa lê rừng bạc triệu “di cư” về Hà Nội
Thị trường “sốt” hoa lê rừng bạc triệu “di cư” về Hà Nội

VOV.VN - Những cành hoa lê rừng đang tấp nập “di cư” về Hà Nội để phục vụ sở thích của những người có tiền.

Thị trường “sốt” hoa lê rừng bạc triệu “di cư” về Hà Nội

Thị trường “sốt” hoa lê rừng bạc triệu “di cư” về Hà Nội

VOV.VN - Những cành hoa lê rừng đang tấp nập “di cư” về Hà Nội để phục vụ sở thích của những người có tiền.

Italy giải cứu hơn 1.000 người di cư trên biển
Italy giải cứu hơn 1.000 người di cư trên biển

VOV.VN - Phần lớn những người di cư được hải quân Italy cứu là những người đến từ Libya và các nước châu Phi.

Italy giải cứu hơn 1.000 người di cư trên biển

Italy giải cứu hơn 1.000 người di cư trên biển

VOV.VN - Phần lớn những người di cư được hải quân Italy cứu là những người đến từ Libya và các nước châu Phi.

Hy Lạp chưa thể thực hiện thỏa thuận trục xuất người di cư
Hy Lạp chưa thể thực hiện thỏa thuận trục xuất người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc trục xuất người di cư.

Hy Lạp chưa thể thực hiện thỏa thuận trục xuất người di cư

Hy Lạp chưa thể thực hiện thỏa thuận trục xuất người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc trục xuất người di cư.

Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư
Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Liên minh châu Âu cần thực hiện cam kết về việc tái bố trí người di cư và tị nạn.  

Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư

Châu Âu cần có trách nhiệm một cách công bằng về vấn đề người di cư

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Liên minh châu Âu cần thực hiện cam kết về việc tái bố trí người di cư và tị nạn.