Trung Quốc ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên

VOV.VN - Lượng than đá Trung Quốc nhập khẩu từ Triều Tiên trong tháng 1 năm nay giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,45 triệu tấn.

Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ thực hiện đầy đủ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế xuất khẩu than đá của CHDCND Triều Tiên liên quan đến các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.

Triều Tiên là nhà cung cấp than đá lớn nhất cho Trung Quốc. (Ảnh minh họa: siberiantimes)

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định thái độ trách nhiệm của Trung Quốc với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Cảnh Sảng nói: “Trung Quốc gần đây đã tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên vì Trung Quốc luôn luôn cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Tuyên bố này của ông Cảnh Sảng đưa ra trong bối cảnh số liệu thống kê cho thấy lượng than đá Trung Quốc nhập khẩu từ Triều Tiên trong tháng 1 năm nay giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,45 triệu tấn.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 18/2 thông báo nước này sẽ tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên trong thời gian còn lại của năm 2017. Việc đình chỉ này nhằm thực thi Nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ có hiệu lực từ ngày 19/2-31/12.

Trước đó, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc từng tuyên bố áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than đá từ ngày 11 - 31/12/2016 như là một phần trong Nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, Triều Tiên là nhà cung cấp than đá lớn nhất cho Trung Quốc, với 22,4 triệu tấn, tăng gần 14,5% so với năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán
Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên
Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

Trung Quốc chưa từ bỏ hy vọng về vòng đàm phán mới với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, nước này chưa từ bỏ hy vọng về một vòng đàm phán mới với CHDCND Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên
Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu than đá từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bắt đầu từ ngày mai (19/2).

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

Trung Quốc dừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên

VOV.VN -Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu than đá từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bắt đầu từ ngày mai (19/2).

Vấn đề hạt nhân Triều Tiên như “quả bom hẹn giờ đã điểm”
Vấn đề hạt nhân Triều Tiên như “quả bom hẹn giờ đã điểm”

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cảnh báo vấn đề hạt nhân Triều Tiên chẳng khác nào “quả bom hẹn giờ đã điểm”.

Vấn đề hạt nhân Triều Tiên như “quả bom hẹn giờ đã điểm”

Vấn đề hạt nhân Triều Tiên như “quả bom hẹn giờ đã điểm”

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cảnh báo vấn đề hạt nhân Triều Tiên chẳng khác nào “quả bom hẹn giờ đã điểm”.