Thủ tướng Anh muốn sớm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU

VOV.VN - Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ đàm phán lại với 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để xem xét “quyền lợi” của London

Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay nói rằng ông muốn đưa ra một kế hoạch trưng cầu ý dân về tư cách thành viên trong EU của nước này trước cuối năm 2017 nếu có thể.

Dưới áp lực của của các thành viên chống xu hướng liên kết với Liên minh châu Âu( Eurosceptic) và sức ép của Đảng độc lập Vương quốc Anh  Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ đàm phán lại với 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để xem xét “quyền lợi” của London cũng như các mối quan hệ của nước Anh với khối này. Ông Cameron đồng thời cho biết sẽ sớm tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2017 nếu đảng Bảo thủ của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 5 tới.


Thủ tướng Anh David Cameron (Ảnh: EPA).
Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, ông Thủ tướng Anh nói: “Cuộc trưng cầu ý dân phải diễn ra trước cuối năm 2017. Tôi nghĩ rằng, sẽ rất vui mừng nếu chúng tôi có thể làm được điều đó sớm hơn. Việc tổ chức trưng cầu ý dân càng sớm thì sẽ càng tốt cho tôi có thể đưa ra những cam kết của mình.”

Từ lâu nay, vấn đề người nhập cư luôn được cử tri Anh quan tâm trong các chiến dịch tranh cử. Chính vì thế, với mong muốn được tái đắc cử, thủ tướng Cameron cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp để hạn chế làn sóng di cư trong Liên minh châu Âu nhằm giảm bớt gánh nặng phúc lợi ở nước này.

Dự  kiến, Thủ tướng Anh sẽ thảo luận vấn đề này và một số thay đổi trong Hiệp ước Liên minh châu Âu với Thủ tướng Đức Merkel vào tuần tới. Trước đó, bà Merkel từng tuyên bố không cho phép bất kỳ sự nới lỏng các quy định nào về tự do đi lại cho người lao động trong khu vực Liên minh châu Âu.

Dựa trên kết quả các cuộc thăm dò về cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 tới, giới quan sát cho rằng nhiều khả năng sẽ không có Đảng nào chiến thắng khi không giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Và điều này có thể dẫn tới một chính phủ Liên minh của hai hay nhiều Đảng phái.

Một cuộc thăm dò hồi cuối năm 2014 do hãng Ipsos Mori thực hiện cho thấy, hơn 50% người dân Anh ủng hộ nước này tiếp tục là thanh viên của EU so với 36% muốn London "ly khai”khỏi ngôi nhà chung EU. Một trong những lý do mà những người có tư tưởng chống xu hướng liên kết với EU là nước Anh phải đóng góp “quá nhiều” vào ngân sách của khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU sẵn sàng đối đầu lâu dài với Nga
EU sẵn sàng đối đầu lâu dài với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo EU cảnh báo họ đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lâu dài với Nga và sẽ khiến Nga phải trả giá.

EU sẵn sàng đối đầu lâu dài với Nga

EU sẵn sàng đối đầu lâu dài với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo EU cảnh báo họ đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lâu dài với Nga và sẽ khiến Nga phải trả giá.

Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi
Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi

VOV.VN -Tình trạng của nữ y tá Anh nhiễm virus Ebola đã xấu đi, sau 2 ngày được điều trị tại bệnh viện ở London (Anh).

Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi

Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi

VOV.VN -Tình trạng của nữ y tá Anh nhiễm virus Ebola đã xấu đi, sau 2 ngày được điều trị tại bệnh viện ở London (Anh).