Đường ống dẫn khí đốt ở bán đảo Sinai của Ai Cập bị đánh bom

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tối 21/7, một đường ống dẫn khí đốt ở bán đảo Sinai của Ai Câp bị đánh bom. Đây là vụ đánh bom lần thứ 15 xảy ra tại Ai Cập kể từ tháng 2/2012 đến nay.

Các quan chức địa phương cho biết, đường ống dẫn dầu này vận chuyển dầu tới Jordan. Vị trí bị đánh bom nằm cách Arish, thủ phủ Bắc Sinai 2 km. Vụ đánh bom đã gây ra đám cháy cao 15m.

Theo nguồn tin từ Tân Hoa xã, hiện không có ai bị thương trong vụ nổ bom này. Các lực lượng an ninh địa phương đã vội vã đến hiện trường để kiểm soát tình hình và các lực lượng chữa cháy vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy.

Các nhân chứng cho biết, một nhóm tay súng bịt mặt đã sử dụng ô tô để tấn công đường ống dẫn khí, một phương tiện kỹ thuật tương tự mà chúng thường dùng trong các vụ đánh bom trước đó. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trên.

Hồi tháng 2, Ai Cập đã tiến hành việc thử nghiệm bơm dầu trở lại cho Israel và Jordan sau hàng loạt các vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu hồi trước đó. Trước khi xảy ra các sự cố này, Ai Cập đáp ứng khoảng 80% khí đốt tự nhiên cho Jordan và 40% cho Israel.

Ai Cập có trữ lượng khí đốt tự nhiên ước tính 1,7 nghìn tỷ m³, đứng thứ 18 thế giới. Hồi tháng 12/2010, bốn công ty của Israel đã ký các hợp đồng có thời hạn 20 năm trị giá lên tới 10 tỷ USD để nhập khẩu khí đốt của Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên