Triều Tiên tung video dọa nhấn chìm Washington trong biển lửa

VOV.VN - Đoạn video của Triều Tiên cảnh báo, "Nếu đế quốc Mỹ tiến một inch về phía chúng tôi, họ sẽ bị chúng tôi vùi dập bằng vũ khí hạt nhân”.

AFP đưa tin, CHDCND Triều Tiên ngày 26/3 đã cho phát hành một đoạn video với tựa đề “Cơ hội cuối cùng” mô tả cảnh một tên lửa Tiều Tiên được phóng đi từ tàu ngầm và hướng tới Washington và kết thúc với quốc kỳ Mỹ trong biển lửa.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP)

Đoạn video thời lượng 4’11” có nội dung mô tả lịch sử mối quan hệ giữa Mỹ với bán đảo Triều Tiên và kết thúc bằng kỹ xảo hình ảnh mô tả cảnh một tên lửa đạn đạo bay xuyên qua mây vào không gian, quay lại Trái Đất và nổ tung ở ngay trước Đài tưởng niệm Lincoln tại thủ đô Washington, Mỹ.

Tòa nhà quốc hội Mỹ trên đồi Capitol cũng bị nổ tung trong video. Hình ảnh này được gắn kèm cảnh báo bằng phụ đề: "Nếu đế quốc Mỹ tiến một inch về phía chúng tôi, họ sẽ bị chúng tôi vùi dập bằng vũ khí hạt nhân”.

Đoạn video xuất hiện trên trang web tuyên truyền DPRK Today của Triều Tiên cũng cho thấy các bức ảnh ghi lại việc bắt giữ tàu do thám Pueblo của Mỹ năm 1968 và chương trình hạt nhân Triều Tiên từ những năm 1990.

Đoạn video nói trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng tấn công vào các cơ quan chính phủ Hàn Quốc.

Bản tin của KCNA thông báo rằng trong khi đi thị sát một cuộc tập trận pháo binh tầm xa, ông Kim đã nhấn mạnh quân đội Triều Tiên cần sẵn sàng triệt phá các cơ quan của chính phủ Hàn Quốc “một cách không thương tiếc”.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un: “Tất cả các binh sỹ cần trưởng thành, trở thành các chiến binh với đầy tinh thần chiến đấu và cảnh giác cao độ”.

Nguồn video: You Tube

Ngay sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cùng ngày cảnh báo rằng, những hành động khiêu khích của Triều Tiên sẽ dẫn đến sự tự diệt vong của chế độ Bình Nhưỡng. 

Bản tin của Yonhap dẫn lời bà Park Geun-hye phát biểu trong một buổi lễ tại nghĩa trang quốc gia ở thành phố Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc, nêu rõ: “Hàn Quốc sẽ vẫn đứng vững bất chấp những đe dọa của Triều Tiên và chế độ Bình Nhưỡng sẽ dần tự hủy diệt bằng những hành động khiêu khích liên tục”.

Buổi lễ trên được tổ chức để tưởng niệm các quân nhân Hàn Quốc thiệt mạng trong 3 cuộc đụng độ với Triều Tiên trên Hoàng Hải. 

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của mình, thúc giục Bình Nhưỡng thay đổi, đồng thời nhấn mạnh: “Triều Tiên đang bị cô lập vì những lệnh trừng phạt chưa từng có của cộng đồng thế giới, điều này có nghĩa là rất có thể Bình Nhưỡng sẽ thực hiện thêm các hành động khiêu khích liều lĩnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dọa tấn công phủ Tổng thống, Hàn Quốc tuyên bố đáp trả
Triều Tiên dọa tấn công phủ Tổng thống, Hàn Quốc tuyên bố đáp trả

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo, sẽ đáp trả mạnh mẽ và không khoan nhượng Triều Tiên sau lời đe dọa tấn công phủ Tổng thống Hàn Quốc của Triều Tiên.

Triều Tiên dọa tấn công phủ Tổng thống, Hàn Quốc tuyên bố đáp trả

Triều Tiên dọa tấn công phủ Tổng thống, Hàn Quốc tuyên bố đáp trả

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo, sẽ đáp trả mạnh mẽ và không khoan nhượng Triều Tiên sau lời đe dọa tấn công phủ Tổng thống Hàn Quốc của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc tăng cường an ninh đề phòng Triều Tiên
Quân đội Hàn Quốc tăng cường an ninh đề phòng Triều Tiên

VOV.VN - Chỉ thị của Tổng thống Park Geun Hye đưa ra sau khi Triều Tiên tiếp tục đe dọa phát động các cuộc tấn công nhằm vào Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc tăng cường an ninh đề phòng Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc tăng cường an ninh đề phòng Triều Tiên

VOV.VN - Chỉ thị của Tổng thống Park Geun Hye đưa ra sau khi Triều Tiên tiếp tục đe dọa phát động các cuộc tấn công nhằm vào Hàn Quốc.

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân
Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ thuốc men, các quan chức của Quỹ Eugene Bell có kế hoạch thăm Triều Tiên từ ngày 19/4 - 10/5 tới để đánh giá tình hình.

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

Triều Tiên lần đầu nhận viện trợ nhân đạo sau vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ thuốc men, các quan chức của Quỹ Eugene Bell có kế hoạch thăm Triều Tiên từ ngày 19/4 - 10/5 tới để đánh giá tình hình.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quân đội sẵn sàng đối phó Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quân đội sẵn sàng đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun Hye chỉ thị quân đội chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quân đội sẵn sàng đối phó Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quân đội sẵn sàng đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun Hye chỉ thị quân đội chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Triều Tiên.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên
Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên

Các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.