VĐV Đức gốc Việt gây sốt ở Olympic 2012

VĐV Đức gốc Việt đẹp trai Marcel Nguyễn đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ đặc biệt là những fan nữ ở Olympic London 2012.

Marcel Nguyễn sinh năm 1987 tại Munich, bang Bayern (Đức), anh có tên đầy đủ là Marcel Van Minh Long Nguyen. Mẹ của anh là người Đức, còn bố là người Việt Nam sinh sống tại thành phố Munich.

 Ngay từ năm 4 tuổi, Marcel Nguyễn đã bắt đầu tập thể dục dụng cụ và đến năm 7 tuổi bắt đầu tham gia CLB TSV Unterhaching. Tại đây, năng khiếu của Marcel Nguyễn được các chuyên gia Đức phát hiện và cậu trở thành hạt nhân của CLB. Sau 10 năm được đào tạo bài bản, Marcel Nguyễn đã trở thành nhà vô địch nước Đức nội dung xà kép vào năm 2005. Từ đó, Marcel Nguyễn là cái tên nổi bật trong làng thể dục dụng cụ Đức.

Với thân hình săn chắc, vẻ bề ngoài đẹp trai, Marcel Nguyễn đã thu hút sự chú ý của không chỉ khán giả của môn TDDC mà còn trở thành niềm ao ước của nhiều fan nữ ở Olympic London 2012.

Marcel Nguyễn cũng là vận động viên người Đức gốc Việt đã giành chức vô địch nội dung xà kép tại giải vô địch châu Âu 2012 tổ tổ chức vào 5/2012 ở thành phố Montpellier (Pháp). Đây là tấm HCV duy nhất của Đội tuyển thể dục dụng cụ Đức tại giải vô địch châu Âu 2012.

Một số hình ảnh đáng nhớ của Marcel Nguyễn trong bài thi của mình tại Olympic London 2012:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên